Cua rơ Nguyễn Thị My (Hòa Bình) trên đường đua 3 x 5 km băng đồng tiếp sức.

Cua rơ Nguyễn Thị My (Hòa Bình) trên đường đua 3 x 5 km băng đồng tiếp sức.

(HBĐT) - Ngày 6/10, sau lễ khai mạc, Giải vô địch xe đạp toàn quốc lần thứ XXI năm 2012 đã diễn ra sôi nổi, quyết liệt.

 

Buổi sáng, các cua rơ thi đấu ở nội dung 5 km băng đồng tính điểm nam, nữ. Buổi chiều là cuộc đua tài ở nội dung 3 x 5 km băng đồng tiếp sức nam, nữ (mỗi đội có 3 cua rơ). Các cua rơ thi đấu tại khu vực đồi Ông Tượng thuộc phường Thái Bình (TP. Hòa Bình). Mặc dù trời mưa, đường trơn trượt và đã có một số cua rơ bị ngã nhưng cuộc đấu vẫn diễn ra gay cấn, hấp dẫn.

 

Kết quả chung cuộc, ở nội dung băng đồng tính điểm nữ, nhất: Đinh Thị Như Quỳnh (Hà Nội); nhì: Cao Thị Cẩm Lệ (Bình Dương); ba: Hà Thị Nga (Sơn La). Ở nội dung băng đồng tính điểm nam, nhất: Hà Thế Long (Hà Nội); nhì: Phan Hoàng Hùng (quân đội); ba: Trương Nhật Trường (Đồng Tháp). Ở nội dung 3 x 5 km băng đồng tiếp sức nữ, nhất: Hà Nội, nhì: Bình Dương, ba: Sơn La. Ở nội dung 3 x 5 km băng đồng tiếp sức nam, nhất: quân đội, nhì: Hà Nội, ba: Đồng Tháp.

 

Đội Hòa Bình có 6 cua rơ tham gia thi đấu ở cả 4 nội dung giành cho nam và nữ. Tuy nhiên, ở nội dung 5 km băng đồng tính điểm, các cua rơ trẻ của tỉnh ta thi đấu với mục đích cọ xát là chính nên chưa giành được huy chương. Ở nội dung 3 x 5 km băng đồng tiếp sức, các cua rơ nam và nữ của tỉnh cũng chỉ giành vị trí thứ 4. Thế mạnh của đoàn Hòa Bình tại giải năm nay được kỳ vọng ở nội dung băng đồng Olympic và đổ đèo sẽ diễn ra vào ngày 7/10.

 

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu thứ nhất, đội Hà Nội đang tạm dẫn đầu với 3 HCV, 1 HCB.

 

 

                                                                                    Minh Châu

 

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục