Quân đội Ukraine tuyên bố giành lại các ngôi làng ở vùng Donetsk như là "thành quả đầu tiên" của cuộc phản công, trong khi phía Nga phủ nhận điều này.


Binh sĩ Ukraine ở Kharkiv sau khi Kiev giành lại vùng lãnh thổ này vào tháng 9/2022.

Theo trang Al Jazeera, Ukraine cho biết quân đội của họ đã giành lại ba ngôi làng từ lực lượng Nga ở phía đông nam đất nước và đây là những khu định cư đầu tiên mà Kiev giành lại được kể từ khi phát động cuộc phản công.

Các binh sĩ đã kéo cờ Ukraine tại một tòa nhà đổ náttrong một video chưa được xác minh, được công bố ngày 11/6 bởi Lữ đoàn Jaeger số 68 của Ukraine, trong đó nói đây là khu định cư Blahodatne ở vùng Donetsk.

Ông Valeriy Shershen, người phát ngôn của nhóm tác chiến chiến lược Tavria thuộc Lục quân Ukraine, cho biết trên truyền hình: "Chúng tôi đang chứng kiếnkết quả đầu tiên của các hành động phản công, những kết quả cục bộ".

Theo một tuyên bố từ Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, bà Hanna Maliar, các lực lượng Ukraine cũng đã chiếm lại Makarivka, ngôi làng ở phía nam, tiến sâu từ 300 đến 1.500 mét dọc theo hai hướng ở mặt trận phía nam. Làng Makarivka cách thành phố Mariupol khoảng 90km về phía tây bắc, nằm bên bờ biển Azov.Nga đã chiếm được thành phố chiến lượcMariupolvào năm ngoái sau khi bao vây nơi nàytrong nhiều tuần.

Một đơn vị bảo vệ lãnh thổ của Ukraine cũng đã đăng đoạn phim chưa được xác minh trên Telegram với hình ảnh những người lính của họ giương cao quốc kỳ ở Neskuchne, ngôi làng gần nhất với các vị trí của Ukraine trong khu vực.

"Không có vị trí nào bị mất trên các hướng mà lực lượng của chúng tôi đang ở thế phòng thủ", Thứ trưởng Maliar nói thêm. BàMaliar cũng cho biết các lực lượng Ukraine đang tiếp tục các hoạt động tấn công ở phía đông gần thành phố Bakhmut và tiến thêm 250m gần hồ chứa nước Berkhivka.

Trong bài phát biểu qua video hàng đêm của mình, Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, đã ca ngợi quân đội của mình, nhưng không đề cập đến các khu vực giao tranh cụ thể.

"Tất nhiên, tôi biết ơn những người lính của chúng ta vì ngày hôm nay”, ông Zelenskyy nói, chỉ đề cập đến hai khu vực giao tranh chính ở phía đông và phía nam.

Tại Blahodatne, ở rìa khu vực Donetsk và Zaporizhia, ông Myroslav Semeniuk, phát ngôn viên của Lữ đoàn Jaeger, nói với hãng tin AP rằng một nhóm tấn công đã tiến vào một số tòa nhà nơi khoảng 60 binh sĩ Nga đang ẩn náu. "Đối phương tiếp tục bắn phá nhưng sẽ không ngăn được chúng tôi”, ông Semeniuk nói, "Ngôi làng tiếp theo mà chúng tôi định chiếm lại là Urozhayne. Sau đó, chúng tôi sẽ tiến xa hơn về phía nam.”

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/6 tiếp tục khẳng định họ đang đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine trong khu vực.

Bộ trên nói trong một tuyên bố rằng các nỗ lực của Ukraine trong các hoạt động tấn công ở chiến tuyến phía nam Donetsk và trục Zaporizhia trong 24 giờ qua đã "không thành công".

Ông Vladimir Rogov, quan chức do Nga bổ nhiệm ở vùng Zaporizhia, khẳng định Blahodatne và hai ngôi làng khác trong vùng là một "khu vực xám" (khu vực tranh chấp) về mặt kiểm soát.

Theo Al Jazeera, với rất ít thông tin và rất ít báo cáo độc lập từ tiền tuyến, hầu như không thể đánh giá được tình hình chiến trường.

Vùng đông nam Ukraine đang do Nga kiểm soát được coi là ưu tiên có thể xảy ra đối với các lực lượng của Kiev vì việc giành lại lãnh thổ ở đó sẽ khiến Ukraine đe dọa hành lang trên bộ của Nga tới Bán đảo Crimea và chia đôi lực lượng Nga.

Nga đã xây dựng các công sự rộng lớn trên khắp các khu vực mà họ đang kiểm soát để chuẩn bị đối phó với cuộc phản công của Ukraine.

Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut vào tháng trước sau trận chiến khốc liệt và dài nhất kể từ khi xung đột bắt đầu, nhưng Kiev nói rằng họ đang giành lại các vùng đất ở hai bên sườn thành phố.

Trong khi đó, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Zelenskyy cho biết 6 người đã bị thương sau khi chiếc thuyền sơ tán họ khỏi các khu vực ngập lụt bị trúng đạn. Vụ nổ làm vỡ đập Kakhovka hôm 6/6 đã làm ngập lụt các khu vực phía nam Ukraine.

Cũng trong ngày 11/6, quân đội Nga cáo buộc lực lượng Ukraine tấn công bất thành một trong những tàu của họ ở Biển Đen.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, âm mưu tấn công diễn ra khi 6 tàu cao tốc không người lái nhắm vào tàu trinh sát Priazovye của Nga đang "giám sát tình hình và đảm bảo an ninh dọc theo các tuyến đường ống dẫn khí đốt TurkStream và Blue Stream ở phía đông nam Biển Đen”.

Bộ này cho biết tất cả các tàu cao tốc đã bị quân đội Nga phá hủy và con tàu Priazovye không chịu bất kỳ thiệt hại nào. Tuyên bố không thể được xác minh độc lập và các quan chức Ukraine không đưa ra bình luận ngay lập tức.

Ukraine và Nga cũng thông báo trao đổi hàng chục tù nhân chiến tranh vào cùng ngày 11/6. Nga cho biết 94 binh sĩ của họ đã được trả tự do và phía Ukraine có 95 người được trả tự do.

 


Theo Baotintuc

Các tin khác


Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục