Tổng thống Ukraine đã làm điều này khi có thông tin về việc châu Âu triển khai binh sĩ giám sát tình hình hòa bình ở Ukraine thời hậu chiến đã được đưa vào kế hoạch hòa bình của nhóm cố vấn thân cận với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.


 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo Tờ The Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sau cuộc gặp với lãnh đạo phe đối lập Đức Friedrich Merz vào ngày 9/12 rằng, Kiev "có thể xem xét" đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình nước ngoài trên lãnh thổ của mình nhưng chỉ sau khi hiểu rõ về mốc thời gian gia nhập NATO.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết ông có kế hoạch gọi điện cho Tổng thống MỹJoe Biden để thảo luận về lời mời Ukraine gia nhập NATO.

"Tôi nói thẳng với các bạn rằng: Chúng ta có thể làm việc theo đề xuất của (Tổng thống) Emmanuel Macron. Ông ấy đề xuất rằng quân đội của quốc gia này hay quốc gia khác có thể hiện diện trên lãnh thổ Ukraine để đảm bảo an ninh trong khi Ukraine không thuộc NATO", Ông Zelensky phát biểu tại Kyiv.

Theo các phương tiện truyền thông gần đây, Anh và Pháp đang xem xét việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine sau một lệnh ngừng bắn có thể xảy ra, với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cũng không loại trừ khả năng này.

Cũng theo một số báo cáo, quân đội châu Âu giám sát tình hình hòa bình thời hậu chiến ở Ukraine đã được đưa vào kế hoạch hòa bình của nhóm cố vấn thân cận với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

"Nhưng trước tiên, chúng ta phải hiểu rõ khi nào Ukraine sẽ gia nhập EU và NATO", Tổng thống Zelensky khẳng định.

Tổng thốngUkraine từng nhấn mạnh rằng tư cách thành viên NATO là con đường duy nhất hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Trong khi thừa nhận rằng Kiev không thể trở thành thành viên đầy đủ trong bối cảnh xung đột với Nga, Ukraine đã đề nghị NATO ít nhất hãy đưa ra lời mời gia nhập ngay bây giờ như một tín hiệu ủng hộ rõ ràng.

Về phần mình, NATO cho biết Ukraine đang trên con đường "không thể đảo ngược" hướng tới tư cách thành viên, nhưng các thành viên của khối này đã không đạt được sự đồng thuận về lời mời. Mỹ, Đức, Hungary và Slovakia là những nước phản đối chính bước đi này.

Sau cuộc gặp với lãnh đạo phe đối lập của Đức Merz, Tổng thống Zelensky tiết lộ ông có kế hoạch điện đàm với người đồng cấp Mỹ Joe Biden để thảo luận về lời mời Ukraine gia nhập NATO.

"Thật khó để nói chuyện với Tổng thống đắc cử Trump về vấn đề này vì ông ấy vẫn chưa vào Nhà Trắng; ông ấy không có thẩm quyền", Tổng thống Ukraine phát biểu vài ngày sau cuộc gặp với tổng thống đắc cử của Mỹ tại Paris.

Sau cuộc hội đàm ở Pháp, ông Trump tuyên bố rằng Tổng thống Zelensky đã sẵn sàng cho hòa bình và kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nỗ lực cho một lệnh ngừng bắn. Tổng thống đắc cử Trump cho biết ông đang "xây dựng một khái niệm về cách chấm dứt cuộc chiến".

Phát biểu tại Kiev, ông Zelensky cho biết Ukraine "muốn chấm dứt giao tranh hơn bất kỳ ai trên thế giới, và tất nhiên, một kết thúc ngoại giao cho cuộc chiến sẽ cứu được nhiều sinh mạng hơn".

"Nhưng tôi đã nhấn mạnh với cả Tổng thống Macron và Tổng thống đắc cử Trump: Nga có thể bị buộc làm như vậy khi Ukraine mạnh... Điều này có nghĩa là phải mạnh trên chiến trường, có quân đội mạnh, có các gói quân sự... Điều này có nghĩa là có các hệ thống tầm xa, như ATACMS, Taurus, Storm Shadow", ông Zelensky nêu rõ.



Theo Baotintuc

Các tin khác


Giám đốc công ty bảo hiểm lớn nhất nước Mỹ bị bắn chết tại New York

Ông Brian Thompson - Giám đốc điều hành của công ty bảo hiểm y tế hàng đầu Mỹ UnitedHealth Group đã bị bắn chết tại thành phố New York.

Bệnh lạ cướp đi sinh mạng của 143 người ở CHDC Congo

Ngày 2/12, giới chức CHDC Congo cho biết một căn bệnh chưa rõ nguyên nhân đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 143 người ở tỉnh Kwango, Tây Nam nước này.

Bão Fengal đổ bộ vào miền Nam Ấn Độ làm 3 người tử vong

Ngày 1/12, giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng khi bão Fengal đổ bộ vào vùng biển phía Nam nước này.

Ông Trump doạ áp mức thuế 100% nếu BRICS tìm cách ''rời xa''' đồng USD

Ngày 1/12/2024, tổng thống đắc cử Donald Trump gây chú ý khi lên tiếng chỉ trích nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS và đe dọa áp mức thuế 100% nếu nhóm này tìm cách "rời xa" đồng USD.

Báo động tỷ lệ nhiễm HIV mới ở trẻ em gái và phụ nữ trẻ

Ngày 29/11, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã lên tiếng cảnh báo về tỷ lệ nhiễm HIV mới đáng báo động ở trẻ em gái và phụ nữ trẻ.

Indonesia tăng lương tối thiểu

Indonesia sẽ tăng lương tối thiểu thêm 6,5% vào năm 2025 để đảm bảo cuộc sống cho người lao động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục