(HBĐT) - Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT (PC44) Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố 5 bị can là Bác sĩ và điều dưỡng viên BVĐK tỉnh về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Trước đó, ngày 12/1/2018, Phòng an ninh Kinh tế (PA81) Công an
tỉnh đã bắt quả tang một số đối tượng làm việc tại BVĐK tỉnh Hòa Bình đang có hành
vi tuồn thuốc BHYT ra khỏi bệnh viện để
bán cho đối tượng bên ngoài. Đến ngày
7/5/2018, PC44 đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 23/PC44 về tội "Gian
lận bảo hiểm” được quy định tại điều 215 Bộ luật hình sự năm 2015 để tiến hành
điều tra. Qua kết quả điều tra, tội
danh của vụ án đã được PC 44 thay đổi là
tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điều 281 Bộ
luật hình sự năm 1999 (nay là Bộ luật hình sự năm 2015)
Căn
cứ các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, cơ quan chức năng xác định, từ tháng
11/2017 đến 12/01/2018, 17 bác sỹ và điều dưỡng viên Khoa sơ sinh (BVĐK tỉnh) đã
nâng khống 507 ngày điều trị trong 132 hồ sơ bệnh án để gian lận BHYT với số tiền
156.299.942 đồng. 10 bác sỹ và điều dưỡng viên Khoa Nội tổng hợp (BVĐK tỉnh) đã
lập khống hồ sơ bệnh án để gian lận BHYT với số tiền 567.998.652 đồng. Quá trình
điều tra, các bác sỹ, điều dưỡng viên khoa Nội tổng hợp đã nộp tại Cơ quan điều
tra số tiền 238 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Theo
đó, ngày 11/5/2018, CP 44 Công an tỉnh đã ra Quyết định Khởi tố bị can, đồng
thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can là Bác
sĩ và điều dưỡng viên thuộc Khoa sơ sinh và Khoa Nội tổng hợp BVĐK tỉnh về tội
"lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.Các Quyết định của PC
44 Công an tỉnh cũng đã được VKSND tỉnh phê chuẩn cùng ngày. Hiện tại PC44 đang
phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành trưng cầu Hội đồng định giá tài
sản trong tố tụng hình sự để xác định
thiệt hại và số tiền chuộc lợi nhằm tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
PV
Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.
Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.
Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.
Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.
Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.