Nắng nóng gay gắt không ngừng thiêu đốt phần lớn miền Nam nước Mỹ đã khiến hơn 90 triệu người nhận cảnh báo về nhiệt. Đài BBC (Anh) đưa tin một bệnh viện tại Mỹ đang sử dụng túi đựng xác chứa đầy đá lạnh để hạ nhiệt cho bệnh nhân.


Người dân Phoenix đến các trung tâm làm mát tại thành phố để tránh nhiệt độ cao.

Nhiệt độ cơ thể từ 41,6 độ C trở lên có thể dẫn đến tử vong hoặc tổn thương não vĩnh viễn. Trong khoảng từ 5 đến 10 phút, các tế bào não sẽ chết ở mức nhiệt độ cao này.

Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Valleywise Health ở Phoenix, bang Arizona chia sẻ với kênh CNN (Mỹ) rằng tác động của nắng nóng không ngừng đang gây áp lực cho hệ thống chăm sóc sức khỏe. Giám đốc truyền thông của Trung tâm Y tế Valleywise Health là Michael Murphy nói rằng trong một số trường hợp nghiêm trọng, họ phải đưa bệnh nhân vào túi đựng xác chứa đá lạnh để giúp bệnh nhân hạ nhiệt.

Bác sĩ phòng cấp cứu tại Trung tâm Y tế Valleywise Health – ông Frank LoVecchio phân tích mặt đường dưới nắng nóng có thể đạt mức nhiệt rất cao. Ông cho biết bệnh nhân có thể ngã xuống vỉa hè do mất nước, say nắng hoặc gặp tình trạng bệnh lý khác.

Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương (NOAA) của Mỹ, hơn 1.500 nhiệt độ cao kỷ lục đã được ghi nhận tại nước này trong tháng 7. NOAA cho biết hơn 35 kỷ lục nhiệt độ cao theo ngày đã bị phá vỡ chỉ trong hôm 16/7, với Las Vegas ghi nhận kỷ lục mới ở mức 46,6 độ C.

Dựa trên dữ liệu của NOAA, Phoenix cùng Tucson tại bang Arizona; El Paso, Corpus Christi và Brownsville thuộc bang Texas; Tampa và Fort Myers tại bang Florida đều ghi nhận tháng 7 nóng nhất tại địa phương. El Paso thậm chí còn đạt mức 37,7 độ C ngày thứ 32 liên tiếp và "chưa có dấu hiệu chấm dứt”.

NOAA khuyến cáo người dân: "Hãy coi trọng vấn đề nắng nóng và tránh kéo dài thời gian ở ngoài trời. Nhiệt độ cùng các chỉ số nhiệt sẽ đạt đến mức có thể gây rủi ro cho sức khỏe và mang khả năng gây tử vong cho bất kỳ ai không được cung cấp nước hiệu quả và đầy đủ”.

Đã có cảnh báo về nhiệt độ cao nguy hiểm ở Tây Nam nước Mỹ, trải dài từ Texas đến Arizona, trong 38 ngày liên tiếp kể từ hôm 10/6. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo nắng nóng dự kiến sẽ tiếp tục trên toàn khu vực cho đến ít nhất là ngày 28/7. 


Theo Baotintuc

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục