Cảnh sát Pháp tuần tra dưới chân tháp Eiffel tại Paris.

Cảnh sát Pháp tuần tra dưới chân tháp Eiffel tại Paris.

Ngày 23.9, Cảnh sát trưởng quốc gia Pháp Frederic Pechenard đã lên tiếng cảnh báo, Pháp đang đối mặt với nguy cơ khủng bố ở mức đỉnh điểm. Chính quyền Pháp nghi ngờ các nhóm khủng bố al-Qaeda ở Bắc Phi đang lên kế hoạch đánh bom các mục tiêu ở Paris.

Gần đây, hàng loạt quan chức Pháp lên tiếng cảnh báo công chúng cần cảnh giác với nguy cơ khủng bố. Mới nhất, Cảnh sát trưởng Pechenard phát biểu trên kênh phát thanh Europe-1: “Không còn nghi ngờ gì là chúng ta đang đối mặt với mối đe dọa ở mức đỉnh điểm. Các lợi ích của Pháp đang bị đe dọa một cách cụ thể”.

Ông cho biết, nhà chức trách Pháp có những nguồn tin tình báo đáng tin cậy cho thấy nguy cơ nghiêm trọng về một vụ tấn công đang hiện hữu. Theo ông, nhóm Hồi giáo Maghreb, hoặc AQIM “đang nhắm cụ thể vào chúng ta”.

AQIM đã nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc 5 công dân Pháp và 2 người Châu Phi ở phía bắc Niger tuần tước. Ông Pechenard cho biết, chính quyền không cho rằng nhóm này có phương tiện để tiến hành một vụ tấn công hạt nhân hoặc sinh học nhằm vào Pháp, nhưng có thể ám sát hoặc tấn công bằng chất nổ thường.

“Nhằm gây thiệt hại nặng nề nhất, các vụ tấn công đó có thể xảy ra ở những nơi có nhiều người, chẳng hạn hệ thống giao thông công cộng, cửa hàng bách hóa hoặc những nơi tụ họp khác” - ông Pechenard nói.

Các nhà phân tích cho rằng, sự gia tăng nguy cơ tấn công có thể xảy ra từ việc Thượng viện Pháp bỏ phiếu cấm mạng che mặt burqa kiểu Hồi giáo ở Pháp. Dự luật này gây sự phản ứng mạnh mẽ từ người Hồi giáo ở Pháp – nước có cộng đồng Hồi giáo đông nhất Châu Âu. AQIM cũng lên tiếng phản đối sau cuộc bỏ phiếu này. Nhưng các quan chức chống khủng bố ở Pháp nói rằng, lệnh cấm chỉ là một trong những yếu tố khiến AQIM nhằm tới nước Pháp. Một lý do khác có thể là Pháp ủng hộ hậu cần quân sự cho cuộc tấn công của các lực lượng vũ trang Mauritania chống lại AQIM hồi tháng 7 vừa qua làm chết 6 quân nhân Hồi giáo. AQIM có trụ sở ở một vạt các khu vực sa mạc Châu Phi.

Lời cảnh báo được đưa ra đúng vào ngày mà Công đoàn Pháp tổ chức bãi công diện rộng nhằm phản đối kế hoạch cải cách hưu trí của chính phủ. Hàng trăm nghìn người Pháp xuống đường trong ngày này. Nhưng ông Pechenard nói rằng, ông không tin cuộc bãi công sẽ là mục tiêu khủng bố.

Tuy nhiên nhà chức trách đang chuẩn bị cho bất kỳ khả năng nào, vạch ra bản đồ các tuyến đường sẽ có biểu tình và lên kế hoạch triển khai lực lượng cảnh giới. Người đứng đầu Trung tâm Thông tin và chỉ huy của Cảnh sát Paris Olivier Bagousse cho biết, Pháp đã tăng cường mức độ cảnh giác sau những thông tin tình báo gần đây. Tại một khu vực giới hạn ra vào ở trụ sở Cảnh sát Paris, các quan chức lập sơ đồ vị trí cảnh sát trên một bản đồ điện tử màn hình lớn và theo dõi các hình ảnh từ khoảng 400 camera được lắp đặt khắp thành phố. Tuy nhiên, họ cũng nỗ lực trấn an để công chúng không đi quá giới hạn giữa sự cảnh giác và sự sợ hãi.

                                                                             Theo Báo Laodong

Các tin khác


Tổng thống Iran Raisi thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng

Một quan chức Iran xác nhận Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở ông gặp nạn ở vùng núi gần biên giới Azerbaijan.

Cộng đồng quốc tế phản ứng về vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn

Ngày 20/5, thông tin từ nhà chức trách Iran cho biết một chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian bị rơi vào ngày 19/5 khi đang bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc khi vừa kết thúc chuyến thăm Azerbaijan.

Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục