Ngày 22/5, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã chủ trì tang lễ Tổng thống Ebrahim Raisi cùng đoàn tháp tùng tử nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng tại tỉnh Đông Azerbaijan ngày 19/5 vừa qua. Đông đảo người dân Iran đã đổ ra các tuyến đường ở thủ đô Tehran để tham dự lễ đưa tang nhà lãnh đạo đất nước.


Người dân tại Tehran, Iran thương tiếc cố Tổng thống Ebrahim Raisi và đoàn tháp tùng tử nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Cùng với các quan chức hàng đầu, ông Khamenei đã cầu nguyện cho 8 người thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng, trong đó có cả Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian. Ông Khamenei bày tỏ tiếc thương cố Tổng thống Raisi - "một nhân cách nổi bật, một người anh em tốt, một quan chức có năng lực, chân thành và nghiêm túc”.

Theo hãng thông tấn IRNA, quyền Tổng thống Iran, Mohammad Mokhber, sau đó đã tiếp người đứng đầu và đại diện các nước ở Trung Đông, Bắc Phi, châu Á và châu Âu đến dự tang lễ.

Tổng thống Tunisia Kais Saied và Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad al-Thani đã tham dự lễ tang vào buổi chiều cùng ngày, cùng với đại diện của khoảng 60 quốc gia khác. Đáng chú ý, Ngoại trưởng Ai Cập, Sameh Shoukry, cũng có mặt tại buổi lễ. Ông Sameh Shoukry là Ngoại trưởng Ai Cập đầu tiên đến thăm Tehran kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) không có đại diện tham dự lễ tang trong khi một số nước không phải thành viên EU như Belarus và Serbia cử đại diện tham dự. Ngoài ra, thủ lĩnh của phong trào Hồi giáo Hamas, Ismail Haniyeh và phó thủ lĩnh của nhóm chiến binh Hezbollah ở Liban, Naim Qassem, cũng đã đến đưa tang nhà lãnh đạo Iran.

Trong diễn biến liên quan, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, cùng ngày 22/5, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi, cho biết các cuộc đàm phán giữa cơ quan này và Iran về việc cải thiện hợp tác song phương hiện đang bị gián đoạn. Người đứng đầu IAEA cho hay cơ quan này đã lên kế hoạch tiếp tục các cuộc thảo luận kỹ thuật với Iran nhưng hoạt động này vẫn chưa thể diễn ra sau vụ tai nạn máy bay trực thăng cuối tuần trước khiến Tổng thống và Ngoại trưởng Iran thiệt mạng. Ông Rafael Grossi nêu rõ IAEA tôn trọng thời gian quốc tang 5 ngày tại Iran đồng thời bày tỏ hy vọng tình trạng gián đoạn đàm phán hiện nay sẽ kết thúc trong vài ngày tới. 

IAEA đang nỗ lực tăng cường giám sát hoạt động hạt nhân của Iran trong bối cảnh chương trình làm giàu uranium của nước này đang tiến triển. Iran đang làm giàu uranium với mức độ tinh khiết 60%. Uranium được làm giàu với mức độ tinh khiết 90% có thể sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục