(HBĐT) - Mới đây, trên mạng xã hội (MXH) lan truyền clip về một nữ sinh bị một nhóm bạn dùng tay, chân đánh liên tiếp vào đầu, người mang tính triệt hạ gây bức xúc trong dư luận xã hội. Qua tìm hiểu được biết, vụ việc xảy ra tại xã Thanh Cao (Lương Sơn).



Công an xã Tây Phong (Cao Phong) phối hợp với gia đình trong việc giáo dục, quản lý trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật.

Tội phạm trong thanh thiếu niên: báo động

Theo báo cáo của Công an xã Thanh Cao, vụ việc nêu trên xảy ra vào khoảng 15h ngày 23/7/2022 tại thôn Gò Mu. Nạn nhân trong clip là cháu Ng.T.T (SN 2010) bị 6 bạn nữ cùng độ tuổi, thường trú tại thôn Yên Lịch, xã Thanh Sơn (Lương Sơn) đánh. Hậu quả cháu Ng.T.T bị thương tích nhẹ. Khi đánh nhau, nhóm này đã quay hình ảnh và đăng lên MXH khiến dư luận búc xúc.

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh xảy ra vụ việc tương tự. Trước đó, tại xã Liên Sơn (Lương Sơn), do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Điện trú tại xóm Ngành, xã Liên Sơn bị Bùi Tuấn Đại, trú tại xã Cao Dương (Lương Sơn) cùng một số đối tượng dùng đao chém làm anh Điện bị thương. Do đối tượng này dưới 16 tuổi, Công an huyện đã cho gia đình viết cam kết bảo lãnh quản lý. Theo Trung tá Đặng Việt Hùng, Đội trưởng Đội Chuyên đề nghiệp vụ cơ bản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an tỉnh, những năm gần đây, tình hình trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng, trong đó nhiều đối tượng phạm tội khi còn là học sinh. Vụ việc vi phạm do đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên gây ra ngày càng có tính chất phức tạp và nghiêm trọng.

Điển hình như vụ vụ B.M.D, trú tại xã Thanh Cao (Lương Sơn) phạm tội hiếp dâm trẻ em khi đang là học sinh lớp 8, nạn nhân của B.M.D xâm hại là 2 bé gái mới hơn 7 tuổi. Hay như việc lực lượng chức năng Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Đà Bắc phát hiện, đấu tranh, làm rõ 4 vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra ở xã Đoàn Kết (2 vụ), Tân Minh (1 vụ), thị trấn Đà Bắc (1 vụ). Trong 4 vụ án có 2 vụ, 2 đối tượng trong độ tuổi vị thành niên (1 đối tượng 12 tuổi, 1 đối tượng 14 tuổi)... Theo Thượng tá Lỗ Văn Tiến, Phó trưởng Phòng CSHS, thời gian qua trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra các vụ án nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, nhiều đối tượng gây án ở tuổi vị thành niên. Đây là một thực trạng đáng buồn và là nỗi nhức nhối của xã hội. Bởi những hành vi phạm pháp của đối tượng là học sinh ngồi trên ghế nhà trường gây ra nhiều hệ lụy đáng tiếc.

Yếu tố cốt lõi trong phòng ngừa trẻ em vi phạm pháp luật

Theo thống kê của Phòng CSHS, từ năm 2020 đến tháng 6/2022 toàn tỉnh xảy ra 64 vụ, 127 đối tượng tội phạm (88 nam, 39 nữ) là người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 10 vụ, 24 đối tượng (17 nam, 7 nữ) là người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật. Các vụ việc do đối tượng là người dưới 18 tuổi gây ra chủ yếu là trộm cắp tài sản (4 vụ, 4 đối tượng). Hành vi "cố ý gây thương tích”, "sử dụng trái phép chất ma túy” chiếm 3/10 vụ nhưng lại chiếm tới 67% tổng số đối tượng (16/24 đối tượng), chủ yếu trong đội tuổi từ 16 - 18 tuổi. Các đối tượng này hầu hết có trình độ học vấn thấp, nhiều đối tượng đã bỏ học, một số đối tượng vi phạm từ 2 lần trở lên. "Thực trạng này gây ảnh hưởng, tiềm ẩn nhiều phức tạp liên quan đến tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh” - Thượng tá Lỗ Văn Tiến nhấn mạnh.

Xuất phát từ thực tế đó, vừa qua, Phòng CSHS đã phối hợp Công an huyện Đà Bắc, Tân Lạc chỉ đạo tổ chức xây dựng và ra mắt mô hình "Phòng ngừa, trợ giúp, giáo dục, cảm hóa người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật” tại thị trấn Đà Bắc và xã Mỹ Hòa. Việc xây dựng mô hình sẽ góp phần quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục, phòng ngừa người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, theo Thượng tá Lỗ Văn Tiến, hiện vẫn còn một bộ phận quần chúng nhân dân xem nhẹ việc quản lý, giáo dục con em, phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay tại cộng đồng dân cư; coi công tác quản lý, giáo dục đối tượng là trách nhiệm của lực lượng Công an. Để phòng ngừa tội phạm trong thanh thiếu niên là nhiệm vụ cấp thiết mà các cơ quan, đơn vị chức năng cần tập trung thực hiện. Theo đó, tăng cường công tác phòng ngừa, quản lý con em ngay từ gia đình được xem là một trong những biện pháp quan trọng nhất. Bởi qua thực tế các vụ việc lực lượng Công an tiếp nhận, xử lý, những đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên vi phạm pháp luật hầu như không có sự theo dõi, giám sát, quản lý một cách chặt chẽ của gia đình. Nhiều em bỏ học sớm, bị bạn bè rủ rê làm việc xấu, vi phạm pháp luật trong một thời gian dài nhưng gia đình không biết. Nếu gia đình quan tâm, quản lý, giáo dục con em mình tốt thì sẽ không có những đứa trẻ hư. Ngược lại, những đứa trẻ hư, thanh thiếu niên phạm tội hầu hết đều không được sự quan tâm, quản lý, giám sát, giáo dục từ gia đình một cách đầy đủ.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Tuyên án hàng loạt bị cáo mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 21/5, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục