Hôm nay 23-12, Hàn Quốc tiến hành một cuộc tập trận mới có bắn đạn thật trên bộ, trên không và trên biển được mô tả là “lớn nhất từ trước đến nay”, chỉ vài ngày sau khi kết thúc cuộc tập trận trên đảo Yeonpyeong.

Quân đội Hàn Quốc chuẩn bị cuộc tập trận mới với quy mô “rất khổng lồ”! - Ảnh: Reuters

Yonhap dẫn nguồn quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận hải lục không quân này diễn ra sát biên giới CHDCND Triều Tiên và dự kiến kéo dài 3-4 ngày. Vị trí tập trận diễn ra tại Pocheon, cách biên giới giữa hai nước khoảng 20km về phía nam - một người phát ngôn của quân đội Hàn Quốc cho biết và nhấn mạnh cuộc tập trận này “rất quan trọng”.

Cuộc tập trận sẽ diễn ra thành nhiều đợt ở Pocheon. Cuộc tập trận trên không và đất liền có sử dụng đạn thật quy mô lớn nhất từ trước đến nay cũng được lên kế hoạch tại Pocheon vào trưa 23-12 theo giờ địa phương. “Quy mô sẽ rất khổng lồ. Có thể nói hầu hết thiết bị đều tham gia tập trận” - người phát ngôn quân đội Hàn Quốc cho biết.

Dự kiến có hơn 100 loại thiết bị quân sự, bao gồm 36 khẩu pháo K-9, gấp sáu lần thường lệ, 15 máy bay chiến đấu F-15, trực thăng, hệ thống phóng tên lửa liên hoàn, tên lửa chống tăng, súng chống máy bay... được sử dụng. Khoảng 800 lính sẽ tham gia tập trận lần này. “Diễn tập phóng tên lửa liên hoàn đã triển khai riêng lẻ từ trước nhưng lần này sẽ kết hợp với bắn pháo” - một quan chức cho biết. Hệ thống tên lửa liên hoàn có khả năng bắn gần 8.000 đầu đạn trong 60 giây với tầm bắn hơn 32km.

Cuộc tập trận của hải quân cũng bắt đầu vào ngày 23-12 ở phía đông bán đảo Triều Tiên và diễn ra trên biển Nhật Bản. Cuộc tập trận diễn ra cách biên giới của CHDCND Triều Tiên khoảng 100km về phía nam với sự tham gia của ít nhất sáu tàu chiến và nhiều trực thăng chống tàu ngầm Lynx. Mục đích là diễn tập nhằm đáp trả trong trường hợp tàu ngầm hoặc tàu tuần tra của Bình Nhưỡng xâm nhập vùng biển của Hàn Quốc.

Ngày 20-12, Seoul đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật trên đảo Yeonpyeong, bất chấp những đe dọa trả đũa khủng khiếp của Bình Nhưỡng. Nhưng cuối cùng Bình Nhưỡng đã quyết định không trả đũa. Tuy nhiên, tờ Chosun Ilbo ngày 22-12 dẫn nguồn tin được một quan chức chính phủ cho biết “Bình Nhưỡng đã dàn nhiều tên lửa đất đối không SA-2 (tầm bắn 83-95km) và tên lửa Silkworm trên mũi Deungsan”, tức ở vùng bờ biển phía tây.

Theo đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Vương Dân, hai miền Triều Tiên trong những ngày vừa qua “đã kề cận một cuộc chiến tranh”. “Chúng tôi hi vọng họ sẽ kiềm chế để đừng lao vào một cuộc xung đột” và cùng ngồi vào bàn “để thương lượng”, ông Vương nói trong một cuộc thảo luận với thanh niên tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 21-12. Tuy nhiên, “những khác biệt của họ đã kéo dài từ nhiều thập niên, chứ nào phải mới hôm qua. Do vậy, ít có khả năng vấn đề của họ có thể được thu xếp trong một đêm”, ông Vương nhấn mạnh.

Ngày 20-12, Bình Nhưỡng đã đồng ý mở cửa các cơ sở hạt nhân của mình cho các thanh tra viên quốc tế mà Bình Nhưỡng đã từ chối vào tháng 4-2009.

Thế nhưng theo các chuyên gia phân tích, cử chỉ xem ra thiện chí này của Bình Nhưỡng, tức thiện chí muốn đối thoại với Mỹ, vào lúc này chỉ nhận được một sự nghi ngờ từ phía Washington.

Robert Gibbs, người phát ngôn của Tổng thống Mỹ Obama, tuyên bố trong một cuộc họp báo: “Cuộc thảo luận sáu bên (về vấn đề hạt nhân) sẽ được nối lại khi Bình Nhưỡng chứng tỏ ý muốn thay đổi thái độ của họ”.

 

                                                                               Theo Báo Tuoitre

 

Các tin khác


Tổng thống Iran Raisi thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng

Một quan chức Iran xác nhận Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở ông gặp nạn ở vùng núi gần biên giới Azerbaijan.

Cộng đồng quốc tế phản ứng về vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn

Ngày 20/5, thông tin từ nhà chức trách Iran cho biết một chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian bị rơi vào ngày 19/5 khi đang bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc khi vừa kết thúc chuyến thăm Azerbaijan.

Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục