Cơn "khát danh" hiệu Grand Slam của người Anh trong suốt 76 năm cuối cùng đã chấm dứt khi Murray vượt qua 5 set đấu căng thẳng với Djokovic để đăng quang giải Mỹ mở rộng.

Murray

Tân vương Mỹ mở rộng Andy Murray.

Andy Murray đã dành tặng cho nước Anh món quà tinh thần tuyệt vời sau khi quê hương anh vừa hoàn thành nhiệm vụ đăng cai hai kỳ đại hội Olympic và Paralympic thành công rực rỡ.

Đó là chiến thắng trước Djokovic ở chung kết giải Mỹ mở rộng với tỉ số 7-6, 7-5, 3-6, 3-6, 6-2, chấm dứt chuỗi trận chung kết Grand Slam đại bại giúp tay vợt 25 tuổi lần đầu tiên đăng quang ở giải Mỹ mở rộng.

Vắng mặt Federer và Nadal, nhưng trận chung kết giữa Murray - Djokovic vẫn diễn ra với kịch tính cao độ, xứng tầm một trận đấu lớn. Andy Murray là người khởi đầu trận đấu tốt và may mắn hơn đối thủ bởi anh là người chiến thắng trong set 1 sau loạt tiebreak kéo dài.

Ở loạt "đấu súng" này, Djokovic là người có cơ hội bứt phá đầu tiên khi dẫn trước 5-3, nhưng lợi thế này nhanh chóng biến mất khi Murray có những pha giao bóng và ghi điểm winner chính xác để vượt lên dẫn 7-6. Tuy nhiên, anh không thể dứt điểm sớm và để lỡ 5 cơ hội ăn điểm set-point trước khi thắng tiebreak 12-10.

Những dấu hiệu xấu cho Djokovic trong trận đấu này xuất hiện ngay sau đó ở set 2, khi Murray bất ngờ thắng liền 4 game, trong đó ăn 2 break để dẫn trước 4-0. Nguyên nhân dẫn đến màn thua hiếm thấy của Djokovic ở một trận chung kết Grand Slam là những cú trả bóng thiếu chính xác liên tiếp của tay vợt Serbia. Ngoài ra, anh không thể hiện được những pha tấn công cực nặng, bóng chìm và ăn sâu về cuối sân để làm khó Murray như trong set 1.

Ở ngưỡng cửa của sự đổ vỡ, Djokovic đã kịp dừng mạch thua. Anh bắt đầu nắn từng đường bước một cách cẩn thận và lập tức cải thiện tình thế. Djokovic lần lượt bẻ lại 2 break của Murray để san bằng tỉ số 5-5 ở game thứ 10, nhưng nỗ lực của anh không đem lại chiến thắng ở set 2. Sau đó, Murray đã bất ngờ thắng 2 game tiếp theo, trong đó game thứ 12 lại là một màn bẻ break của Djokovic để khép lại set 2 với điểm số 7-5.

Trước kết quả thi đấu ấn tượng của Murray, Djokovic không để đối thủ dễ dàng lật ngôi. Những nỗ lực chiến đấu để vượt qua thời điểm tồi tệ của phong độ ở set 2 đã giúp anh trở lại ấn tượng trong set 3. Djokovic bẻ break của Murray ngay trong game đầu tiên của set đấu và thẳng tiến một mạch đến điểm số 6-2 trước sự chống đỡ yếu ớt của tay vợt người Anh.

Vũ khí giúp Dokovic vượt trội trong set đấu này chính là sự năng động hơn trong các pha dứt điểm. Đồng thời anh chủ động tạo các đường tấn công khiến Murray bị động và mắc lỗi nhiều.
Set 4 diễn ra với kịch bản tương tự với màn áp đảo của Djokovic. Anh thắng nhanh 6-3 và đưa trận đấu về thế cân bằng.

Tuy nhiên, sau nỗ lực trở lại này, Djokovic lại bị rơi ngược vào thế bế tắc. Murray sau 2 set bị lu mở bỗng dưng đẩy trận đấu sang một bước ngoặt mới. Tới lượt anh bẻ break của Djokovic ngay ở game đầu tiên ở set 5 và vượt lên dẫn trước 3-0.

Đến lúc này, tên người chiến thắng ở Mỹ mở rộng 2012 gần như đã được xác định. Djokovic vẫn tiếp tục tìm cách cân bằng thế trận, thậm chí anh còn ăn một break của Murray. Nhưng thể lực cạn kiệt và lối chơi cứng nhắc, mắc quá nhiều lỗi khiến mong muốn bảo vệ ngôi vô địch của anh không thể thành sự thật.

Andy Murray dễ dàng chiến thắng set 5 với điểm số 6-2, chính thức trở thành tân vương của  giải Mỹ mở rộng sau 4 giờ 54 phút cày ải trên sân.

Chiến thắng vang dội của Murray in đậm dấu ấn của HLV Ivan Lendl. Không chỉ nhờ công huấn luyện, nâng cấp trình độ cả về thể lực, kỹ thuật lẫn tinh thần, Murray còn lặp lại những thành tích mà vị HLV của mình đã trải qua.

Giống như Ivan Lendl, Murray thua 4 trận chung kết Grand Slam đầu tiên và chỉ thành công ở trận chung kết thứ năm. Còn trận đấu với Djokovic giúp anh lên đỉnh vinh quang, cũng san bằng kỷ lục trận chung kết Mỹ mở rộng dài nhất giữa Ivan Lendl và Mats Wilande lập năm 1987.

Djokovic trở thành cựu vương, nhưng đây là kết cục đúng với thực lực của anh trong mùa giải Mỹ mở rộng năm nay. Cựu số 1 thế giới đã mất đi những bước di chuyển nhanh nhạy, nền tảng thể lực sung mãn và nhất là một lối chơi năng động với khả năng tạo ra những đướng tấn công sắc bén, biến hóa.

Còn Murray với sự tiến bộ vượt bậc, đã làm nên một cuộc cách mạng trên bảng kết quả Grand Slam. Kể từ năm 2003 đến nay, lần đầu tiên chủ nhân của 4 giải Grand Slam trong một năm là 4 gương mặt khác nhau.

Chức vô địch Grand Slam tiếp tục kéo dài chuỗi ngày thành công của Andy Murray và đưa anh vượt qua Nadal lên vị trí thứ ba thế giới.

 

                                                              Theo Báo Laodong

 

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục