Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Bôi khám chữa bệnh cho các bệnh nhân tham gia BHYT.

Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Bôi khám chữa bệnh cho các bệnh nhân tham gia BHYT.

(HBĐT) - Kim Bôi là một trong những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao được hưởng các chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị quyết 30A của Chính phủ, trong đó có chính sách hỗ trợ 100% thẻ BHYT cho các đối tượng là hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, người nghèo đã được tiếp cận với các dịch vụ y tế tốt để khám - chữa bệnh, điều mà nếu như không có thẻ BHYT thì người nghèo không thể có khả năng tài chính để chi trả.

 

Bà Bùi Thị Viên ở xóm Nội Sung, xã Hạ Bì đã 8 năm sống chung với căn bệnh suy thận, cũng là 8 năm gia đình đối mặt với vô vàn khó khăn vì tính chi phí cho mỗi tháng lọc thận lên tới hàng chục triệu đồng. Với một gia đình thuần nông như bà Viên, thu nhập ít ỏi thì mức chi phí đó nằm ngoài khả năng. Tuy vậy, nhờ được hỗ trợ 100% thẻ BHYT, từ năm 2008 đến nay, bà Viên đã được điều trị bằng những phương pháp y học tốt nhất mà không mất tiền chi phí thuốc. Bà Viên là bệnh nhân suy thận ở cấp độ 4B phải đặt máy lọc màng bụng, mỗi ngày lọc 4 túi dịch. Do điều kiện khó khăn, các con phải lo làm kinh tế để trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho mẹ nên mặc dù sức khỏe yếu nhưng mỗi tháng bà phải trực tiếp về Bệnh viện Bạch Mai để khám định kỳ và nhận khoảng 30 thùng thuốc. Mỗi chuyến đi bà phải di chuyển bằng nhiều loại phương tiện, tính chi phí cũng đến 2 triệu đồng. Vì nghèo nên không như người bệnh khác được chăm sóc y tế tại bệnh viện hay có y, bác sỹ hỗ trợ hàng ngày mà chủ yếu do bà Viên tự chăm sóc cho bản thân, từ việc truyền dịch cho đến tiêm thuốc. Theo bà Viên, được như thế này đã là niềm hạnh phúc khi hàng ngày được nhìn thấy con cháu lớn khôn, trưởng thành.

 

Bà Viên là một trong số rất nhiều người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn đã được hỗ trợ khám - chữa bệnh nhờ BHYT. Bởi trên thực tế, những người nghèo phải nằm viện, chưa cần nói đến chi phí khám - chữa bệnh chỉ tính tiền ăn uống, đi lại hàng ngày cũng là cả một vấn đề lớn. Đến Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Bôi, chúng tôi càng cảm nhận được ý nghĩa lớn mà BHYT đã đem lại cho người nghèo. Nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và địa phương, hiện nay Bệnh viện huyện đã được đầu tư, nâng cấp khá quy mô với 225 giường, trong đó Bệnh viện trung tâm 205 giường, Phòng khám Đa khoa Vĩnh Bình 20 giường cùng nhiều máy móc, thiết bị y tế hiện đại như: máy siêu âm 4 chiều; máy điện tim, máy chụp X-quang... Bên cạnh đó là đội ngũ y, bác sỹ có trình độ chuyên môn vững, tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp đã góp phần xóa đi những lo lắng cho những bệnh nhân nghèo khi đến khám và điều trị. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Bôi tiếp nhận khám và điều trị cho khoảng 200 lượt bệnh nhân, trong đó có tới hơn 99% là có thẻ BHYT.

 

Đồng chí Vũ Hồng Thái, Giám đốc BHXH huyện Kim Bôi cho biết: Huyện hiện có tổng dân số gần 116.000 người, trong đó, số thẻ BHYT cấp cho hộ nghèo hàng năm là 12.453 thẻ, hộ cận nghèo 398 thẻ; người dân tộc thiểu số 77.184 thẻ, còn lại là các đối tượng khác. Trung bình mỗi năm, có trên 40.000 lượt người khám, chữa bệnh bằng BHYT với mức chi phí gần 20 tỷ đồng. Riêng năm 2015, số tiền BHXH huyện Kim Bôi chi trả cho khám - chữa bệnh bằng BHYT gần 15 tỷ đồng cho khoảng 44.000 lượt người, trong đó, nội trú trên 10.000 lượt với số tiền gần 8 tỷ đồng, ngoại trú hơn 36.000 lượt với số tiền gần 7 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm nay, số lượt người khám - chữa bệnh BHYT đã lên tới gần 23.000 với tổng chi phí hơn 8,6 tỷ đồng. Công tác giám định BHYT luôn được  BHXH huyện Kim Bôi chú trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, đúng quy định và bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người bệnh. Do vậy, trong nhiều năm qua, trên địa bàn không có các trường hợp khiếu kiện hay bức xúc của người dân về chế độ, chính sách BHYT.

 

                                                                                

 

                                                            Hương Lan

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục