Thành phố Homs của Syria đang hứng pháo kích liên tục từ quân đội - Ảnh: AFP

Thành phố Homs của Syria đang hứng pháo kích liên tục từ quân đội - Ảnh: AFP

Dù vẫn tuyên bố ưu tiên giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại Syria, Mỹ đang chuẩn bị cho mọi kịch bản, kể cả triển khai quân.

 

Cần triển khai hơn 75.000 binh sĩ mới bảo đảm được an toàn cho các kho vũ khí hóa học của Syria trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Đó là kết luận của Bộ Quốc phòng Mỹ trong báo cáo mới về tình hình Syria, CNN ngày 23.2 dẫn lời một quan chức giấu tên cho hay. Cũng theo ông này, có khoảng 50 nơi sản xuất vũ khí hóa học trên toàn lãnh thổ Syria, chưa kể kho chứa và trung tâm nghiên cứu.

Theo một nguồn tin, báo cáo trên nhằm đánh giá các kịch bản Mỹ sẽ đối mặt trong trường hợp buộc phải can thiệp quân sự hoặc chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ. Dù chính quyền Tổng thống Barack Obama khẳng định luôn thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho vấn đề Syria, giới chức Lầu Năm Góc cho rằng cần soạn sẵn biện pháp đối phó trong mọi tình huống, kể cả dùng không lực triệt tiêu hệ thống phòng thủ của Damascus. Trước đó, Washington cũng tuyên bố để ngỏ khả năng vũ trang cho phe chống đối tại Syria, theo Reuters.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh William Hague cảnh báo can thiệp quân sự không phải là lựa chọn đúng đắn và quy mô của chiến dịch này có thể sẽ lớn hơn tại Libya trước đây. Dự kiến vào ngày 24.2, nhóm Những người bạn của Syria do một số nước phương Tây và Ả Rập lập ra sẽ họp tại Tunisia và “thảo luận về hỗ trợ nhân đạo” tại Syria, theo AFP.

Cũng trong ngày 23.2, RIA-Novosti đưa tin Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và người đồng cấp Iran Mahmoud Ahmadinejad cùng thống nhất qua điện đàm rằng khủng hoảng tại Syria phải được giải quyết hòa bình và không có sự can thiệp của nước ngoài. Hai nguyên thủ cũng kêu gọi tiến hành đối thoại trong nội bộ Syria mà không kèm điều kiện nào. Iran còn tuyên bố chính quyền của ông al-Assad sẽ không sụp đổ và Tehran luôn ủng hộ đồng minh.

Bản thân Iran cũng đang đối mặt với nguy cơ xung đột với Israel liên quan đến chương trình hạt nhân của mình. Đài Channel 2 TV news dẫn lời Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman khẳng định nước này không nhượng bộ trước áp lực bên ngoài trong quyết định có đánh Iran hay không. Anh, Nga và cả đồng minh Mỹ nhiều lần cảnh báo Israel không nên manh động nhưng ông Lieberman nhấn mạnh đó không phải là chuyện của những nước này.

 

                                                    Theo Báo Thanhnien

 

Các tin khác


IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục