Hãng tin AP cho biết, Chính phủ Y-ê-men và phe đối lập tại nước này ngày 26-4 khẳng định sẽ cùng ký hiệp ước hòa bình, theo bản kế hoạch sửa đổi do Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đề xuất.

 

Theo kế hoạch, đại diện đảng Ðại hội Toàn dân (GPC) cầm quyền và Liên minh Diễn đàn chung (JMP) thuộc phe đối lập tới Thủ đô Ri-i-át của A-rập Xê-út trong ngày 27-4, để tiến hành ký hiệp ước. Lễ ký có sự chứng kiến của đại sứ các nước GCC, EU, Mỹ và đại diện LHQ. Theo bản kế hoạch nói trên, Tổng thống A.Xa-lê sẽ tuyên bố từ chức trong vòng 30 ngày sau khi ký thỏa thuận chuyển giao quyền lực cho một Phó Tổng thống. JMP đứng ra lập một chính phủ đoàn kết dân tộc, với sự tham gia của tất cả các phe phái.

Chính phủ tạm quyền có nhiệm vụ tổ chức bầu cử tổng thống trong thời hạn hai tháng.

* Theo đài Tiếng nói nước Nga, tại các cuộc tham vấn của Hội đồng Bảo an LHQ (HÐBA) về tình hình Xy-ri ngày 26-4, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun bày tỏ quan ngại về tình trạng trấn áp người biểu tình tại Xy-ri. Cùng ngày, chính phủ nhiều nước châu Âu ra tuyên bố kêu gọi chấm dứt ngay tình trạng bạo lực ở Xy-ri. Mỹ lên án việc sử dụng vũ lực chống lại người biểu tình và lên kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với giới lãnh đạo Xy-ri. Thủ tướng nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Xy-ri kiềm chế. Trong khi đó, chính quyền Xy-ri tiếp tục triển khai hơn hai nghìn nhân viên an ninh tại các khu vực ngoại ô Thủ đô Ða-mát nhằm bảo đảm an ninh trong các cuộc biểu tình.

* AFP cho biết, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma ngày 26-4  chính thức ra lệnh viện trợ lực lượng chống chính phủ Li-bi các thiết bị không gây sát thương, tổng trị giá 25 triệu USD. Khoản này gồm các loại xe chở nhiên liệu, xe cấp cứu, trang thiết bị y tế, áo chống đạn, ống nhòm, đài phát thanh... Trong khi đó, theo hãng thông tấn nhà nước Li-bi JANA, cùng ngày Li-bi đã đề nghị Nga thúc đẩy HÐBA họp khẩn cấp để thảo luận về tình hình Li-bi. Li-bi cũng đề nghị Liên minh châu Phi (AU) triệu tập cuộc họp đặc biệt của Hội đồng AU để thảo luận việc huy động châu lục này đối phó các 'lực lượng xâm lược'.

Theo TTXVN, sau cuộc thảo luận cùng ngày tại Lầu năm góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ R.Ghết và người đồng cấp Anh L.Phốc-xơ cho rằng, liên quân NATO tiếp tục không kích các trung tâm chỉ huy, văn phòng của các nhà lãnh đạo và cơ sở quân sự của chính quyền Li-bi, coi đây là 'mục tiêu tiến công hợp pháp'. Trong khi đó, Nga tiếp tục chỉ trích các chiến dịch quân sự của NATO đã vượt quá phạm vi của nghị quyết LHQ về áp đặt vùng cấm bay và bảo vệ dân thường Li-bi. Nga sẽ không ủng hộ bất cứ một nghị quyết nào nữa của LHQ có thể khiến cuộc chiến leo thang tại Li-bi.

 

                                                                                         Theo ND

Các tin khác


ĐHĐ LHQ khóa 78: Thúc đẩy tăng cường sự hiện diện của nữ giới

Tổng cộng 130 nhà lãnh đạo thế giới và hơn 50 quan chức có bài phát biểu tại Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khóa 78 diễn ra ở thành phố New York (Mỹ) trong tuần qua, song tỷ lệ nữ giới chỉ chiếm chưa đầy 12%.

Chi phí sinh hoạt đắt đỏ thổi bùng làn sóng trộm cắp ở Australia, New Zealand

Một người đàn ông chạy ra khỏi siêu thị ở New Zealand cầm theo những chiếc túi nhồi nhét chín cái chân cừu mà không thanh toán.

Bạo lực lại bùng lên ở Kosovo

Theo tờ Deutsche Welle của Đức ngày 26/9, sau cuộc đụng độ giữa các tay súng người Serbia và cảnh sát Kosovo tại làng Banjska ở phía bắc Kosovo gần biên giới Serbia khiến 5 người thiệt mạng, khu vực này đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Hàn - Trung - Nhật nhất trí sớm nối lại hội nghị thượng đỉnh ba bên

Theo hãng tin Yonhap, ngày 26/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này, Trung Quốc và Nhật Bản đã nhất trí nối lại hội nghị thượng đỉnh ba bên vào thời gian sớm nhất sau thời gian dài đình trệ.

Thêm một tàu chở hàng khởi hành từ cảng của Ukraine trên Biển Đen

Hãng Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết ngày 26/9, một tàu chở hàng đã rời cảng của Ukraine trên Biển Đen.

Hàng triệu người lao động Mỹ bị ảnh hưởng trước nguy cơ chính phủ đóng cửa

Hàng triệu người Mỹ có khả năng bị chậm lương và các khoản trợ cấp xã hội trong bối cảnh chính phủ nước này đang đối mặt với nguy cơ đóng cửa khi phe cánh hữu của đảng Cộng hòa tìm cách ngăn chặn việc thông qua một biện pháp ngân sách tạm thời tại Quốc hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục