Tổng thống B.A-ki-nô tuyên thệ nhậm chức Tổng thống.

Tổng thống B.A-ki-nô tuyên thệ nhậm chức Tổng thống.

Ông Bê-ni-nô Noi-noi A-ki-nô, 50 tuổi, ứng cử viên của đảng Tự do, trở thành Tổng thống thứ 15 của Phi-li-pin sau khi được QH chính thức phê chuẩn kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 10-5 vừa qua.

 

Ngày 30-6, trước sự chứng kiến và chúc mừng của hơn 500 nghìn quan khách trong nước và ngoài nước cùng các tầng lớp nhân dân Phi-li-pin, ông B.A-ki-nô tuyên thệ nhậm chức Tổng thống, nhiệm kỳ sáu năm, bắt đầu từ ngày 1-7. 

Tổng thống B.A-ki-nô, còn gọi là "Noi-noi", sinh tháng 2-1960, là con trai duy nhất trong số năm người con của cố Tổng thống Cô-ra-xôn A-ki-nô, người lãnh đạo cuộc cách mạng bất bạo động, lật đổ chế độ độc tài Ph.Mác-cốt vào năm 1986, trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Phi-li-pin từ năm 1986 đến năm 1992 sau khi chồng bà bị sát hại vì phản đối chế độ độc tài này. Năm 1981, ông nhận bằng cử nhân kinh tế Ðại học tổng hợp A-tê-nê-ô đê Ma-ni-la, sau đó có một thời gian lưu vong ở Mỹ cùng gia đình. Sau 15 năm kể từ ngày cha ông bị ám sát, năm 1998, Noi-noi bắt đầu nối nghiệp cha mẹ tham gia chính trường và được bầu vào Hạ viện với hai lần tái đắc cử (năm 2001 và 2004), đến ngày 30-6-2007 được bầu vào Thượng viện. Trong 12 năm làm đại biểu QH, nghị sĩ Noi-noi có nhiều đóng góp trong việc phòng, chống tham nhũng ở Phi-li-pin. Ông được đảng Tự do (LP) tín nhiệm cử làm đại diện của đảng tranh cử Tổng thống Phi-li-pin trong cuộc tổng tuyển cử năm 2010. Với cam kết đẩy lùi nạn tham nhũng, cải thiện nền kinh tế đất nước, thúc đẩy đầu tư, cắt giảm chi tiêu chính phủ, cải thiện dịch vụ dân sự, tăng đầu tư cho giáo dục... trong chiến dịch vận động tranh cử, ông nổi lên là ứng cử viên sáng giá cho cương vị tổng thống khi bỏ xa các đối thủ còn lại trong các cuộc thăm dò ý kiến cử tri. Kết quả bầu cử cho thấy, ông Noi-noi giành hơn 15,2 triệu phiếu bầu, cao hơn khoảng 5,7 triệu phiếu so ứng cử viên đứng vị trí thứ hai là cựu Tổng thống G. Ê-xtơ-ra-đa trong cuộc bầu cử đầu tiên sử dụng hệ thống điện tử tự động nhằm đẩy nhanh tiến trình bầu cử và hạn chế tình trạng gian lận ở Phi-li-pin..


Trong diễn văn nhậm chức, tân Tổng thống B.A-ki-nô cam kết điều hành một chính phủ trong sạch, vì lợi ích của quốc gia và nhân dân, đưa Phi-li-pin thoát đói nghèo và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Ông tuyên bố sẽ áp dụng các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và tìm giải pháp cho vấn đề xung đột ly khai ở khu vực miền nam nước này. Nhiều nước đã gửi lời chúc mừng tới tân Tổng thống B.A-ki-nô của Phi-li-pin, cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với nước này. Giới kinh doanh kỳ vọng, tân Tổng thống sẽ "thổi luồng gió mới" vào nền kinh tế Phi-li-pin. Dấu hiệu lạc quan thể hiện ở sự tăng điểm trong các chỉ số giao dịch chứng khoán những ngày qua, khi ông công bố danh sách thành viên chính phủ mới, gồm 14 bộ trưởng. 


Tuy nhiên, tân Tổng thống B.A-ki-nô sẽ phải đối mặt không ít thách thức, nhất là việc làm sao đưa nền kinh tế Phi-li-pin thoát suy thoái để phục hồi nhanh và phát triển. Năm 2009, tỷ lệ thâm hụt ngân sách của nước này tăng 17%, tương đương 3,7% tổng sản phẩm quốc nội, và dự báo con số này còn có thể cao hơn trong năm nay nếu Chính phủ không có những điều chỉnh kịp thời. Ðảng Tự do của tân Tổng thống cũng không được hoàn toàn thuận lợi khi để tuột mất ghế Phó Tổng thống trong cuộc bầu cử vừa qua. Bạn đồng hành với ứng cử viên Tổng thống G.Ê-xtơ-ra-đa, ông G.Bi-nay, đã giành được vị trí này và có thể trở thành một đối thủ đáng gờm đối với Chính quyền A-ki-nô. Thêm vào đó, liên minh CMD của cựu Tổng thống G.A-rô-giô vừa mãn nhiệm tiếp tục duy trì quyền lực tại QH và cá nhân bà A-rô-giô, người vừa giành một ghế tại Hạ viện, cũng có thể dẫn đầu lực lượng đối lập với tân Tổng thống B.A-ki-nô.
 
 
 
                                                                                            Theo ND

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục