Tân Lạc là một trong những địa phương còn lưu giữ được khá nhiều trò chơi, trò diễn dân gian gắn liền với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Các trò chơi, trò diễn dân gian, các môn thể thao dân tộc là một phần không thể thiếu tại lễ hội văn hóa truyền thống của các địa phương, cũng như trong sinh hoạt hàng ngày của người dân sau mỗi ngày làm việc, lao động vất vả.



Người dân thi hát đối tại lễ hội chùa Kè, xã Phú Vinh (Tân Lạc).

Đến nay, các trò chơi, trò diễn dân gian như: đánh mảng, cướp cờ, bịt mắt đánh trống, đi cà kheo, đánh đu, cầu bập bênh, ném còn, buôn chó được người dân địa phương duy trì trong các lễ hội truyền thống, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân.

"Đến hẹn lại lên”, vào những ngày đầu Xuân năm mới, Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình là một trong những lễ hội lớn của huyện, tỉnh mang đậm nét văn hóa truyền thống với phần lễ và phần hội đặc sắc, có từ lâu đời và ngày càng được du khách biết đến, yêu thích. Bên cạnh phần lễ là phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như: Thi trình diễn trang phục dân tộc Mường; trưng bày trại văn hóa, ẩm thực; thi đấu các môn thể thao dân tộc (bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy) và tranh cúp bóng chuyền; thi đan lát truyền thống (đan lồng gà, đan rọ đựng trứng); hát đối. Cùng các hoạt động trình diễn gồm: Trình diễn bản âm, xéc bùa, nghề dệt thổ cẩm dân tộc, làm bánh, cơm lam và các trò chơi dân gian…

Đồng chí Bùi Minh Hồng, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tân Lạc cho biết: "Hiện nay, trong xu thế hội nhập, vì sự ảnh hưởng của nhiều trào lưu văn hoá mới, các trò chơi dân gian truyền thống đang có nguy cơ mai một,thay thế vào đó là các trò chơi hiện đại. Việc phục dựng các trò chơi trong ngày lễ, hội của dân tộc Mường là dịp làm sống lại các trò chơi dân gian truyền thống nhằm bảo tồn, lưu giữ và phát huy trong cộng đồng. Mỗi trò chơi, mỗi hoạt động văn nghệ, thể thao đều thu hút được đông đảo người dân đến với lễ hội, tạo không khí sôi động, náo nhiệt của ngày hội”.

Các môn đẩy gậy, kéo co không chỉ được tổ chức tại dịp lễ hội đầu Xuân, ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc toàn huyện mà còn là hoạt động thể thao khá phổ biến trên địa bàn. Sự phát triển mạnh môn đẩy gậy, kéo co đã đem đến sức hút, sự hấp dẫn với du khách thập phương khi tham dự các lễ hội, sự kiện văn hóa - thể thao do huyện tổ chức. Ngoài phần tranh tài giữa các đội đẩy gậy, kéo co của các xã, thị trấn, huyện còn bố trí phần thi đấu giao lưu dành cho du khách.

Đồng chí Bùi Minh Hồng, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện cho biết thêm: "Cùng với các trò chơi, trò diễn dân gian, môn thể thao truyền thống, hoạt động giao lưu, thi đấu bóng chuyền cũng là nội dung ngày càng tạo ra sự hấp dẫn tại các lễ hội của địa phương. Đến nay, 100% xã, thị trấn đều có đội bóng chuyền nam, nữ, đội văn nghệ, câu lạc bộ hát đối thường xuyên tham gia giao lưu, thi đấu tại các lễ hội, liên hoan, hội thi và giải cấp huyện. Ở cấp xã, hầu hết các xóm, khu dân cư có đội bóng chuyền, sân bóng chuyền để duy trì hoạt động thể dục thể thao hàng ngày, cũng như tổ chức giải thi đấu gắn liền với các lễ hội truyền thống, sự kiện lớn của địa phương”.

Có thể nói, việc bảo tồn, phát triển các trò chơi, trò diễn dân gian đã góp phần tạo nên sức hút, sự hấp dẫn của các lễ hội truyền thống trong cuộc sống hiện đại. Để làm được điều đó, quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương trong việc bảo tồn, phục dựng; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; tạo môi trường hoạt động lành mạnh để các trò chơi, trò diễn dân gian "có đất” phô diễn, có điều kiện để phát huy. Đồng thời, cần có sự phối hợp với các nhà nghiên cứu để khôi phục, bảo tồn, gìn giữ nét văn hóa xưa... từ các trò chơi, trò diễn dân gian trong lễ hội truyền thống.


Mai Chinh

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Tân Lạc)


Các tin khác


Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

EURO 2024: Phương án đảm bảo an ninh chưa từng có của Đức

Đảm bảo an toàn cho người hâm mộ và các cầu thủ sẽ là một nhiệm vụ lớn đối với nước Đức, trong bối cảnh quốc gia này sẽ đăng cai EURO 2024 vào mùa hè này.

Trên 250 vận động viên tham gia giải thể thao công nhân lao động Khu công nghiệp thành phố Hoà Bình 

Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh vừa tổ chức giải thể thao công nhân lao động KCN thành phố Hòa Bình năm 2024. Tham gia giải có trên 250 vận động viên (VĐV) đến từ công đoàn cơ sở thuộc KCN Bờ trái sông Đà, KCN Bình Phú.

Gần 100 vận động viên tham gia Giải bóng đá Đoàn thanh niên ngành Ngân hàng tỉnh

Từ ngày 4 - 12/5, tại Sân bóng đá Tuổi Trẻ, thành phố Hòa Bình đã diễn ra Giải bóng đá Đoàn thanh niên ngành Ngân hàng tỉnh Hòa Bình năm 2024. Tham dự giải có 8 đội bóng từ 10 ngân hàng trên địa bàn tỉnh, trong đó có 2 đội liên quân: Ngân hàng Nhà nước tỉnh - Ngân hàng BIDV; Ngân hàng HD - Ngân hàng Bắc Á.

Chốt ngày bốc thăm AFF Cup 2024, tuyển Việt Nam được xếp hạt giống số 1

Ban tổ chức giải ASEAN Championship 2024 (tên mới của AFF Cup) đã chốt tổ chức bốc thăm vòng bảng giải đấu vào ngày 21/5 tại Hà Nội. Đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số một giống Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục