Sáng nay, 25-12, tại Bệnh viện đa khoa Trí Đức (địa chỉ tại 219 Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã xảy ra hai trường hợp tử vong do gây mê. Dù đã được cấp cứu nhanh chóng, chuyển ngay đến Bệnh viện Bạch Mai để được xử lý nhưng cả hai bệnh nhân đều không qua khỏi.

 

                                Bệnh viện đa khoa Trí Đức

 

Trao đổi với phóng viên Nhân Dân điện tử, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trí Đức thông tin, hai bệnh nhân bị tử vong là một nam giới 34 tuổi đi cắt amidan và một nữ giới 38 chuẩn bị gây mê để mổ tuyến giáp. Sau khi tiến hành gây mê, hai bệnh nhân có biểu hiện sốc phản vệ và đã được Bệnh viện Trí Đức nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để các chuyên gia cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sự việc sau đó đã được báo với Công an để điều tra, xử lý. Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội thông tin, ngay sau khi được báo cáo về vụ việc, ông đã cử nhân viên của Sở Y tế đến làm việc cụ thể với Bệnh viện Trí Đức và cơ quan điều tra. Ngành Y tế sẽ phối hợp với cơ quan công an để điều tra, xác minh nguyên nhân xảy ra sự việc đáng tiếc này.

Đến 18h20 cùng ngày, trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Bệnh viện Trí Đức cho biết, phía Bệnh viện vẫn đang làm việc với cơ quan điều tra, tiến hành khám nghiệm tử thi để có kết luận cuối cùng về sự cố dẫn đến tử vong của hai bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Trí Đức là bệnh viện tư nhân được thành lập từ năm 2007. Sau 9 năm hoạt động, Bệnh viện này quảng bá đang sở hữu một đội ngũ các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ đầu ngành có uy tín với các điều dưỡng viên, nhân viên y tế giàu kinh nghiệm.

Sốc phản vệ (SPV) là tai biến dị ứng nghiêm trọng nhất, dễ gây tử vong nếu không được chẩn đoán và xử lý kịp thời. Tính chất nguy kịch của sốc phản vệ gây hoang mang cho mọi người kể cả thầy thuốc và thân nhân bệnh nhân. Bệnh xuất hiện nhanh, ngay lập tức hoặc 30 phút sau khi dùng thuốc, thử test, bị ong đốt hoặc sau khi ăn một loại thức ăn lạ.

Sốc phản vệ có đặc điểm tụt huyết áp, hạ thân nhiệt, truỵ tim mạch, tăng tính thấm thành mạch và co thắt cơ trơn. Độ nặng của sốc phụ thuộc vào mức độ nhạy cảm của từng cá thể, số lượng và tốc độ hấp thụ các dị nguyên hay chất lạ vào cơ thể, mặt khác chủ yếu phụ thuộc vào thời gian xử trí điều trị đúng. Những dấu hiệu sớm cần lưu ý: ngứa bàn tay, chân, tê môi, lưỡi, khó thở, nhịp tim nhanh, cảm giác bồn chồn, hốt hoảng.

 

 

                                                  TheoNhandan

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục