Những bước tiến vượt bậc của Novak Djokovic trong thời gian gần đây đã nhận được sự tán thưởng từ làng banh nỉ thế giới một cách nồng nhiệt. Nhiều chuyên gia cho rằng, tay vợt người Serbia này có rất nhiều triển vọng lên ngôi số 1 thế giới.

 

Vừa qua, Novak Djokovic đã lên ngôi vô địch Australian Open một cách xứng đáng khi đả bại cả Roger Federer và Andy Murray chỉ trong vòng 3 séc đấu. Với thành tích này, anh đã có cú bứt phá ngoạn mục trên bảng xếp hạng ATP khi chỉ còn cách vị trí của tay vợt người Thụy Sĩ Roger Federer 85 điểm nữa. Chính vì vậy, cơ hội để Djokovic vượt qua Roger Federer  là rất lớn. Trong khi đó, Nadal hơn Djokovic 4.510 điểm nhưng nhiều khả năng khoảng cách này sẽ bị rút ngắn đáng kể trong vài tháng tới, nhất là khi nhiệm vụ bảo vệ điểm số của Nadal ở các giải lớn là hết sức nặng nề. Đánh giá về khả năng chiếm ngôi số 1 của Djokovic, 2 cựu danh thủ dưới đây đã đưa ra ý kiến trái ngược nhau.

Huyền thoại Yevgeny Kafelnikov,cựu tay vợt số 1 thế giới người Nga từng vô địch 2 giải Grand Slam (Pháp mở rộng và Úc mở rộng) , 4 giải đôi Grand Slam, và huy chương vàng Olympic tại Sydney có nhận định rằng:

“Cá nhân tôi có nhiều nghi ngờ về việc Djokovic sẽ lên ngôi số 1. Dĩ nhiên, lối chơi của anh ấy rất thích hợp trong việc đánh bại Federer, nhưng không thể nói như thế nếu xét đến mối quan hệ với Nadal. Không chỉ trên sân đất nện, mà ngay cả trên mặt sân cứng, Djokovic cũng gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với Nadal. Hơn nữa, mùa giải mới chỉ bắt đầu và thời gian sẽ sắp đặt mọi thứ vào đúng chỗ của nó.

Tất nhiên, tôi không hề có ý định hạ thấp giá trị của Djokovic, nhưng cũng đừng quên rằng chiến thắng của anh ấy ở Giải Úc mở rộng đến sau 2 tháng khi cùng Serbia đăng quang ở Davis Cup. Điều đó một lần nữa cho thấy những chiến thắng lớn thường đến trong một giai đoạn hưng phấn về mặt tinh thần. Dù vậy cũng có khi, một tay vợt rất khát khao chiến thắng và nỗ lực tìm kiếm nó, nhưng lại không thành công trong suốt một thời gian dài. Những ví dụ tương tự có thể tìm thấy không chỉ ở quần vợt nam...

Nếu nói về việc Djokovic từ chối dự giải ở World Tour 500 tại Rotterdam thì về mặt lý thuyết, quyết định đó có thể được giải thích bằng 2 lý do. Một là anh ấy đang rất mệt mỏi sau Giải Úc mở rộng và hai là những nhà tổ chức giải ở Rotterdam không đủ khả năng tài chính để đáp ứng yêu cầu của Djokovic”.

Trong khi đó, Pete Sampras đã lên tiếng đề cập đến khả năng lên ngôi số 1 thế giới của Novak Djokovic như sau:

“Djokovic di chuyển trên sân nhanh nhẹn đến mức đáng kinh ngạc và anh ấy là tay vợt giỏi nhất thế giới trong việc có thể chuyển từ thế phòng ngự sang tấn công. Ở Giải Úc mở rộng, Djokovic đã thể hiện toàn bộ phẩm chất đó và nói chung, anh ấy là tay vợt thiên về cảm xúc. Khi Djokovic cảm thấy hưng phấn và các CĐV cổ vũ cho anh ấy không mệt mỏi thì sẽ rất khó đánh bại anh ấy. Tôi luôn biết là nhiều lúc Djokovic không giữ được bình tĩnh, nhưng nếu những yếu tố trên kết hợp lại với nhau thì Djokovic có thể đứng ngang tầm với Nadal và Federer.

Tôi không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào và chính xác lúc nào thì Djokovic sẽ lên ngôi số 1 TG, nhưng tôi tin vào khả năng đó. Djokovic mở màn mùa thi đấu bằng chức vô địch Giải Úc mở rộng và như vậy, anh ấy sẽ là mối đe dọa thật sự với Nadal và Federer trong suốt giai đoạn còn lại của mùa giải. Djokovic đều đánh bại Federer trong 2 giải Grand Slam gần nhất bằng một lối chơi tuyệt hảo và anh ấy còn có thể tiếp tục đánh bại Federer. Dù vậy, Djokovic vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước. Năm nay sẽ là năm hết sức vất vả với Nadal vì anh ấy phải bảo vệ rất nhiều điểm số, trong khi Federer vẫn là cái tên không thể bỏ qua. Trong bất cứ trường hợp nào, sẽ rất thú vị khi quan sát sự thăng tiến của Djokovic và chúng ta cùng chờ đợi một năm hấp dẫn và hết sức khó đoán. Hiện giờ, Djokovic đang có phong độ rất tốt và việc anh ấy đánh bại Federer rồi Murray chỉ trong 3 ván là một thành tích hết sức ấn tượng”.

 

                                                                                  Theo LaoDong

 

 

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục