Ông Mark Rutte.

Ông Mark Rutte.

Sau bốn tháng đàm phán khó khăn, chính phủ mới ở Hà Lan đã ra đời, được đánh dấu bằng buổi ra mắt ngày 14/10 tại Hoàng cung nước này

 

Đây là chính phủ liên hiệp thiểu số đầu tiên ở Hà Lan kể từ năm 1939, gồm hai đối tác là đảng vì Tự do và Dân chủ (VVD) và đảng Hành động Dân chủ Cơ đốc giáo (CDA).

Tại lễ nhậm chức, người
đứng đầu chính phủ Mark Rutte, đồng thời là Chủ tịch VVD, đã công bố nội các gồm 20 thành viên do ông đứng đầu, trong đó có bốn phụ nữ. VVD và CDA có số ghế tương đương nhau trong chính phủ mới. Đảng Tự do (PVV) ủng hộ liên minh cầm quyền trong Quốc hội, nhưng không giữ vai trò trong chính phủ mới.

Người đứng đầu CDA Maxim Verhagen giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng phụ trách các vấn đề kinh tế, nông nghiệp và đổi mới.

Tân Thủ tướng Rutte, 43 tuổi, tốt nghiệp Đại học Leiden năm 1992. Trong khi thành công trong sự nghiệp quản lý kinh doanh, ông cũng rất tích cực tham gia các hoạt động chính trị.

Ông từng giữ các chức vụ quan trọng trong các chính phủ tiền nhiệm như Bộ trưởng phụ trách các vấn đề xã hội và việc làm (năm 2002), Bộ trưởng phụ trách giáo dục, văn hóa và khoa học (năm 2004). Năm 2006, ông trở thành nhà lãnh đạo của VVD tại quốc hội và là thành viên đầu tiên của đảng này giữ chức thủ tướng kể từ năm 1918.

Giới quan sát dự đoán liên minh cầm quyền khó tồn tại lâu dài, phần do nhiều thành viên VVD không muốn hợp tác với PVV, phần do nội bộ CDA hiện đang mâu thuẫn.

Trong khi đó, chính phủ thiểu số đang phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là thay đổi chính sách nhập cư và giảm thâm hụt ngân sách nhà nước xuống dưới mức trần 3% Tổng thu nhập quốc dân (GDP) theo quy định của Liên minh châu Âu./.

                                                                                  Theo TTXVN

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục