Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó TBT Báo Hòa Bình trao cúp vô địch cho đội huyện Đà Bắc. Ảnh CL.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó TBT Báo Hòa Bình trao cúp vô địch cho đội huyện Đà Bắc. Ảnh CL.

(HBĐT) - Sáng ngày 23/11, tại đường Trần Hưng Đạo (thành phố Hoà Bình), Báo Hoà Bình, Sở VH, TT&DL, Sở GD&ĐT, Tỉnh Đoàn thanh niên đã phối hợp tổ chức Giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hoà Bình lần thứ XXIII  năm 2014. Tới dự và cổ vũ cho giải có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Văn phòng tổng đại lý Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tại Hoà Bình cùng đông đảo các cổ động viên, khán giả trên địa bàn thành phố Hoà Bình.

 

Giải là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; nhằm động viên, thúc đẩy phong trào tập luyện các môn thể thao nói chung và môn việt dã nói riêng. Dự giải năm nay có trên 100 VĐV của 10 đoàn thuộc các huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn, Lạc Sơn, Mai Châu, Đà Bắc, Kim Bôi, Tân Lạc, Cao Phong, Yên Thủy và thành phố Hoà Bình cùng 8 trường THPT, trường chuyên nghiệp: Lũng Vân, Lạc Long Quân, Đà Bắc, Đại Đồng, Cao Phong, Quyết Thắng, Công Nghiệp và TH kinh tế-kỹ thuật tỉnh. Các VĐV tranh tài ở 6 bộ huy chương: nam - nữ vô địch (7 km và 5 km), nam trẻ, nữ trẻ (5 km và 3 km) và học sinh THPT, sinh viên (6 km-4 km).

 

 

   

Các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV tham dự giải. Ảnh ĐH.

 

Sau lễ khai mạc ngắn gọn và ý nghĩa là cuộc đua các ở 6 nội dung của giải. Tâm điểm của giải năm nay là các VĐV của huyện Lương Sơn, Đà Bắc, thành phố Hoà Bình… đó là các gương mặt sáng giá nhất từng thành danh trên đường đua việt dã Hoà Bình như Đinh Thanh Huệ (Đà Bắc), Bàn Thanh Tuyền, giải THPT trước đây, cùng dàn VĐV nữ chính của thành phố Hoà Bình. Trong đó, Đà Bắc vô địch toàn đoàn năm 2013, cùng cựu vô địch (thành phố Hoà Bình năm 2012) và huyện Lương Sơn từng có 16 năm vô địch toàn đoàn. Diễn biến của giải cho thấy: các VĐV nam của huyện Đà Bắc đã khẳng định là nhóm VĐV xuất sắc của tỉnh trong thời điểm hiện nay; các VĐV nam, nữ trẻ của Lương Sơn là niềm hy vọng cho tương lai gần của việt dã Hoà Bình, cũng như sức mạnh đồng đều của nam, nữ THPT Lũng Vân (huyện Tân Lạc).

 

    

                   Các VĐV xuất phát nội dung nam chính. Ảnh CL.

 

Kết quả chung cuộc như sau: giải cá nhân nam chính, nhất: Đinh Thanh Huệ (Đà Bắc), nhì: Bàn Thanh Tuyền (Đà Bắc), ba: Bùi Văn Tú (thành phố Hoà Bình); nữ chính, nhất: Bùi Thị Hà (Tân Lạc), nhì: Bùi Thị Yến và ba: Bùi Thị Quỳnh đều của thành phố Hoà Bình. Nội dung nam trẻ, nhất: Hoàng Văn Thường (Lương Sơn), nhì: Nguyễn Văn Lộc (Lạc Sơn), ba: Bùi Văn Nhất (thành phố Hoà Bình); nữ trẻ, nhất: Đinh Bảo Ngọc, nhì: Xa Thị Kim Hạnh đều của huyện Đà Bắc, ba: Bùi Thuý Quỳnh (thành phố Hoà Bình). Nhất nam THPT: Đinh Văn Sơn (THPT Lũng Vân), nhì: Bàn Hữu Trung (THPT Đà Bắc), ba: Bùi Văn Anh (THPT Lũng Vân); nữ THPT nhất: Bùi Thị Quyên (THPT Đại Đồng), nhì: Bùi Thị Thu, ba: Bùi Thị Nhung đều của THPT Lũng Vân. Giải đồng đội nam chính, nhất: Đà Bắc, nhì: Tân Lạc, ba: Lương Sơn; nữ chính, nhất: thành phố Hoà Bình, nhì: Đà Bắc, ba: Tân Lạc; nam trẻ, nhất: Đà Bắc, nhì: Lương Sơn, ba: Lạc Sơn; nữ trẻ, nhất: Đà Bắc, nhì: thành phố Hoà Bình, ba: Lương Sơn. Nam THPT, nhất: THPT Lũng Vân (Tân Lạc), nhì: THPT Công Nghiệp, ba: THPT Đại Đồng (Lạc Sơn); nữ THPT và SV, nhất: THPT Lũng Vân, nhì: THPT Quyết Thắng (Lạc Sơn), ba: THPT Đại Đồng (Lạc Sơn). Giải toàn đoàn, nhất: huyện Đà Bắc (52 điểm), nhì: huyện Lương Sơn (91 điểm), ba: thành phố Hoà Bình (100 điểm). 

 

   

    VĐV Đinh Thanh Huệ (Đà Bắc) về đích nội dung nam chính. Ảnh HL.

 

Ban tổ chức đã trao trao huy chương cho 3 VĐV có thứ hạng cao nhất và phần thưởng cho các VĐV từ hạng 1 đến hạng 7; trao cờ, huy chương cho các đội đoạt giải; trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn cho 3 đoàn có thứ hạng cao nhất; trao cúp vô địch toàn đoàn cho đoàn VĐV huyện Đà Bắc. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao giải VĐV nam trẻ nhất cho VĐV Hoàng Văn Nam (Lương Sơn), VĐV trẻ nhất cho Đinh Thị Hồng Thắm (Lương Sơn; giải HLV xuất sắc nhất cho Trần Thị Lan (Đà Bắc); giải phong trào việt dã năm 2014 cho huyện Lương Sơn và giải phong trào viêt dã THPT và các trường chuyên nghiệp cho THPT Lũng Vân; giải phong cách TD-TT XHCN cho thành phố Hoà Bình.     

 

     

Đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VH, TT&DL trao cờ cho các đoàn VĐV đạt nhất, nhì, ba toàn đoàn. Ảnh ĐH.    

 

     

Lãnh đạo Báo Hoà Bình và đại diện đơn vị tài trợ - Văn phòng tổng đại lý Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential tại Hoà Bình trao giải nội dung đồng đội nữ trẻ. Ảnh HL.

 

 

    

Đồng chí Nguyễn Đức Lương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT trao giải cho các VĐV ở nội dung nữ chính. Ảnh CL.

 

    

Đồng chí Hoàng Xuân Giao, Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao giải cho các VĐV ở nội dung nam trẻ. Ảnh CL.

 

     

Đồng chí Đinh Danh Hạnh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL trao giải cho các VĐV ở nội dung nam chính. Ảnh CL. 

Giải việt dã truyền thống cúp Báo Hoà Bình năm 2014 đã thành công về nhiều mặt; các vấn đề về chuyên môn, ANTT, an toàn trên đường đua, sức khoẻ VĐV đều được bảo đảm; không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Từ kết quả giải, ngành chức năng có sơ sở để tuyển chọn được các VĐV xuất sắc, sẵn sàng cho các giải việt dã khu vực và toàn quốc năm 2015.

 

                                                                                     Nhóm PV

 

 

Các tin khác


Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục