(HBĐT) - Thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng chương trình, kế hoach, chủ động triển khai các biện pháp phòng - chống, phòng ngừa. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân được đẩy mạnh, nhất là ở các địa bàn phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội.


Xã Toàn Sơn (Đà Bắc) đa dạng hình thức tuyên truyền phòng - chống tệ nạn cờ bạc, rượu chè, lô đề bằng hình thức sân khấu hóa.

Bằng các hình thức: tuyên truyền trực tiếp, lồng ghép nội dung đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn cờ bạc, số đề gắn với hoạt động tín dụng đen, từ tháng 4/2017 - 4/2018, các cấp, ngành đã tổ chức 1.200 buổi tuyên truyền thu hút 106.800 lượt người tham dự; thực hiện 137 tin, 54 bài, 60 phóng sự đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng cùng nhiều pa nô, áp phích tuyên truyền. Mô hình tự quản về AN-TT tiếp tục được duy trì, xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở nhằm phát huy sức mạnh quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, số đề, tín dụng đen, hoạt động dịch vụ cầm đồ trên địa bàn.

Với vai trò cơ quan chức năng, Công an tỉnh tập trung đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, điều tra, rà soát, thu thập thông tin, tài liệu, xác định các địa bàn trọng điểm, các đối tượng nổi có liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề, hoạt động tín dụng đen... Xây dựng các kế hoạch, phương án phòng ngừa, chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trong công tác đấu tranh; duy trì tổ tuần tra kiểm soát kết hợp lực lượng Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa tội phạm. Qua công tác đấu tranh triệt phá và xử lý tội phạm, tệ nạn cờ bạc, số đề, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 292 vụ, 980 đối tượng đánh bạc (có 11 cán bộ, đảng viên), thu giữ 425,98 triệu đồng. Hoạt động đánh bạc dưới nhiều hình thức như ghi lô đề 154 vụ, chơi bài tây (chơi 3 cây, liêng, sâm, tá lả, tú lơ khơ, đánh bài) 114 vụ, sóc đĩa 17 vụ, chơi bài chắn 6 vụ, trò chơi điện tử 1 vụ. Đã khởi tố 27 vụ, 120 đối tượng; xử lý hành chính 265 vụ, 860 đối tượng, xử phạt 998,841 triệu đồng; đưa ra xét xử 24 vụ, 102 bị cáo, hiện còn 3 vụ, 18 bị can đang tiếp tục điều tra. Riêng trong 3 tháng triển khai đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm, tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm và hoạt động cầm đồ cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố Hòa Bình từ tháng 12/1017 - 2/2018 đã bắt giữ 33 vụ, 80 đối tượng đánh bạc, thu giữ 26 tích kê, 7 bộ bài, 32,105 triệu đồng. Trong đó, khởi tố điều tra 2 vụ, 2 đối tượng, xử lý hành chính 31 vụ, 88 đối tượng với số tiền 36 triệu đồng.

Song song với đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn cờ bạc, số đề, công tác đấu tranh đối với hoạt động tín dụng đen, dịch vụ đòi nợ được tăng cường. Qua thống kê, rà soát của cơ quan chức năng, trên địa bàn tỉnh hiện có 155 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ với 296 người làm nghề, khoảng 50 cửa hàng đăng ký kinh doanh cho thuê xe ô tô, mô tô, tư vấn hỗ trợ tài chính tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất AN-TT, vi phạm pháp luật. Các ngành hữu quan đã phối hợp kiểm tra 294 lượt/155 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, phát hiện 35 cơ sở vi phạm các điều kiện về AN-TT trong hoạt động kinh doanh; lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 vụ, 45 trường hợp với số tiền 57 triệu đồng. Đình chỉ hoạt động, tước giấy chứng nhận đủ điều kiện về AN-TT trong thời hạn 3 tháng đối với 1 cơ sở. Bằng biện pháp nghiệp vụ, thời gian qua đã nhanh chóng khám phá bắt 2 ổ nhóm với 10 đối tượng tham gia về hành vi bắt, giam giữ người trái pháp luật để siết nợ theo kiểu xã hội đen.

Quyết liệt trong công tác đấu tranh với tội phạm, tệ nạn cờ bạc, số đề, nhất là sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 21/4/2017 về tăng cường sự lãnh đạo các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề trên địa bàn tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Các lực lượng chức năng đã tăng cường phối hợp trong quá trình triển khai nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả, triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc. ý thức, nhận thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tuy vậy, tình hình tội phạm, tệ nạn cờ bạc, số đề, cờ bạc vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, nhất là khu vực giáp ranh, chưa bắt được các vụ hoạt động cờ bạc lớn mang tính sòng, sới, đánh bạc qua internet..., nhất là vẫn còn cán bộ, đảng viên tham gia vào hoạt động đánh bạc. Thời gian tới, công tác đấu tranh với tội phạm, tệ nạn cờ bạc, số đề tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, làm tốt công tác tuyên truyền, triệt phá các tụ điểm, quản lý tốt ngành nghề kinh doanh có điều kiện dễ làm phát sinh tội phạm, tệ nạn cờ bạc, lô đề, tín dụng đen, góp phần đảm bảo AN-TT, phục vụ phát triển KT-XH ở địa phương.

Thu Hà


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục