Ngày 11/2, theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã có những bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.


Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ở Washington.

Phát biểu trong mộtcuộc phỏng vấn, ông Trump khẳng định tiến trình đối thoại đã đạt được những tiến triển nhất định trong tuần qua, đồng thời cho biết Washington đang duy trì liên lạc với cả Moskva và Kiev nhằm tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột kéo dài gần hai năm.

Dù bày tỏ sự lạc quan về khả năng đưa hai bên trở lại bàn đàm phán, Tổng thống Trump không cung cấp thông tin cụ thể về nội dung các cuộc thảo luận cũng như những bước đi tiếp theo để hiện thực hóa tiến trình hòa bình. Việc thiếu vắng chi tiết về cách thức triển khai có thể phản ánh thực tế rằng các cuộc tiếp xúc giữa các bên vẫn đang ở giai đoạn ban đầu vàchưa có đột phá rõ ràng hay cam kết chắc chắn nào từ cả Nga và Ukraine.

Bên cạnh các diễn biến liên quan đến xung đột Ukraine, Tổng thống Mỹ tiếp tục nhấn mạnh sự chênh lệch trong mức độ hỗ trợ tài chính giữa Mỹ và châu Âu dành cho Kiev. Ông cho rằng Washington đã chi hơn 300 tỷ USD - thậm chí có thể lên tới 350 tỷ USD - trong khi các nước châu Âu chỉ đóng góp khoảng 100 tỷ USD.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump chỉ trích sự mất cân bằng trong việc chia sẻ gánh nặng tài chính giữa hai bờ Đại Tây Dương. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông từng nhiều lần yêu cầu các nước đồng minh châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và đóng góp nhiều hơn cho NATO.

Việc nhấn mạnh sự chênh lệch trong viện trợ có thể cho thấy ông Trump đang muốn tạo sức ép lên các nước châu Âu nhằm buộc họ tăng cường hỗ trợ Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh xung đột kéo dài và nguồn lực của Washington dành cho Kiev đang bị đặt dấu hỏi. Kể từ khi nhậm chức trở lại, chính quyền của ông đã có dấu hiệu điều chỉnh cách tiếp cận đối với cuộc xung đột, theo hướng tìm kiếm một giải pháp đàm phán thay vì tiếp tục hỗ trợ quân sự không giới hạn như dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden.

Những tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh xung đột Ukraine vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khi Nga gia tăng sức ép quân sự ở mặt trận phía Đông, còn Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược và nhân lực sau gần hai năm chiến tranh. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh châu Âu vẫn đang thảo luận về chiến lược dài hạn đối với Kiev, giữa những tranh luận về việc có nên tiếp tục viện trợ quân sự quy mô lớn hay tập trung vào các giải pháp ngoại giao.

Việc Tổng thống Trump khẳng định đạt được tiến triển trong đối thoại có thể là tín hiệu về những thay đổi trong cách tiếp cận của Washington, tuy nhiênvẫn còn quá sớm để kết luận liệu các cuộc thảo luận này có dẫn đến một thỏa thuận hòa bình thực sự hay không. Trong bối cảnh Nga và Ukraine vẫn giữ vững lập trường cứng rắn, bất kỳ tiến trình đàm phán nào cũng sẽ đối mặt với nhiều trở ngại lớn, từ vấn đề chủ quyền lãnh thổ cho đến các yêu cầu về đảm bảo an ninh trong khu vực.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Liên hợp quốc coi Việt Nam là đối tác quan trọng về chuyển đổi số và AI

Ngày 5/2, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, đã có cuộc làm việc ông Amandeep Singh Gill, Phó Tổng Thư ký, Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Công nghệ.

Tổng thống Yoon Suk Yeol không tham dự phiên điều trần

Ngày 5/2, một ủy ban đặc biệt của quốc hội điều tra đề xuất thiết quân luật của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã không thể tổ chức phiên điều trần tại chỗ do ông Yoon Suk Yeol cùng một số quan chức dưới chính quyền của ông đã bác yêu cầu tham dự.

Tỷ phú Mỹ Elon Musk trở thành ''nhân viên chính phủ đặc biệt''

Ngày 3/2, Nhà Trắng cho biết Elon Musk, người đang nhanh chóng thu gọn quy mô chính phủ Mỹ theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, hiện được coi là "nhân viên chính phủ đặc biệt".

Ukraine lên tiếng về đề xuất giải quyết xung đột của Mỹ

Trợ lý của Tổng thống Ukraine bày tỏ sự không hài lòng liên quan đề xuất của Mỹ về việc Kiev tổ chức bầu cử sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

Lý do Ukraine không hạ độ tuổi nhập ngũ dù bị Mỹ gây áp lực

Cho dù thiếu hụt lực lượng trong cuộc xung đột với Liên bang Nga, nhưng tới nay, Chính phủ Ukraine vẫn từ chối lời kêu gọi của các quan chức Mỹ về việc hạ độ tuổi nhập ngũ xuống 18 để bổ sung lực lượng cũng như việc cải cách hệ thống tuyển quân tự nguyện nhằm thu hút những binh sĩ trẻ tuổi, có động lực.

NASA công bố xác suất thiên thạch 55 mét va chạm Trái Đất năm 2032

Các nhà khoa học NASA vừa phát hiện một thiên thạch có khả năng đe dọa Trái Đất trong tương lai gần. Mặc dù không đủ lớn để gây họa diệt vong cho nhân loại, nhưng nó có thể phá hủy hoàn toàn một thành phố lớn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục