Phong trào Hamas của người Palestine cho biết nhóm này không đồng ý với các điều kiện mới mà Israel đưa ra về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.


Hiện trường đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 21/7/2024.

Dẫn lời ông Walid Kilani - người phát ngôn của Hamas tại Liban, đài Sputnik ngày 26/7 đưa tin Hamas không chấp thuận những điều kiện mới mà Israel đề xuất.

Trước đó cùng ngày, các phương tiện truyền thông đưa tin Israel đang tìm cách thay đổi kế hoạch ngừng bắn ở Gaza. Điều này được cho là sẽ làm phức tạp thêm thỏa thuận cuối cùng với Hamas. Điều kiện mới mà Israel đưa ra là yêu cầu người Palestine di tản phải được sàng lọc khi trở về phía Bắc Dải Gaza sau khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực.

"Chúng tôi vẫn giữ nguyên đề xuất ngừng bắn ở Gaza mà chúng tôi đã trình lên các bên hòa giải cách đây ba tuần, nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra các điều kiện bổ sung mà Hamas và các phe phái Palestine không chấp nhận", người đại diện nhấn mạnh.

Trong chuyến thăm Washington tuần qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có các cuộc gặp riêng tại Nhà Trắng với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, để thảo luận cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Hamas tại Gaza, cũng như khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Theo thông cáo của Nhà Trắng, tại cuộc gặp, Tổng thống Biden cho rằng Israel và Hamas cần thu hẹp khoảng cách, nhanh chóng hoàn tất thỏa thuận, đưa các con tin trở về nhà và chấm dứt lâu dài cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Bên cạnh đó, Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc dỡ bỏ các rào cản đối với hoạt động viện trợ, bảo vệ mạng sống của dân thường trong các chiến dịch quân sự.

Ngày 25/7, Thủ tướng Netanyahu cũng đã gặp Phó Tổng thống Harris. Trong tuyên bố được phát trên truyền hình sau cuộc gặp, bà Harris nhấn mạnh "đã đến lúc kết thúc cuộc chiến này”, cho rằng Thủ tướng Netanyahu cần ký kết một thỏa thuận hòa bình. Bà Harris kêu gọi thành lập một nhà nước Palestine, đồng thời hối thúc cả Israel và Hamas nhất trí thỏa thuận ngừng bắn, thả con tin nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Trong khi đó, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết vẫn còn khoảng cách giữa Israel và Hamas trong nỗ lực ngừng bắn song "đã gần nhau hơn”, do đó hai bên đều phải thỏa hiệp.

Cũng trong chuyến thăm Washington, Thủ tướng Netanyahu đã gặp ứng viên tranh cử tổng thống đảng Cộng hoà Donald Trump. Đây là lần gặp đầu tiên giữa hai người sau gần 4 năm kể từ khi ông Trump rời khỏi Nhà Trắng. Trong cuộc gặp, cựu Tổng thống Trump hối thúc Israel đạt được một lệnh ngừng bắn, trong khi nhà lãnh đạo Israel cũng bày tỏ hy vọng sẽ đạt được kết quả như vậy.

Hồi tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch ngừng bắn vào trao đổi con tin nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza. Giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận dự kiến ​​sẽ bao gồm lệnh ngừng bắn kéo dài sáu tuần tại vùng đất bị phong toả này để đổi lấy việc thả khoảng 40 con tin Israel.

Bất chấp nhiều vòng đàm phán, chính quyền Israel vẫn nhiều lần tuyên bố rằng Israel sẽ tiếp tục các hành động quân sự cho đến khi đạt được mọi mục tiêu, trong đó mục tiêu chính, ngoài việc trả tự do cho tất cả các con tin, là tiêu diệt hoàn toàn phong trào Hamas.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong quan hệ Việt Nam - Mỹ

Với các chính trị gia, quan chức Mỹ gắn bó với Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi dấu ấn đặc biệt trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.

Paris siết chặt an ninh trước lễ khai mạc Olympic 2024

Lực lượng cảnh sát và quân đội Pháp đang được đặt trong tình trạng báo động cao trước lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Paris 2024 vào ngày 26/7 tới.

Vụ lở đất ở Ethiopia: Thương vong tăng mạnh, 229 người tử vong

Theo thông tin cập nhật ngày 23/7, số người thiệt mạng trong vụ lở đất tại huyện Gofa, một khu vực hẻo lánh ở miền Nam Ethiopia đã tăng lên 229 người.

Những nhà hoà giải tiềm năng có thể giải quyết xung đột Israel - Palestine

Làn sóng bạo lực mới trong cuộc xung đột Israel - Palestine nổ ra sau cuộc tấn công của phong trào Hamas vào Israel hôm 7/10/2023 đã trở thành một trong những sự kiện quan trọng nhất trong biên niên sử chiến tranh ở Trung Đông, ông Murad Sadygzade, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông, Giảng viên thỉnh giảng Đại học HSE (Moskva) bình luận.

Nguyên Phó Thủ tướng Lào: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyên Phó Thủ tướng Lào Somsavath Lengsavath nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cống hiến cả cuộc đời cho Đảng và cho đất nước Việt Nam.

Báo chí thế giới viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người kiến tạo "Nền ngoại giao cây tre”

Trong những ngày này, nhiều kênh truyền thông quốc tế tiếp tục đăng tải những nội dung nêu bật vai trò lãnh đạo và những đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào công cuộc phát triển của Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục