(HBĐT) - Chiều 12/9, tại Hà Nội, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (MEDDOM) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (2007 - 2022) và đón nhận bằng khen các cấp. Đại diện tỉnh Hòa Bình có đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự và chúc mừng.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng bằng khen của UBND tỉnh Hòa Bình cho tập thể và các cá nhân xuất sắc của MEDDOM.

Lễ kỷ niệm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu quá trình xây dựng và phát triển mạnh mẽ của MEDDOM trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá. Đây cũng là dịp để bày tỏ sự tri ân đến các nhà khoa học và gia đình các nhà khoa học; đồng thời, kêu gọi các nhà khoa học và xã hội tiếp tục góp sức, chung tay với MEDDOM trên hành trình sưu tầm, lưu trữ và phát huy những di sản của các nhà khoa học Việt Nam.

MEDDOM được thành lập từ ý tưởng của GS.TS Nguyễn Anh Trí, do Tập đoàn Y tế MED-Group đầu tư toàn diện; có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản của các nhà khoa học Việt Nam. Sự ra đời của MEDDOM đã xác lập những quan niệm mới về một loại hình di sản đặc biệt – di sản của các nhà khoa học Việt Nam. Sau 15 năm xây dựng và phát triển, MEDDOM đã tiếp cận và nghiên cứu gần 3.000 nhà khoa học ở tất cả các chuyên ngành, lĩnh vực khoa học; sưu tầm được gần 1 triệu tài liệu hiện vật, hàng trăm ngàn phút ghi âm, ghi hình ký ức, câu chuyện của các nhà khoa học Việt Nam. Đây là khối di sản khổng lồ, có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử, cuộc đời các nhà khoa học, lịch sử các ngành, lĩnh vực khoa học, giáo dục, chính trị, xã hội. Bên cạnh đó, MEDDOM còn chú trọng công tác nghiên cứu, phát huy di sản. Sau 15 năm đã xuất bản hàng chục ấn phẩm liên quan đến các nhà khoa học; thực hiện hàng chục trưng bày, triển lãm thu hút công chúng, tạo môi trường học tập, trải nghiệm tích cực cho thế hệ trẻ…

Đặc biệt, tập đoàn MED-Group đã đầu tư mạnh mẽ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, kiến trúc cho Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam ở xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình. Từ một vùng đất đồi chỉ trồng cam và mía, đến nay, Công viên đã có diện mạo hoàn toàn mới, với nhiều công trình kiến trúc độc đáo. Từ năm 2016, mỗi năm Công viên thu hút hàng vạn lượt khách tham quan, trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách trong cả nước. Đây là mô hình công viên di sản - văn hoá độc đáo trên cả nước, với giá trị lõi là di sản của các nhà khoa học Việt Nam. Tháng 11/2021, Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam được cấp phép hoạt động, trở thành bảo tàng ngoài công lập đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản của các nhà khoa học Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng những thành quả quan trọng mà MEDDOM đạt được trong 15 năm qua. Đồng chí khẳng định: Tỉnh Hòa Bình rất phấn khởi, tự hào vì được MEDDOM tin tưởng lựa chọn, đầu tư xây dựng tại đây một công viên di sản độc đáo, hiếm có và cực kỳ ý nghĩa. Với dịch vụ phong phú và chất lượng, Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam tại huyện Cao Phong đã hội tụ đầy đủ các yếu tố: Du lịch văn hóa, khoa học; tham quan bảo tàng; học tập, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học; du lịch nghỉ dưỡng… Sự xuất hiện của Công viên đã góp phần tích cực làm thay đổi bộ mặt của địa phương, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch của huyện Cao Phong nói riêng và của tỉnh Hòa Bình nói chung. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn và tin tưởng trong thời gian tới, MEDDOM sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, sự năng động và tâm huyết để nâng cao hiệu quả hoạt động tại Hòa Bình, qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh.

Nhân dịp này, tập thể Chi hội Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam và 2 cá nhân xuất sắc đã được trao tặng bằng khen của Bộ VH-TT&DL. Hội Di sản văn hóa Việt Nam đã trao kỷ niệm chương cho 3 cá nhân trong hội đồng sáng lập MEDDOM; trao bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân. Về phía tỉnh Hòa Bình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam và 3 cá nhân là các Phó Giám đốc MEDDOM.

P.V

Các tin khác


Tuyên truyền, giới thiệu những lần Bác Hồ về thăm tỉnh Hòa Bình cho học sinh

Ngày 15/5, nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), Bảo tàng tỉnh Hòa Bình tổ chức tuyên truyền, giới thiệu giá trị nội dung di tích lịch sử cách mạng Địa điểm Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa và những lần Bác Hồ về thăm tỉnh Hòa Bình cho 100 học sinh Trường TH&THCS Bãi Lạng (Lương Sơn).

Ra mắt sách “Từ Việt Bắc về Hà Nộii” trong bộ tiểu thuyết “Nước non vạn dặm”

Tiểu thuyết "Từ Việt Bắc về Hà Nội” – tập 3 trong bộ tiểu thuyết 5 tập "Nước non vạn dặm” của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã ra mắt nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2023). Sách do Nhà xuất bản Văn học phối hợp với Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Liên Việt ấn hành.

Huyện Lạc Thủy quan tâm bảo vệ di sản văn hóa

Huyện Lạc Thuỷ có nhiều lợi thế xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn như du lịch văn hoá, sinh thái, thắng cảnh, lễ hội… Văn hóa tâm linh là thế mạnh của du lịch huyện. Từ khi Luật Di sản văn hóa (DSVH) được ban hành, huyện luôn chấp hành tốt, nghiêm cấm các hành vi xâm hại tới DSVH, làm sai lệch DSVH; hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại DSVH; đào bới trái phép địa điểm khảo cổ; xây dựng trái phép; lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Ấn tượng Lễ hội đánh cá suối truyền thống xã Lỗ Sơn năm 2024

Lễ hội đánh cá suối truyền thống xã Lỗ Sơn được duy trì và tổ chức thường niên vào tháng 3 âm lịch. Đây là thời điểm giao thoa giữa mùa Xuân với mùa Hạ, việc tổ chức lễ hội vừa để nhân dân vui hội, vừa rèn luyện kỹ năng sinh tồn như câu ngạn ngữ "cơm cày, cá kiếm”. Đây là lễ hội dân gian gắn liền với nền nông nghiệp lúa nước, mang dấu ấn của nền văn minh Việt cổ, lễ hội là hoạt động văn hóa - tín ngưỡng không thể thiếu của người Mường Tló.

Người đẹp Đinh Thị Hoa đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam năm 2024

Tối 12/5, Đêm chung kết Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam năm 2024 đã diễn ra tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Người đẹp Đinh Thị Hoa đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu.

Luồng gió mới cho sản phẩm văn hóa bản địa

Thay vì tiêu thụ sản phẩm văn hóa ngoại lai, các trò chơi du nhập từ nước ngoài, thế hệ trẻ Việt Nam đã và đang nhanh chóng bắt nhịp tiến trình sáng tạo sản phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa, tạo nên một cộng đồng giải trí mới, đầy tự hào và hứng khởi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục