Lần thứ sáu trong năm 2011, Rafael Nadal đối đầu với Novak Djokovic trong trận chung kết. Trong cả 6 lần, phần thắng đều thuộc về tay vợt người Serbia.


Với việc được thưởng thêm 500.000USD cho vị trí thứ hai tại US Open Series (các giải đầu khởi động cho Giải Mỹ mở rộng), Djokovic đã nhận được tổng cộng 2,3 triệu USD sau khi đánh bại Nadal trong trận chung kết.

Với Nadal, việc lật đổ Djokovic có lẽ còn khó hơn là nhiệm vụ lật Federer để lên ngôi số 1 thế giới như anh đã làm được vào năm ngoái. Bởi vào thời điểm này, không ai có thể cản nổi Nole!

Những cơn đau lưng, đau xương sườn và chuột rút liên tiếp trong séc thứ ba tưởng chừng  sẽ làm Novak Djokovic gục ngã. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không thể cản trở anh đánh bại Rafael Nadal với tỉ số áp đảo là 6-2, 6-4, 6-7, 6-1 để xứng đáng bước lên ngôi vô địch Giải Mỹ mở rộng. Đây là chức vô địch Mỹ mở rộng đầu tiên, đồng thời là danh hiệu Grand Slam thứ ba của Djokovic trong năm 2011.

Từ đầu năm, anh đã thắng tới 64 trận, chỉ thua 2, giành tổng cộng 10 chức vô địch các loại, mà ngoài 3 Grand Slam còn có 5 Masters. Nếu như anh cứ giữ được phong độ như thế này, việc thiết lập nên kỷ lục mới về số trận thắng-thua trong mùa giải, qua đó xô đổ kỷ lục 82-2 của huyền thoại John McEnroe vào năm 1984, hay 81-4 của “tàu tốc hành” Roger Federer vào năm 2005 là điều hoàn toàn có thể.

Những gì Djokovic thể hiện trong trận chung kết vừa qua đã cho thấy rõ bản lĩnh của tay vợt số một thế giới. Trong cả trận, Djokovic đã giành được 26 điểm break và tâm lý thi đấu ổn định chính là điểm mấu chốt để anh duy trì đẳng cấp của mình. Trong game đấu thứ ba của sét 2, Djokovic đã giành giật từng điểm với Nadal, khiến game này kéo dài tới hơn 17 phút, trong đó có hai loạt đánh gồm 21 và 27 cú đánh. Thông thường, trong những tình huống giằng co thế này, Nadal luôn là người chiến thắng nhờ ưu thế về thể lực. Thế nhưng, trong sét thứ hai, ngay cả khi đã vùng lên mạnh mẽ và san bằng điểm số 4-4 sau 8 game đấu, nhưng với việc tiếp tục phạm lỗi giao bóng kép và thua trong các cuộc đấu dài hơi đã khiến Nadal phải ngậm ngùi gác vợt trước đối thủ đang ngày một hoàn hảo.

Tính đến cuối năm 2010, Nadal từng dẫn trước Djokovic tới 16-7 trong các cuộc đối đầu, tuy nhiên, bước sang năm 2011, anh đang tỏ ra thất thế. Trong 6 lần đối đầu với Djokovic trong năm nay, Nadal vẫn chưa một lần thắng và điều trớ trêu là tất cả đều diễn ra ở trận chung kết, bao gồm: Indian Wells, Miami mở rộng, Madrid Masters 1000, Roma 1000, Wimbledon và mới nhất là US Open. Chiến thắng này cũng giúp Djokovic trở thành một trong 6 sáu tay vợt giành 3 danh hiệu Grand Slam trong một mùa giải.

Tuy nhiên, Djokovic không chỉ chinh phục khán giả New York bằng tài năng, mà còn cả bằng cách ứng xử của mình. Khi nhận cúp vô địch, tay vợt Serbia đã đội chiếc mũ màu đen có dòng chữ FDNY, để tưởng niệm 10 năm ngày xảy ra vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11.9. Cử chỉ nhỏ, nhưng là bóng dáng của một người khổng lồ.

 

                                                                          Theo Báo Laodong

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục