Việc chính thức có Fabregas trong đội hình khiến Barca mạnh hơn. Điều này là dĩ nhiên và khó có thể tranh cãi. Có thêm Fabregas, Barca có quá nhiều phương án biến hóa cho đội hình 4-3-3 của mình.

 

Fabregas trong lễ ra mắt tại Barcelona - Ảnh: Getty Images

1. Thêm Fabregas, tuyến tiền vệ của Barca sẽ bao gồm: Xavi, Iniesta, Keita, Thiago Alcantara, Masherano, Sergio Busquets và Fabregas. Trong số này, cầu thủ trẻ Thiago Alcantara gần như sẽ phải ngồi dự bị thường xuyên còn Mascherano dường như đã được HLV Guardiola kéo về đá vị trí trung vệ.

Như vậy chỉ còn lại 5 cầu thủ cạnh tranh cho ba suất ra sân chính thức. Và như vậy cuộc cạnh tranh này không phải là quá khốc liệt trong bối cảnh Barca phải căng sức đá trên nhiều mặt trận.

Nòng cốt của hàng tiền vệ này vẫn là Xavi - Iniesta và xuất còn lại sẽ thuộc về Fabregas, Busquets, Keita, tùy vào tình huống trên sân. Nếu cần tấn công có thể sử dụng Fabregas, nếu cần sức mạnh có Keita và nếu cần ổn định, có thể sử dụng Busquets.

Ngoài ra khi Iniesta được đôn lên đá cánh trái trên hàng tiền đạo, Xavi có thể sát cánh cùng hai đồng nghiệp trẻ là Busquets và Fabregas.

2. Thêm Fabregas, HLV Guardiola dư dả nhân sự ở hàng tiền vệ do đó ông có thể mạnh dạn kéo Mascherano hoặc thậm chí cả Busquets, về đá ở vị trí trung vệ.

Fabregas đánh dấu cột mộc trong việc chinh phục các đỉnh cao mới - Ảnh: Getty Images

Có thể nói việc Mascherano thi đấu tốt ở vị trí trung vệ chính là phát hiện quan trọng của HLV Guardiola trong mùa bóng vừa qua. Chính phát hiện này đã khiến Barca mạnh dạn đẩy Gabriel Milito sang Independente.

Trong mùa bóng mới mà điều này đã được thể hiện trong trận siêu cúp TBN lượt đi, HLV Guardiola hẳn sẽ thường xuyên sử dụng hàng hậu vệ gồm Alves, Pique, Mascherano và Abidal.

Lực lượng dự bị của họ cũng khá dồi dào khi Busquets có thể đá vị trí trung vệ còn đội trưởng Carles Puyol có thể thi đấu đa năng ở tất cả các vị trí. Ngoài ra còn phải kể đến Adriano, người thi đấu khá tròn vai ở cả hai cánh. Bên cạnh đó còn vài cầu thủ trẻ mà HLV Guardiola sẵn sàng đôn lên.

3. Thêm Fabregas ở hàng tiền vệ, HLV Guardiola cũng sẽ thoải mái hơn trong việc bố trí Iniesta ở vị trí tiền đạo cánh trái khi cần thiết. Có thể hàng tiền đạo của Barca hiện nay khá mỏng với chỉ bốn cầu thủ là David Villa, Lionel Messi, Pedro và Alexis Sanchez cho ba vị trí ra sân.

Các cầu thủ trẻ tại La Masia. Trong ảnh có thể dễ dàng nhận ra các cầu thủ đã thành danh như: Pique ở góc trái; Fabregas và Messi ở góc phải - Ảnh: google

Trong khi Sanchez - ôm cánh phải - vẫn chưa nhuần nhuyễn với lối chơi tiki-taka thì việc Iniesta thường xuyên được đôn lên là một phương án rất khả thi.

4. Fabregas trưởng thành cùng lứa với Messi và Busquets, Krkic .... tại La Masia và nếu xét về mức độ thủ lĩnh thì Fabregas hơn hẳn những người bạn đồng trang lứa.

Messi và Fabregas tại La Masia - Ảnh: google

Messi là một cầu thủ rất lớn nhưng anh không phải là thủ lĩnh của đội bóng. Tài năng của Fabregas hẳn nhiên không thể so với Messi nhưng về bản lĩnh thì có thể Fabregas hơn bởi vì anh đã là đầu tàu của Arsenal - đội bóng cạnh tranh sòng phẳng với Chelsea, M.U. và chơi tốt ở Champions League - từ khi ở đầu độ tuổi 20.

Việc Fabregas hòa nhập với Barca là điều cũng không cần phải bàn cãi bởi vì mãi đến khi 16 tuổi anh mới rời La Masia và có lẽ tiki-taka đã nằm trong máu của anh. Hơn nữa Arsenal cũng chơi bật tường bóng sệt và nó không quá khác biệt với tiki-taka.

Điều lo lắng nhất cho Fabregas khi về Barca là có thể cái tôi-thủ-lĩnh mà anh đã có tại Arsenal sẽ đụng chạm với các đàn anh tại Barca. Và nếu vấn đề này được giải quyết một cách ổn thỏa, điều cũng không quá khó khăn, Fabregas sẽ tỏa sáng tại Barca.

 

                                          Theo TuoiTre

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục