VĐV xã Quy Hậu và Lỗ Sơn giao đấu môn đẩy gậy

VĐV xã Quy Hậu và Lỗ Sơn giao đấu môn đẩy gậy

(HBĐT) - Trong 2 ngày (3 – 4/3), huyện Tân Lạc đã tổ chức giải vô địch bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co năm 2011 với sự tham gia của 510 VĐV đến từ 24/24 đơn vị xã, thị trấn.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất người, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và 65 năm Ngày thể thao Việt Nam 27/3, thông qua giải đồng thời tuyển chọn được lực lượng VĐV tập huấn tham dự giải tỉnh.   

Nội dung và hình thức thi đấu tranh giải cá nhân, đồng đội và toàn đoàn. Ở môn kéo co, mỗi đơn vị có 1 đội nữ và 1 đội nam thi đấu, mỗi đội gồm 10 VĐV, thể thức đấu loại trực tiếp. Môn đẩy gậy thi đấu giải trẻ và giải vô địch. Giải trẻ thi đấu các hạng cân nam 50 kg, 50kg – 55 kg, 55kg – 60 kg, 60kg – 65 kg, nữ các hạng cân 45kg trở xuống, 45kg – 50kg, 50kg – 55kg, 55kg – 60kg; giải vô địch hạng cân nam 52kg trở xuống, 52kg – 57kg, 57kg – 63kg, 63kg – 68kg, 68kg – 74kg, 74kg trở lên; hạng cân nữ 46kg trở xuống, 46kg – 51kg, 51kg – 57kg, 57kg – 62kg, 67kg trở lên.

 

Các VĐV môn bắn nỏ tham gia thi đấu cự ly bắn 20m, bắn ở các tư thế đứng, quỳ. Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các đội thi đấu môn kéo co, các hạng cân đoạt giải môn đẩy gậy và giải nhất, nhì, ba cá nhân, đồng đội nam, nữ cho các nội dung bắn nỏ.

 

Với thành tích thi đấu xuất sắc ở cả 3 môn thi đấu, giải Nhất toàn đoàn đã thuộc về đơn vị Quy Hậu, xã Mãn Đức đoạt Nhì toàn đoàn, xã Quyết Chiến đoạt Ba toàn đoàn

 

                                                                   Hải Yến  

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục