Hôm qua 9-1, trận đấu tranh Siêu Cúp bóng đá quốc gia 2010 giữa đội Hà Nội T&T và đội Sông Lam-Nghệ An đã diễn ra tại sân Hàng Ðẫy. Ðội chủ nhà Hà Nội T&T vào cuộc tốt hơn, áp dụng lối chơi phối hợp nhỏ, ít chạm tỏ ra khá hiệu quả, gây nhiều sức ép bên phần sân đội bạn, trung thành với đấu pháp phòng ngự chặt - phản công nhanh.
Tạo được nhiều cơ hội hơn, nhờ sự cơ động của Bảo Khanh và Văn Quyết ở tuyến giữa nhưng mũi nhọn Gôn-da-lô chơi đơn độc khiến đội chủ nhà Hà Nội liên tiếp phải nhận hai bàn thua vào các phút thứ 53 và 69. Ở phút thứ 53, từ pha đá phạt ngoài vòng cấm địa, Hê-li-ô treo bóng xuống sát đường biên ngang cho một đồng đội đánh đầu tiếp vào cho Ét-mun Ô-u-su lao vào đệm bóng chuẩn xác ghi bàn thắng đầu tiên. Bàn thắng thứ hai của đội khách có được trong một pha phản công sắc sảo, thủ môn Hồng Sơn đã cản phá được pha dứt điểm của Ngọc Anh nhưng đã bất lực trước tuyển thủ quốc gia Trọng Hoàng sau đó.
Vùng lên tiến công, đến phút 81, Sỹ Cường ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội Hà Nội T&T trong một pha lộn xộn trước khung thành thủ môn Ðức Thắng của đội Sông Lam-Nghệ An. Dồn hết lực lượng lên phần sân đội khách, đến phút thứ 90+4 đội chủ nhà mới có được bàn thắng gỡ hòa 2-2 quý giá của cầu thủ Crít-ti-a-nô.
Hòa với tỷ số 2-2, hai đội phải phân thắng bại trên chấm luân lưu 11 m, kết quả đội chủ nhà Hà Nội T&T đã tỏ ra hiệu quả hơn trong các pha dứt điểm để giành chiến thắng 4-2, đoạt Siêu Cúp quốc gia 2010
Theo ND