(HBĐT) - Sáng 23/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện dự toán chi KCB BHYT 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo và các phòng, ban chuyên môn sở, ngành: Y tế, Tài chính, TT&TT, BHXH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.


Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tính đến hết ngày 30/6/2018, toàn tỉnh có 809.201 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 95,7% dân số. Theo số liệu trên hệ thống giám sát của BHXH, 6 tháng đầu năm nay có 535.431 lượt người có thẻ BHYT đi KCB, tăng 2,5% so với cùng kỳ, với tổng số tiền xấp xỉ 433 tỷ đồng. Trong đó, KCB tại tỉnh là 507.980 lượt, chi phí bình quân 599.885 đồng/lượt; KCB đi ngoại tỉnh 27.451 lượt, chi phí bình quân 4.670.868 đồng/lượt.

Năm 2018, tỉnh ta được Thủ tướng Chính phủ giao dự toán chi KCB BHYT là 853.394 triệu đồng và được phân bổ cụ thể: chi KCB tại cơ sở ban đầu: 352.412 triệu đồng; chi đa tuyến đi nội tỉnh: 255.196 triệu đồng; chi đa tuyến đi ngoại tỉnh: 220.880 triệu đồng; chi đa tuyến ngoại tỉnh đến 24.906 triệu đồng. 6 tháng đầu năm, tình hình thực hiện dự toán chi như sau: chi KCB tại cơ sở ban đầu bằng 47% dự toán; chi đa tuyến đi nội tỉnh bằng 50%; chi đa tuyến đi ngoại tỉnh bằng 58%; chi đa tuyến ngoại tỉnh đến bằng 44%. Đến nay, số chi KCB BHYT 6 tháng đầu năm bằng 50,7% dự toán chi cả năm. Trong khi đó, theo thống kê và phân tích số liệu hàng năm, số lượt KCB và chi phí 6 tháng cuối năm thường tăng 4-5%. Như vậy nếu không có điều chỉnh kịp thời, sẽ bị vượt chi so với kế hoạch được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu dự họp đã thảo luận, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong chi KCB BHYT, lý giải nguyên nhân chi KCB BHYT tăng cao... Đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm điều chỉnh số chi KCB BHYT 6 tháng cuối năm, như: giảm chi phí bình quân của một đợt điều trị ngoại trú, nội trú, giảm chi phí mức bình quân của xét nghiệm, thuốc, giảm bình quân của một đợt điều trị bệnh mãn tính… bằng mức bình quân chung cả nước; giảm chỉ định các bệnh nhẹ có thể điều trị ngoại trú vào điều trị nội trú; giám sát chặt chẽ, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc KCB cấp thuốc tại các Trạm y tế xã…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, cần tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, góp phần làm giảm số bệnh nhân chuyển tuyến, từ đó giảm chi phí chi đa tuyến ngoại tỉnh. Đối với các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu các cơ sở y tế cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý, điều hành; tự nghiên cứu, đánh giá lại nguyên nhân chi tăng cao hoặc vượt chi tại đơn vị mình, kịp thời có giải pháp cân đối chi theo hạn mức được giao. Tăng cường sự phối hợp giữa 2 ngành BHXH và Y tế, đặc biệt là trong KT-GS chi quỹ BHYT, phấn đấu không để xảy ra tình trạng vượt dự toán chi KCB BHYT đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

 

                                                                                           P.V

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục