NATO vừa lên tiếng thừa nhận không biết nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi còn sống hay đã chết, nhưng cũng nói rằng NATO không còn thực sự quan tâm đến những gì Gaddafi đang làm.

d
Đại tá Muammar Gaddafi.

Phát ngôn viên của NATO cho hay, các cuộc không kích vào Tripoli không nhằm mục đích tiêu diệt Gaddafi. "Tất cả các mục tiêu của NATO là các mục tiêu quân sự, có nghĩa là chúng tôi chỉ tấn công vào các trụ sở kiểm soát và chỉ huy" - người phát ngôn Claudio Gabellini nói và khẳng định rằng NATO không nhằm mục tiêu vào các cá nhân.

Khi được hỏi liệu Gaddafi đang ở đâu, bởi không thấy nhà lãnh đạo này xuất hiện trước công chúng kể từ khi được cho là thoát chết trong cuộc không kích hôm 30.4 - cuộc tấn công khiến con trai Gaddafi thiệt mạng, ông Gabellini nói: "Chúng tôi không có bất kỳ bằng chứng nào. Chúng tôi cũng không biết Gaddafi hiện đang làm gì".

Ông Gabellini còn bổ sung thêm rằng NATO không còn thực sự quan tâm đến những gì Gaddafi đang làm.

Trong khi chính quyền Libya khẳng định Gaddafi đang để tang con trai và sẽ sớm xuất hiện trước công chúng, nhưng sự vắng mặt của ông dẫn đến tin đồn rằng ông đã chết trong cuộc không kích - tờ Guardian cho biết.

Ít nhất 2 đợt bom của NATO đã rơi trúng dinh thự của Gaddafi hôm 30.4 khi nhà lãnh đạo này đang ở trong đó. Tuy nhiên, những người ủng hộ ông cho biết, ông vẫn sống sót và không hề hấn gì.

Mặc dù vậy, Gaddafi không tham dự tang lễ con trai Saif al-Arab và 3 cháu nội - cùng thiệt mạng trong đợt tấn công. Các quan chức cho rằng những nguy cơ về an ninh khiến Gaddafi không xuất hiện và cáo buộc NATO có âm mưu ám sát Gaddafi. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh cho hay sẽ không bình luận về tin đồn và suy đoán.

NATO vẫn đang đẩy mạnh tiến trình không kích vào Tripoli trong những tuần gần đây, nhằm vào những mục tiêu mà họ mô tả là các sợ chỉ huy quân sự và trung tâm thông tin liên lạc của chính quyền Libya.

                                                                                   Theo Laodong

 

Các tin khác


Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục