Chuyện “bẻ còi” thường xuyên xảy ra với bóng đá VN mà rõ nhất là sự cố mùa bóng 2007, trọng tài Nguyễn Xuân Hòa bị cấp trên ép quá đã phải “bẻ còi” từ công nhận sang phủ nhận bàn thắng rồi sau đó trọng tài này ức quá, treo còi nghỉ luôn.
Tuy nhiên rất ít trọng tài nào khí khái và tự trọng như trọng tài Hòa khi thấy làm “vua” mà cứ bị o ép đủ thứ, khiến mất thú với nghề.
Mới đây, trên sân Thanh Hóa lại xảy ra sự cố trọng tài “bẻ còi” đó là tình huống phút 74 và trọng tài Trí ban đầu làm đúng (phạt 11 mét, thẻ vàng thứ hai cho trung vệ Hữu Phước), nhưng rồi khi hội ý với trợ lý thì lại chấp nhận đó là tình huống việt vị.
Giới trọng tài hôm qua xem tình huống trên đã bàn luận rất nhiều và đa phần đều cho rằng trọng tài Trí đã không đủ dũng cảm, khiến việc “bẻ còi” có thể loại ông Trí ra khỏi danh sách chạy đua giải còi vàng.
Sự cố trọng tài “bẻ còi” ở vòng 9 một lần nữa lại đặt ra công tác trọng tài mùa giải 2012 rất khắc nghiệt khiến nhiều trọng tài FIFA được xem là cứng cựa cũng “ngã”. Vòng 9 có vụ khán giả sân Chi Lăng phản ứng trọng tài Hoàng Anh Tuấn và xảy ra cảnh ném “vật lạ” ào ạt xuống sân.
Chuyện đúng, sai của trọng tài là một phần của bóng đá và khó tránh khỏi, nhưng những sự cố cứ xảy ra liên tục trong thời gian gần đây rơi vào nhiều trọng tài “cứng” lại cho thấy bóng đá VN đang nằm trong căn bệnh khủng hoảng trọng tài.
Số lượng trọng tài VN sau hàng loạt vua sân cỏ bị kỷ luật hoặc treo còi vì lớn tuổi giờ lại càng giảm rõ rệt khi án kỷ luật cứ đưa ra, khiến trọng tài “rụng” dần.
Và điều này lại càng cho thấy việc Ban trọng tài trách dư luận soi trọng tài là không đúng, mà điều quan trọng phải là phải có những động thái tích cực trong việc cải cách từ Ban trọng tài.
Đã có ai phân tích vì sao Ban trọng tài làm theo khuyến cáo của FIFA, nhưng lỗi thì dày hơn và cứ nặng hơn thời có Hội đồng Trọng tài.
Khi trọng tài ra sân mà không tin vào chính mình thì điều đó cần phải xem lại họ đã được trang bị những gì, thay vì trách báo chí, trách dư luận hay đề cập đến những cái sai.
Theo LaoDong
Bơi lội là môn thể thao không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện tinh thần, thể lực, mà còn là giải pháp hữu hiệu nhất để tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ tai nạn đuối nước, phòng tránh đuối nước. Sông Đà chảy qua nhiều phường, xã trên địa bàn TP Hòa Bình, tiềm ẩn rủi ro, nguy cơ xảy ra đuối nước rất cao. Do vậy những năm qua, TP Hòa Bình luôn quan tâm công tác dạy bơi, tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước cho người dân, nhất là trẻ em.