Người dân đi ngang qua đống đổ nát của các ngôi nhà bị sập ở Sankhu, Nepal, trong trận động đất mạnh 7,3 độ richter, ngày 12-5-2015, tại Nepal. (Ảnh: Reuters)

Người dân đi ngang qua đống đổ nát của các ngôi nhà bị sập ở Sankhu, Nepal, trong trận động đất mạnh 7,3 độ richter, ngày 12-5-2015, tại Nepal. (Ảnh: Reuters)

Số người chết trong trận động đất ngày 12-5 mạnh 7,3 độ richter, tại Nepal đã tăng lên 67 người và 1.928 người khác bị thương.

 

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ cơ quan khí tượng học của Ấn Độ cho biết, các nhà nghiên cứu địa chấn đã ghi nhận ít nhất 29 dư chấn tại Nepal trong vòng 24 giờ qua, với cường độ từ 3,1 đến 6,2 độ richter.

Dư chấn mới nhất có cường độ 3,7 độ richter xảy ra vào lúc 8 giờ 13 phút (giờ địa phương – 2 giờ 43 phút GMT) với tâm chấn cách Thủ đô Kathmandu của Nepal 80km về phía đông.

Trận động đất ngày 12-5 và các cơn dư chấn sau đó đã khiến rất nhiều người Nepal phải ở ngoài trời thêm một đêm nữa trong các căn lều tạm bợ. Tại Thủ đô Kathmandu, hầu kết các không gian ngoài trời đều chật kín người.

Các cơn dư chấn cũng đã khiến nhiều khu vực của Nepal không ổn định, dẫn đến lo ngại có thể xảy ra thêm các trận lở đất, đặc biệt là khi các cơn mưa theo mùa bắt đầu xuất hiện vào những tuần tới.

Trận động đất mới cũng buộc Chính phủ Nepal quyết định kéo dài thời gian đóng cửa tất cả các cơ sở giáo dục tại các huyện chịu ảnh hưởng của trận động đất cho đến ngày 29-5.

Phát biểu trong một cuộc họp nội các khẩn cấp sau trận động đất, Thủ tướng Nepal Sushil Loirala cho biết, chính phủ nước này đã cử các nhóm y tế và tìm kiếm cứu nạn tới các huyện bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông Loirala cũng kêu gọi người dân Nepal giữ bình tĩnh, mạnh mẽ và không hoảng sợ.

Theo Tân Hoa xã, trận động đất ngày 12-5 đã chia cắt tuyến đường cao tốc Trung Quốc-Nepal và làm một người chết tại khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc.

Các dư chấn cũng được cảm nhận tại Ấn Độ khiến các dịch vụ tàu điện ngầm đã phải tạm ngừng ở New Delhi và Kolkata. Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết, 17 người đã thiệt mạng do động đất, trong đó có 16 người tại bang Bihar, miền đông Ấn Độ.

 
 
 
                                                                Theo Báo ND
 
 
 

Các tin khác


Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục