(HBĐT) - Nói đến vùng cao, nhiều người nghĩ ngay khi đến là rượu và thuốc. Hình ảnh những mâm cỗ lá, chén rượu đầy mâm, rồi người già, thanh niên, có thể là phụ nữ ngồi bên chiếc điếu ục hút thuốc thả khói vào sương chiều. Nhưng ở một xóm vùng cao xã Ngòi Hoa (Tân Lạc) nhiều năm nay từ người già đến thanh niên không hề động đến một điếu thuốc nào.


Một chiều hè chúng tôi đến xóm Bưng, xã Ngòi Hoa, xóm ven lòng hồ sông Đà. Dọc con đường là những mái nhà sàn. Đến thăm gia đình anh Bùi Văn Nhình, điều làm tôi ngạc nhiên là không có chiếc điếu cày ở bàn uống nước. Mọi người chỉ ngồi uống nước chè hay nước lá cây nói chuyện với nhau. Thấy tôi thắc mắc anh Nhình cho biết: Năm nay tôi 30 tuổi, từ ngày sinh ra, từ ông bà, bố mẹ rồi đến thanh niên chúng tôi đều không hút thuốc. Các cụ bảo thuốc không có lợi cho sức khỏe chỉ thêm bệnh tật. Rồi họ nói chuyện người này người kia hút thuốc lào, thuốc lá bị bệnh. Hút thuốc không chỉ hại cho mình mà cho vợ, con mình. Người lớn không hút thuốc nên chúng tôi bảo nhau cái gì có lợi thì học tập, làm theo, cái gì có hại cho cơ thể thì thôi.

Rót cho tôi bát nước lá cây, ông Bùi Văn Tĩnh, bác anh Nhình kể: Ngày trước xóm này cũng có người hút thuốc đấy. Họ đi làm ở ngoài về cũng tập theo người ta hút thuốc lá. Tết cũng mua về nhà mời anh em, bạn bè. Khi mời có người hút, người không. Nhưng khi hết Tết, xóm họp phản đối chuyện hút thuốc và tuyên truyền với gia đình cấm không cho người ấy mang thuốc về nhà hút ảnh hưởng đến trẻ nhỏ và thanh niên trong xóm. Từ đó họ không dám mang thuốc về xóm nữa. Từ thói quen không hút thuốc của người già và thanh niên trong xóm nên mỗi khi có người mang thuốc lá, thuốc lào đến xóm hút là mọi người cùng phản đối. Vì lợi ích chung của cộng đồng, các cấp chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của khói thuốc.

Tiếp chúng tôi tại nhà, ông Bùi Văn Mịa, trưởng xóm Bưng cho hay: Từ nếp của ông bà để lại về chuyện không hút thuốc nên các thế hệ sau cũng không hút thuốc. Tuy không thành quy ước của xóm nhưng nhiều thế hệ đã nghiêm chỉnh thực hiện và là cơ sở để xét gia đình văn hóa. Cùng với đó là sự tuyên truyền mạnh mẽ từ các cấp chính quyền về tác hại khói thuốc nên mọi người tránh xa. Nhiều con em đi làm xa về chỉ dám lén lút hút chứ không dám công khai. ông Bùi Văn Nhàn, Chủ tịch UBND xã Ngòi Hoa cho biết: Việc xóm Bưng không khói thuốc đã thành nếp từ nhiều năm nay. Cũng từ xóm Bưng, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền trên loa đài, qua các cuộc họp, hội nghị về tác hại khói thuốc đến sức khỏe con người đến các xóm trong xã. Từ đó, ý thức của người dân đã được nâng lên trong việc không sử dụng thuốc lá.

 

                                                                 Việt Lâm



Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục