Bàn Môn Điếm - giới tuyến phân cách CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc

Bàn Môn Điếm - giới tuyến phân cách CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc

Câu chuyện trên bán đảo Triều Tiên lại nóng lên trở lại với hàng loạt các động thái mới trong mấy ngày trở lại đây.

Trong diễn biến mới nhất, Ngoại trưởng Nhật Bản Katsuya Okada đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì trong ngày 17/1, thảo luận về cách thức nhằm đưa CHDCND Triều Tiên quay trở lại các cuộc đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa và các vấn đề song phương.

Động thái này cho thấy các nước láng giềng với bán đảo Triều Tiên đã lại tập trung sự quan tâm của mình trở lại sau một thời gian tạm lắng.

Động thái trên đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên một lần nữa lại đang có chiều hướng tăng nhiệt trong mấy ngày trở lại đây.

Sự việc gần nhất là vào hôm 14/1, khi CHDCND Triều Tiên đã lại lên tiếng yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc, trong khi tại Hàn Quốc, hiện khoảng 28.500 lính Mỹ đang đồn trú.

Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cho rằng, nếu quân đội Mỹ không rút khỏi Hàn Quốc, quyền tự chủ của người dân Hàn Quốc sẽ không được bảo đảm.

CHDCND Triều Tiên đưa ra quan điểm trên ba ngày sau khi đề xuất đàm phán về một hiệp ước hòa bình thay thế hiệp định đình chiến nhằm chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên của họ bị bác bỏ.

Mỹ và Hàn Quốc đã bác bỏ đề nghị xuất này, cho rằng trước hết Bình Nhưỡng phải trở lại đàm phán về giải giáp hạt nhân và thể hiện thái độ nghiêm túc trong việc loại bỏ các loại vũ khí hạt nhân của nước này.

Sau đó, Uỷ ban quốc phòng Triều Tiên hôm 15/1 đã cảnh báo sẽ có hành động quân sự sau khi có tin về kế hoạch hành động của Seoul nhằm đối phó với bất kỳ tình huống khẩn cấp nào ở Triều Tiên.

Trong lúc này, truyền thông quốc gia Triều Tiên lại vừa đưa tin, Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il đã duyệt một cuộc tập huấn chung của các lực lượng quân sự.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA không nêu chính xác thời điểm ông Kim Jong-il đi kiểm tra cuộc tập huấn. KCNA cho biết mục tiêu của cuộc diễn tập là nhằm bảo vệ quốc gia khỏi những kẻ xâm lược.

Đây là lần đầu tiên CHDCND Triều Tiên công khai việc ông Kim đi kiểm tra cuộc tập trận chung của lực lượng bộ binh, hải quân và không quân kể từ khi thành chỉ huy tối cao của quân đội Triều Tiên từ tháng 12/1992.

Chiến tranh Triều Tiên xảy ra và kéo dài từ giữa năm 1950 đến năm 1953 trên bán đảo Triều Tiên bị chia cắt. Chiến tranh bắt đầu vào ngày 25/6/1950 khi CHDCND Triều Tiên tấn công Hàn Quốc.

Cuộc chiến được mở rộng với qui mô lớn khi lực lượng của Liên quân do Mỹ lãnh đạo, và sau đó là quân Chí nguyện của Trung Quốc tham gia. Lực lượng hỗ trợ chính cho CHDCND Triều Tiên là Trung Quốc với sự tiếp ứng của Liên Xô. Hàn Quốc được lực lượng Liên quân hỗ trợ, chủ yếu là lực lượng quân sự Mỹ.

Chiến tranh Triều Tiên đã gây thiệt hại nặng nề cho cả hai miền Triều Tiên và cả các bên tham gia.

Cuộc xung đột kết thúc khi một thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào ngày 27/7/1953. Tuy nhiên, vì chỉ có một Hiệp định đình chiến mà chưa có hiệp định hòa bình nên về mặt kỹ thuật, cả hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. 

 

                                                                   Theo VietNamnet

Các tin khác


Cộng đồng quốc tế phản ứng về vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn

Ngày 20/5, thông tin từ nhà chức trách Iran cho biết một chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian bị rơi vào ngày 19/5 khi đang bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc khi vừa kết thúc chuyến thăm Azerbaijan.

Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục