Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 18/12 đã phản đối dự luật tài trợ tạm thời được các nhà lãnh đạo của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tại Quốc hội đưa ra trước đó 1 ngày nhằm ngăn việc đóng cửa một phần chính phủ.


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo đó, dự luật này sẽ gia hạn tài trợ cho chính phủ cho đến giữa tháng 3 nhằm duy trì ngân sách liên bang ở mức hiện nay khoảng 6.200 tỷ USD, cung cấp tài chính cho các chương trình quân đội, kiểm soát viên không lưu cũng như các cơ quan giám sát liên bang.  Ngoài ra, dự luật cũng cung cấp 100 tỷ USD tiền hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp các bang, trong đó có North Carolina và Florida, phục hồi sau các đợt thảm họa và thiên tai gần đây. Dự luật cũng sẽ chi 30 tỷ USD nhằm hỗ trợ người nông dân, lần đầu tiên tăng lương cho các nhà lập pháp Mỹ kể từ năm 2009, cũng như nhiều điều khoản khác.

Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News, ông Trump phản đối dự luật tài trợ chính phủ tạm thời, cho rằng dự luật bao gồm những khoản chi tiêu quá mức và có thêm các điều khoản được cho là không cần thiết. Cả Tổng thống đắc cử Trump và "phó tướng” JD Vance khẳng định sẽ phản đối bất kỳ thỏa thuận nào không bao gồm việc gia hạn trần nợ công.

Về phần mình, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cảnh báo việc chính phủ đóng cửa sẽ tạo ra sự bất ổn trên toàn quốc và gây tổn hại đến tầng lớp lao động Mỹ.

Nếu không đạt được thỏa thuận, các cơ quan và dịch vụ liên bang sẽ đóng cửa bắt đầu từ ngày 21/12, ảnh hưởng đến nhiều hoạt động của chính phủ, trong đó có kiểm soát biên giới.



Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Hàn Quốc ấn định phiên điều trần luận tội Tổng thống

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 16/12 thông báo đã khởi động các thủ tục tư pháp cho phiên tòa luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol và sẽ tổ chức phiên điều trần đầu tiên vào 14h ngày 27/12 theo giờ địa phương.

Lãnh đạo đảng cầm quyền tại Hàn Quốc từ chức

Tình hình chính trị tại Hàn Quốc tiếp tục căng thẳng khi ông Han Dong Hoon, lãnh đạo đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền, tuyên bố từ chức trong bối cảnh Tổng thống Yoon Suk Yeol đang đối mặt với thủ tục luận tội tại Tòa án Hiến pháp.

Nước Đức đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ khi thống nhất

Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc khủng hoảng không thể đảo ngược.

Israel phê duyệt kế hoạch tăng gấp đôi dân số tại cao nguyên Golan

Chính phủ Israel vừa thông qua kế hoạch tăng gấp đôi dân số người Do Thái định cư tại Cao nguyên Golan, vùng lãnh thổ chiếm đóng bất hợp pháp từ Syria.

Cuộc cạnh tranh tài nguyên mới: Antimon trở thành ''vũ khí chiến lược'' của phương Tây

Antimon là kim loại thiết yếu trong sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự, nhưng Mỹ hiện không sản xuất được. Trung Quốc đã cắt giảm nguồn cung cấp antimon, làm tăng sự phụ thuộc vào các quốc gia khác như Slovakia và Canada.

Các nước Arập cam kết ủng hộ tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, các quốc gia Arập ngày 14/12 cam kết ủng hộ tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Syria, đồng thời cho biết sẽ làm việc với Liên hợp quốc (LHQ) để tạo điều kiện thuận lợi cho người tị nạn Syria được trở về an toàn, đồng thời cung cấp cho họ hỗ trợ nhân đạo sau cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Syria Bashar Al-Assad ngày 8/12.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục