Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 10-2, tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tiếp các quan chức cấp cao Triều Tiên trong phái đoàn của Bình Nhưỡng, gồm 22 người do Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Dâng Nam dẫn đầu, tới Hàn Quốc tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018. Sau đó, Tổng thống Moon Jae-in đã chủ trì bữa trưa tiếp các quan chức Triều Tiên.


Tham dự cuộc gặp, còn có bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Việc bà Kim Yo-jong thăm Hàn Quốc là động thái đặc biệt, vì đây là lần đầu một thành viên trong gia đình nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Hàn Quốc.

* Cùng ngày, với tư cách là đặc phái viên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn, bà Kim Jong-un đã chuyển thư của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in . Trong đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ sẵn sàng cải thiện quan hệ song phương và mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới thăm Bình Nhưỡng "vào một thời điểm sớm nhất có thể” để tham dự hội nghị cấp cao liên Triều lần thứ ba.



Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiếp các quan chức cấp cao Triều Tiên (phía bên trái).

* Cùng ngày, Phủ Tổng thống Hàn Quốc ra thông báo cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ thăm Bình Nhưỡng sau khi thu xếp xong các công việc cần thiết. Ông cũng đề nghị Triều Tiên tiến hành đối thoại với Mỹ. Tổng thống Moon Jae-in khẳng định, việc miền Bắc tham dự Olympic lần này đã biến Thế vận hội mùa đông PyeongChang thành một kỳ thế vận hội hòa bình, đồng thời giúp mối quan hệ giữa hai miền được cải thiện.

* Ngày 9-2, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã gặp Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam và bày tỏ hy vọng phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình. Theo đó, Tổng Thư ký Guterres đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Kim Dâng Nam tại tiệc tối khai mạc Olympic mùa đông PyeongChang ở Hàn Quốc. Ông Guterres một lần nữa nhắc lại mong muốn của ông rằng tất cả các bên sẽ sử dụng đối thoại để đạt được mục đích phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

* Ngày 10-2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã từ chối lời kêu gọi của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sớm nối lại các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn Quốc. Ông Moon Jae-in khẳng định, việc hoãn các cuộc tập trận chung Hàn Quốc - Mỹ là "công việc nội bộ và là vấn đề chủ quyền của Hàn Quốc".

* Trước đó, Seoul và Washington đã nhất trí hoãn kế hoạch tập trận chung thường niên tới sau khi kết thúc kỳ Olympic và Paralympic PyeongChang trong một động thái được cho là nhằm khuyến khích Triều Tiên tham gia sự kiện thể thao quốc tế này. Triều Tiên đã cử một đoàn gồm 400 người tới Hàn Quốc dự Olympic, bắt đầu từ ngày 9 đến 25-2 tới.



Theo Nhandan

Các tin khác


Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục