(HBĐT) - Ngày 26/8, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành tập huấn chuyên đề "Thực trạng, nguyên nhân dẫn đến bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động bị Tòa án cấp trên hủy, sửa - Kinh nghiệm, giải pháp khắc phục" trong ngành KSND. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên T.Ư Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có lãnh đạo VKSND tỉnh, các huyện, thành phố.


Các đại biểu dự hội nghị tập huấn tại điểm cầu VKSND tỉnh.

Theo báo cáo, những năm qua, trong bối cảnh cả nước tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện nhiều dự án đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thôngđã gia tăng các khiếu kiện hành chính liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về đất đai như thu hồi đất, giải phóng mặt bằngmà người có đất bị thu hồi cho rằng việc bồi thường chưa thỏa đáng, giải quyết vấn đề tái định cư không đúng quy định; các tranh chấp kinh doanh thương mại phát sinh từ các hợp đồng mua bán hàng hóa, tín dụng, xây dựng, góp vốn, cổ phiếu, tranh chấp thành viên công ty; các tranh chấp lao động liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng, cho thôi việc; nhiều vụ, việc có tính chất phức tạp, nhiều đương sự, kéo dài.

Trước tình hình trên, TANDcác cấp đã thụ lý và phối hợp với VKSND cùngcấp giải quyết đạt tỷ lệ cao. Nhìn chung, các bản án, quyết định của TAND các cấp cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp bản án, quyết định của TAND các cấp có vi phạm nghiêm trọng bị TAND cấp trên xét xử tuyên hủy, sửa; phổ biến là những vi phạm thủ tục tố tụng: Trong việc xác định đối tượng, điều kiện, thời hiệu khởi kiện; trong việc xác định sai tư cách người tham gia tố tụng, không đưa đầy đủ những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng; trong việc xác định thẩm quyền giải quyết của Tòa án; trong việc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ; giải quyết không hết hoặc giải quyết vượt quá phạm vi đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của đương sự... hoặc những vi phạm về nội dung: Trong việc đánh giá tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện; trong việc nhận định, đánh giá chứng cứ; trong việc áp dụng pháp luật giải quyết vụ án, vụ việc không đúng; trong việc áp dụng quy định về án phí, lệ phí...

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tham gia thảo luận, thẳng thắn chỉ ra các khó khăn, vướng mắc; đồng thời, đề ra một số giải pháp, kiến nghị trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động để hạn chế việc bản án, quyết định bị hủy, sửa do có vi phạm, góp phần thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành tại địa phương, đơn vị trong khâu công tác này.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí yêu cầu, trong thời gian tới, lãnh đạo VKSND các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động. Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị, nhất là đối với những vụ án phức tạp, khiếu kiện đông người, dư luận xã hội quan tâm. Bên cạnh đó, Vụ 10VKSND tối cao phối hợp với các đơn vị liên quan sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự, đất đai, xử phạt vi phạm hành chính,... để khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành. Tăng cường hơn nữa việc ban hành kiến nghị, kháng nghị phúc thẩm cùng cấp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đủ sức thuyết phục, hiệu quả; đồng thời, rút kinh nghiệm từ các vụ án, vụ việc cụ thể; từ đó, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo để triển khai trong toàn ngành. 

 

Đ.T

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục