Tối 3/3, phái đoàn Nga và Ukraine đã kết thúc vòng đàm phán thứ 2 ở khu vực biên giới Ba Lan - Belarus.



Quốc kỳ Ukraine (trái) và Nga tại bàn đàm phán ở Belovezhskaya Pushcha thuộc vùng Brest, Belarus. (Ảnh: TASS)

Dù chưa đạt được một thỏa thuận đình chiến hoặc chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt hiện nay của Nga ở Ukraine nhưng hai bên đã có những tiến triển liên quan tới vấn đề nhân đạo.

Theo Trưởng phái đoàn Nga, ông Vladimir Medinsky, Nga và Ukraine đã nhất trí về việc mở hành lang nhân đạo an toàn để người dân Ukraine sơ tán khỏi các thành phố và có thể tạm thời chấm dứt các hoạt động quân sự ở khu vực hành lang nhân đạo trong thời gian sơ tán người dân.

Cố vấn Tổng thống, Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Mykhailo Podolyak cũng xác nhận hai bên đã tiến tới việc thiết lập các hành lang nhân đạo chung với một lệnh ngừng bắn tạm thời. Nga và Ukraine sẽ sớm mở các kênh liên lạc và phối hợp để tổ chức các hành lang nhân đạo này.

Vấn đề nhân đạo, quân sự và giải quyết chính trị trong tương lai của cuộc xung đột là 3 khối vấn đề được thảo luận chi tiết trong các cuộc đàm phán Nga - Ukraine. Dự kiến vòng đàm phán thứ 3 giữa hai bên sẽ được tổ chức trong vài ngày tới.

Trong khi đó, vào sáng 4/3 (theo giờ Việt Nam), Nhà Trắng đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với giới siêu giàu ở Nga. Đây là bước đi mới nhất của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm gây sức ép với Nga.

Ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, và danh sách một loạt giới siêu giàu của Nga vừa bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới.

Nga và Ukraine kết thúc vòng hòa đàm thứ 2, Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt với Nga - Ảnh 1.
Quan chức đàm phán của Nga (phải) và Ukraine bắt tay nhau tại vòng hòa đàm thứ hai ngày 3/3/2022. (Ảnh: TASS)

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tuyên bố áp đặt lệnh cấm thị thực với 19 nhà tài phiệt Nga cùng hàng chục thành viên gia đình và cộng sự của họ.

Tổng thống Biden tuyên bố: "Chúng tôi sẽ thêm hàng chục cái tên vào danh sách, bao gồm một trong những tỷ phú giàu nhất nước Nga và tôi đang cấm hơn 50 nhà tài phiệt Nga, gia đình và cộng sự thân cận của họ đến Mỹ".

Những người này sẽ bị cắt khỏi hệ thống tài chính Mỹ, bị Mỹ đóng băng tài sản và phong tỏa quyền sử dụng tài sản như siêu du thuyền hay máy bay riêng. Nhà Trắng mô tả, biện pháp trừng phạt mới là bước đi quan trọng sẽ tác động đến những cá nhân thân cận với Tổng thống Nga Putin.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây đã khiến giá cổ phiếu Nga bị sụt giảm nghiêm trọng, gây thiệt hại hàng chục tỷ USD cho khối tài sản của các tỷ phú Nga.

Các lệnh trừng phạt Nga đang làm suy yếu nền kinh tế nước này. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, giới siêu giàu tại Nga sẽ không chịu tác động quá lớn từ các lệnh trừng phạt mới bởi từ năm 2014, họ đã có kinh nghiệm để thích ứng với các biện pháp trừng phạt của Mỹ, và giờ họ có đủ khôn ngoan để cất giấu tài sản né các lệnh trừng phạt hiện nay.

Ngày 3/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo, Liên minh châu Âu (EU) sẽ đưa ra những biện pháp bổ sung nhằm vào Nga nếu tình hình trên thực địa Ukraine xấu đi.

EU cũng đang chuẩn bị trong trường hợp Nga tiến hành biện pháp trả đũa, bao gồm việc đa dạng hóa các nguồn cung năng lượng của mình. Theo bà Von der Leyen, EU đang quyết không phải phụ thuộc vào khí đốt, dầu mỏ và than của Nga.

Khối này đang xem xét loại các ngân hàng của Belarus khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT trong bối cảnh biện pháp trừng phạt tương tự đã được triển khai đối với 7 ngân hàng của Nga.

Trong động thái nhằm thực hiện các lệnh trừng phạt của EU, Chính phủ Pháp và Đức hôm 3/3 đã thu giữ siêu du thuyền của các triệu phú Nga đang neo đậu tại những nước này.

Theo VTV.vn



Các tin khác


Tổng thống Iran Raisi thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng

Một quan chức Iran xác nhận Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở ông gặp nạn ở vùng núi gần biên giới Azerbaijan.

Cộng đồng quốc tế phản ứng về vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn

Ngày 20/5, thông tin từ nhà chức trách Iran cho biết một chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian bị rơi vào ngày 19/5 khi đang bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc khi vừa kết thúc chuyến thăm Azerbaijan.

Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục