Bất chấp kết quả 1-1 với Thụy Sỹ, Italia lại tỏ ra khá hoan hỷ về cơ hội bảo vệ thành công ngôi VĐ bởi họ từng hòa ĐT này trước thềm World Cup 1982 và 2006, những giải đấu mà đoàn quân Thiên thanh đăng quang.

Thất bại 1-2 trước Mexico trong trận giao hữu cách đây ít ngày đã khiến Italia bộc lộ nhiều điểm yếu đặc biệt trong tuyến phòng ngự. Và bước vào bài tập dượt cuối cùng với chủ nhà Thụy Sỹ trước khi tới Nam Phi, HLV Lippi đã có một loạt sự điều chỉnh.

 

Tuy nhiên những thay đổi chiến thuật này ít nhiều khiến lối chơi của đoàn quân Thiên thanh bị xáo trộn khi các tuyến phối hợp không thực sự nhuần nhuyễn. Kết quả là Italia chỉ có được trận hòa 1-1 với Thụy Sỹ với bàn thắng của Quagliarella.

   

Trở lại với diễn biến chính, Italia vẫn sử dụng sơ đồ 4-3-3 với bộ ba tấn công Quagliarella, Pazzini và Cossu, cầu thủ thế chỗ Pirlo nếu tiền vệ Milan không kịp bình phục trước 13/6 tới đây. Trong khi đó, Thụy Sỹ cũng tỏ ra nắm đối phương khá kỹ khi có tới 5 cầu thủ ở đội hình xuất phát đang chơi tại Serie A.

 

Thụy Sỹ bất ngờ vượt lên dẫn trước với cú sút quyết đoán của Inler.
 

Chính bởi vậy, bất chấp đội khách có màn tấn công phủ đầu mạnh mẽ, Thụy Sỹ nhanh chóng vượt lên dẫn trước ngay trong cơ hội đầu tiên tạo ra. Một loạt đường chuyền đan xen đánh thẳng vào trung lộ trước khi Goran Inler tung cú sút quyết đoán vào góc gần. Dù thủ thành Marchetti đã chạm được tay vào bóng nhưng không thể cản phá. 1-0, Thụy Sỹ vươn lên dẫn trước ở phút thứ 10.  

 

Tuy nhiên niềm vui của các CĐV nhà không kéo dài được lâu bởi Azzurri nhanh chóng có bàn gỡ hòa. Đúng 4 phút sau, Montolivo có cú căng ngang để Quagliarella chạy cắt mặt. Một cú đánh đầu điệu nghệ vào góc xa của tiền đạo này dễ dàng hạ gục thủ thành Benaglio gỡ hòa 1-1 cho Italia.

 

Hai bàn thắng liên tiếp khiến trận đấu trở nên sôi động hơn với những pha đôi công của cầu thủ hai đội. Phút 21, nhận được đường chuyền từ Gelson Fernandes, Behrami tung cú sút như búa bổ vào góc xa nhưng Zambrotta kịp lăn xả để cản phá.

 

Quagliarella ăn mừng bàn thắng vào lưới chủ nhà.
 

Bên kia cầu môn, đường chuyền của Maggio cũng tạo điều kiện để Pazzini không chiến với Senderos. Đáng tiếc trong tình huống bóng chạm đất, tiền đạo của Sampdoria lại chậm mất nửa bước chân để có thể kết thúc ở cự ly chưa đầy 5m.

 

Sau 45 phút đầu bất phân thắng bại, HLV Lippi quyết định tăng cường sức tấn công khi tung Simone Pepe vào sân thay Cossu, trong khi người đồng nghiệp Hitzfeld chỉ thử nghiệm vị trí thủ môn với sự xuất hiện của Woelfi.

 

Với quyết tâm tìm kiếm một chiến thắng, đội bóng áo xanh tấn công khá quyết liệt. Phút 54, Palombo tạt bóng chuẩn xác cho Maggio. Đáng tiếc thay vì kết thúc ngay, pha khống chế bóng đã khiến hậu vệ này trượt ngã.

 

ĐT Italia bế tắc trước lối chơi thiên về sức mạnh của Thụy Sỹ.
 

10 phút sau đến lượt Di Natale thử vận may khi dẫn bóng qua một hậu vệ Thụy Sỹ rồi dứt điểm chìm song Woelfi kịp đổ người tóm gọn. Trận đấu sau đó phải tạm dừng ít phút khi có một CĐV hăng hái chạy vào sân buộc các nhân viên bảo vệ phải có mặt để đưa người này ra ngoài.

 

Trong khoảng 15 phút cuối trận, HLV Lippi có điều chỉnh về sơ đồ 4-2-2 với sự góp mặt của Iaquinta nhưng điều này không giúp cho các nhà ĐKVĐTG có được bàn thắng.

 

Thậm chí nếu may mắn hơn, Thụy Sỹ đã có thể ghi bàn ở phút 92 khi Shaquiri bất ngờ có pha độc diễn ngoạn mục và dứt điểm buộc Marchetti phải trổ tài cứu nguy bàn thua trông thấy.

 

Và mặc dù chỉ giành được trận hòa 1-1 trước Thụy Sỹ nhưng ĐT Italia lại “mừng thầm” bởi họ đều có kết quả tương tự tại Geneva trước thềm World Cup 1982 và 2006, những giải đấu mà Italia đăng quang ngôi VĐ.

 

Đội hình thi đấu:

 

Thụy Sỹ: Benaglio (Woelfli 46’) - Lichtsteiner, Senderos, Grichting, Ziegler (Magnin 81’) - Fernandes (Shaqiri 87’), Inler, Huggel, Behrami (Barnetta 58’) - Frei (Hakan Yakin 75’), Nkufo (Derdiyok 67’).

 

Italia: Marchetti - Maggio, Bocchetti, Chiellini, Zambrotta (Criscito 81’) - Gattuso (Iaquinta 85’), Palombo (De Rossi 88’), Montolivo - Cossu (Pepe 46’), Pazzini (Gilardino 76’), Quagliarella (Di Natale 66’).

 

                                                                                           Theo Dantri

 

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục