Tổ chức phát triển và hợp tác kinh tế (OECD) ngày 3/6, đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu hằng năm, đồng thời cảnh báo nguy cơ làn sóng thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ kìm hãm kinh tế thế giới, ảnh hưởng đặc biệt nặng nề đến nền kinh tế đầu tàu thế giới.
Quang cảnh cảng
hàng hoá ở Rio de Janeiro, Brazil.
OECD cho biết, sau khi ghi nhận tăng trưởng
3,3% năm 2024, kinh tế thế giới được dự báo sẽ tăng ở mức "khiêm tốn” 2,9%
trong năm 2025 và 2026. Trong báo cáo đưa ra hồi tháng 3, OECD dự báo, kinh tế
thế giới có thể ghi nhận mức tăng trưởng 3,1% trong năm 2025 và 3% vào năm
2026. Tuy nhiên, việc ông Trump phát động một làn sóng thuế quan sau đó đã làm
chao đảo các thị trường tài chính.
Trong báo cáo, nhà kinh tế trưởng OECD, ông Alvaro Pereira, cảnh
báo, triển vọng kinh tế suy yếu sẽ diễn ra trên thế giới và hầu như không có
ngoại lệ. Theo ông, tăng trưởng và thương mại giảm sẽ ảnh hưởng đến thu
nhập và giảm tốc độ tăng trưởng việc làm và triển vọng này đặc biệt ảm đạm đối
với Mỹ. OECD dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể chỉ đạt 1,6% trong năm 2025,
giảm so với mức 2,2% đưa ra trong dự báo trước đây và tiếp tục giảm xuống còn
1,5% trong năm 2026.
Bên cạnh đó, OECD cũng giảm nhẹ dự báo tăng trưởng từ 4,8% xuống
4,7% đối với Trung Quốc, trong khi dự báo tăng trưởng của Nhật Bản cũng giảm từ
1,1% xuống 0,7%. OECD giữ nguyên triển vọng tăng trưởng của khu vực sử dụng đồng
tiền chung châu Âu (Eurozone) là 1%.
Báo cáo của OECD nhấn mạnh: "Triển vọng toàn cầu ngày càng trở
nên thách thức”, đồng thời cho rằng, việc gia tăng đáng kể rào cản thương mại,
tình hình tài chính thắt chặt hơn, niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng
suy giảm và bất ổn chính sách leo thang có thể tác động tiêu cực đến tăng trưởng
nếu kéo dài.
Các bộ trưởng OECD nhóm họp tại Paris (Pháp) trong hai ngày 3
- 4/6, và các nhà đàm phán thương mại Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ dự kiến đàm
phán bên lề cuộc họp, sau khi ông Trump đe dọa áp thuế 50% đối với hàng hóa nhập
khẩu từ EU. Trong khi đó, Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới
(G7) cũng đang tổ chức một cuộc họp, tập trung vào thương mại.
Trong một tuyên bố, nhà kinh tế trưởng OECD, ông Alvaro
Pereira nhấn mạnh: "Đối với tất cả các nước, kể cả Mỹ, lựa chọn tốt nhất là các
nước ngồi lại và đạt được thỏa thuận”. Theo ông, điều cần thiết là tránh tiếp tục
phân mảnh thương mại trong vài tháng và vài năm tới.