(HBĐT) - Trong 5 năm qua, Hội LHPN xã Kim Tiến (Kim Bôi) đã tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”hiệu quả, thiết thực.

 

 

 

Hội viên chi hội phụ nữ xóm Đồi II, xã Kim Tiến (Kim Bôi) thường xuyên quét dọn đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, góp phần thực hiện hiệu quả các tiêu chí CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

 

Có dịp trở lại xã Kim Tiến, chúng tôi nhận thấy rõ sự đổi thay nơi đây. Đường trục thôn, xóm được cứng hóa, sạch sẽ, không còn lầy lội. Trường học và nhiều cơ sở vật chất khang trang đáp ứng yêu cầu dạy và học ở các cấp. Các công trình phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được đầu tư. Đặc biệt, đổi thay rõ nét nhất của xã hiện nay là vấn đề vệ sinh môi trường.

 

Chị Bạch Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN xã Kim Tiến cho biết: Xác định tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong Chương trình xây dựng NTM, Hội LHPN xã đã triển khai thực hiện gắn với thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Dân vận khéo”. Hội đã phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng NTM mở các lớp tập huấn nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức về bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình văn hoá, làng bản văn hoá sức khoẻ; phổ biến những kiến thức liên quan đến nội dung “5 không, 3 sạch” thông qua lồng ghép vào các buổi sinh hoạt Hội. Hàng năm, chi Hội phụ nữ xã tổ chức 8 cuộc truyền thông thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” cho trên 900 lượt phụ nữ tham gia. Thành lập 39 tổ, nhóm phụ nữ vệ sinh đường làng, ngõ xóm, gia đình ngăn nắp, gọn gàng với 672 người tham gia. Tại các chi hội đều niêm yết bảng các tiêu chí CVĐ tại các hội trường thôn để chị em tiện theo dõi…

 

Thực hiện nội dung “3 sạch” của CVĐ, nhiều gia đình hội viên chú trọng việc sửa sang bếp núc gọn gàng, sạch sẽ (hội viên góp vốn xoay vòng mua sắm chạn bát, bếp ga mới, hiện nay có trên 69,8% hộ có chạn bát, bếp ga); xây mới nhà tiêu hợp vệ sinh, nhà tắm (năm 2015, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 29,8% lên 59,11%); cải thiện điều kiện sinh hoạt. Nhiều hội viên vận động chồng, con tận dụng cây tre, luồng sẵn có để đóng các vật dụng gia đình như: giá để giày, dép, móc treo mũ, nón, móc quần áo, chạn bát, đồ đựng dụng cụ lao động… Các chi hội: Gò Khánh, Gò Mu, Đồ 2 có 80% gia đình hội viên xây tường bao và thường xuyên chỉnh trang nhà cửa gọn gàng, sạch đẹp.

 

Với nội dung “5 không”, Hội LHPN xã phối hợp chặt chẽ với Công an huyện trong thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không mắc tệ nạn xã hội; thành lập, tổ chức sinh hoạt có hiệu quả các CLB: phòng, chống tệ nạn ma túy, bình đẳng giới, làm chồng, làm cha, làm vợ, làm mẹ; thường xuyên tổ chức giao lưu giữa các CLB, qua đó góp phần thực hiện tốt tiêu chí ANTT trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, Hội còn vận động hội viên đóng góp ngày công, kinh phí, hiến đất để xây dựng đường GTNT và các công trình phúc lợi. Đặc biệt, Hội tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế bằng nhiều biện pháp thiết thực như hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ đóng góp tích cực cho sự phát triển KT-XH, cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình. Bên cạnh đó, Hội còn huy động cán bộ, hội viên phát huy nội lực để xây dựng các tổ, nhóm vay vốn tín dụng tiết kiệm (năm 2015 vận động tiết kiệm được trên 113,7 triệu đồng). Các chi hội đăng ký giúp hội viên thoát nghèo bền vững. Nhờ đó, nhiều hội viên, phụ nữ đã vươn lên thoát nghèo do tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, 100% hội viên đăng ký thực hiện CVĐ đều đạt gia đình văn hoá.

 

 

 

                                                              Hồng Duyên

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục