Bộ trưởng Y tế của Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) xác nhận, ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào trường quân sự tại thủ đô Tripoli trong đêm 4-1.


 

Hiện trường vụ tấn công trường quân sự tại Tripoli, đêm 4-1. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bộ trưởng Y tế của GNA Hamid bin Omar cho biết, số người thương vong vẫn đang tăng lên. Ngoài những người thiệt mạng, vụ không kích còn làm 18 người khác bị thương.

Vụ không kích xảy ra tại trường quân sự ở al-Hadba al-Khadra vào đúng lúc các học viên đang tập trung cuối ngày ở thao trường trước khi trở về ký túc xá. Bộ Y tế Libya kêu gọi người dân hiến máu cho bệnh viện cũng như ngân hàng máu để hỗ trợ những người bị thương.

Bộ Nội vụ Libya đã lên án vụ không kích được cho là do lực lượng tự xưng Quân đội quốc gia Libya (LNA) do Tướng Khalifa Haftar đứng đầu tiến hành. Hiện, lực lượng ủng hộ Tướng Haftar chưa lên tiếng về vụ việc nêu trên.

Từ tháng 4-2019, LNA bắt đầu triển khai cuộc tấn công lớn nhằm vào Tripoli, thành phố đang nằm dưới sự kiểm soát của GNA được quốc tế công nhận. Trong những tuần gần đây, các vụ không kích và nã pháo xảy ra nhiều hơn tại Tripoli, làm dấy lên quan ngại xung đột có thể leo thang sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua dự luật triển khai quân tới Libya.

Ngày 3-1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres một lần nữa kêu gọi lập tức tiến hành lệnh ngừng bắn tại Libya, đồng thời cảnh báo sự ủng hộ từ nước ngoài đối với các bên tham chiến tại Libya sẽ chỉ khiến cuộc xung đột hiện nay leo thang và làm phức tạp thêm các nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp chính trị hòa bình và toàn diện cho tình hình Libya.

 

 

TheoNhanDan

Các tin khác


Thủ tướng Hungary đánh giá triển vọng EU mở đàm phán gia nhập cho Ukraine

Ukraine đã chính thức được trao tư cách ứng cử viên EU vào năm ngoái, một quyết định nhanh chóng trong bối cảnh quốc gia này đang có xung đột với Nga

Số trẻ em bị tấn công, giết hại ở CHDC Congo tăng mức kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 30/9 cho biết Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đang chứng kiến số lượng trẻ em bị giết, bị thương tật, bị bắt cóc hoặc bị tấn công tình dục ở mức cao kỷ lục trong năm 2023 và là năm thứ ba liên tiếp.

"Khoảng trống Suwalki": Điểm yếu lớn nhất của NATO giờ ra sao?

NATO từng lo ngại về điểm yếu lớn nhất của mình với Nga về cái gọi là "Khoảng trống Suwalki". Nhưng nguy cơ này bây giờ giảm đi đáng kể do cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Quân đội Somalia bắt giữ thủ lĩnh cấp cao của Al-Shabaab

Ngày 29/9, Lực lượng an ninh Somalia đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Al-Shabaab, kẻ chịu trách nhiệm mua sắm vũ khí và thiết bị nổ cho nhiều vụ tấn công khủng bố trên khắp Somalia.

Căng thẳng Đức - Italy về vấn đề di cư

Căng thẳng Đức - Italy đang cản trở thỏa thuận của EU về các quy tắc mới để giải quyết khủng hoảng di cư ở châu Âu.

Nổ kho nhiên liệu ở Nagorny-Karabakh: Số người thiệt mạng tăng lên 170

Hãng thông tấn Armenpress của Armenia ngày 29/9 dẫn lời giới chức tại khu vực Nagorny-Karabakh cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ và cháy kho nhiên liệu ở khu vực này đã tăng lên 170 người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục