Việc phê chuẩn thỏa thuận phân chia biển Barents giải quyết tranh chấp biên giới kéo dài 40 năm qua

 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Na Uy Jona Gahr Stoere đã ký phê chuẩn một thỏa thuận phân chia Biển Barents giàu tài nguyên dầu khí thuộc Bắc Cực tại Oslo hôm 7-6.

Theo hãng tin AP, thỏa thuận nói trên đã được quốc hội của hai nước phê chuẩn trước đó và sẽ có hiệu lực vào ngày 7-7. Thỏa thuận này phân chia khu vực rộng 175.000 km2  thuộc Bắc Cực thành hai phần hầu như bằng nhau. Nga và Na Uy vốn bất đồng về biên giới ở biển Barents trong thời gian chiến tranh lạnh và các cuộc thương lượng kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991 cũng thất bại cho đến gần đây.
Thỏa thuận phân chia Biển Barents đã được ký kết dưới sự chứng kiến của hai nhà lãnh đạo Nga và Na Uy tại Nga hồi tháng 9-2010. Ảnh: AP
 
Đài BBC dẫn lời các nhà phân tích cho rằng hiện tượng băng tan do sự thay đổi khí hậu toàn cầu đã mở ra đường hàng hải mới ngắn hơn giữa châu Á với Nga và Na Uy, cho thấy khu vực băng giá này dễ tiếp cận hơn. Các công ty dầu khí quốc doanh của cả hai nước đều bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến việc thăm dò nguồn tài nguyên khu vực này. Trên thực tế, Công ty Gazprom của Nga đã cộng tác với Công ty Statoil của Na Uy tại giàn khoan Shtokman, cách bờ biển Nga gần 500 km.
 
Chuyên gia nghiên cứu James Nixey, thành viên của Chương trình Nga và Á-Âu thuộc Tổ chức Chatham House James Nixey, nhận xét: “Lợi ích kinh tế tiềm năng này rất to lớn. Ý nghĩa của thỏa thuận này là sự thừa nhận một cách rộng rãi rằng Bắc Cực sẽ là bối cảnh giao thương trong tương lai và khả năng có xung đột trong tương lai”. Thỏa thuận này lần đầu tiên mở đường cho việc thăm dò tài nguyên ở Bắc Cực.

Theo đánh giá của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ năm 2008, Bắc Cực có trữ lượng khí đốt chiếm khoảng 30% và trữ lượng dầu khoảng 13% của thế giới. Tuy nhiên những ước lượng về tài nguyên chưa khai thác thường không chắc chắn. Nhà phân tích cấp cao thuộc Trung tâm Nghiên cứu năng lượng toàn cầu Julian Lee nhận xét rằng luôn có khuynh hướng đánh giá cao về trữ lượng tài nguyên nhằm thu hút đầu tư và trên thực tế cần phải có khảo sát cụ thể.

 

                                                                                           Theo NLĐ

Các tin khác


Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục