HLV Pierre Lechantre thuộc nhóm những gương mặt được VFF để ý.

HLV Pierre Lechantre thuộc nhóm những gương mặt được VFF để ý.

Thời hạn 15/4 đã trôi qua, nhưng lúc này VFF vẫn chưa thể xác định rõ ràng mốc thời gian sẽ công bố danh tính tân HLV trưởng của ĐT Việt Nam, bởi những khó khăn bất ngờ xuất hiện trong quá trình thương thảo với các ứng cử viên lọt vào vòng “chung khảo”…

 

Trước khi VFF quyết định tạm hoãn kế hoạch công bố “thuyền trưởng” mới (15/4), đã có nhiều thông tin cho biết chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam là cuộc chạy đua giữa 2 ông thầy cùng mang quốc tịch Đức là Hans Juergen Gede và Franz Goetz. Lý do giúp cho Franz Goetz, Hans Juergen Gede chiếm ưu thế không gì khác là mức lương phù hợp và kinh nghiệm cầm quân.

Đích thân Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng khẳng định, quá trình thương thảo đang diễn biến thuật lợi và chỉ còn một vài điều khoản nhỏ cần điều chỉnh là có thể hoàn tất. Nhưng tới phút chót, kế hoạch công bố danh tính tân HLV trưởng của đội tuyển đã không thể thực hiện vì nhiều lý do.

 

Hiện lãnh đạo VFF và bộ phận đàm phán vẫn giữ kín danh tính ứng cử viên được lựa chọn đàm phán, cùng những vướng mắc khiến quá trình đàm phán bị “tắc”. Nhưng theo nhiều nguồn tin cho biết, một  số gương mặt có bản CV ấn tượng được đàm phán có ý đồi hỏi mức lương cao hơn con số họ đề nghị lên VFF nên việc công bố danh tính HLV chưa thể thực hiện được.

 

Trong cuộc trao đổi gần đây, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định, hiện bộ phận chuyên môn VFF đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán để có thể công bố tân HLV trưởng ngay cuối tháng 4. Mặt khác, người đứng đầu VFF cũng tái khẳng định việc đàm phán là rất quan trọng, cần phải bình tĩnh và thận trọng chứ không thể nôn nóng.

 

Nếu quá trình đàm phán với các ứng cử viên được rút gọn (Hans Juergen Gede hoặc Franz Goetz ) diễn ra không thuận lợi. Rất có thể VFF sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm, tiếp cận những ứng cử viên còn lại thuộc nhóm 5 gương được VFF đưa vào “vòng chung khảo” như Pierre Lechantre (Pháp), Eduardo Martinho Viganda (Bồ Đào Nha), Steve Sampson (Mỹ) hoặc có thể là gương mặt mới hoàn toàn.

 

Việc ai được lựa chọn ngồi vào chiếc “ghế nóng” đang bỏ trống ở ĐT Việt Nam và tuyển Olympic vẫn còn là một ấn số chưa thể giải đáp. Kế hoạch đàm phán với các ứng cử viên gặp khó, đồng nghĩa, chiến lược chuẩn bị của ĐT Việt Nam cho vòng sơ loại World Cup 2014, tuyển Olympic cho vòng sơ loại Olympic London 2012 cũng phải hứng chịu nhiều khó khăn.

 

Tháng 6 tuyển Olympic và ĐT Việt Nam sẽ cùng bước vào các lượt trận vòng loại, nhưng tới thời điểm này mọi kế hoạch chuẩn bị lực lượng, tập huấn đều không thể thực hiện vì thiếu “thuyền trưởng”.

 

                                                                               Theo DanTri

 

 

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục