(HBĐT) - Trên thị trường tỉnh hiện đang lưu thông rất đa dạng các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) với hàng trăm chủng loại khác nhau. Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm phân bón, thuốc BVTV là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các lực lượng chức năng trong kiểm soát thị trường hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là nông dân.


Các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh phối hợp kiểm tra cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp tại thị trấn Thanh Hà (Lạc Thủy). 

Đồng chí Trần Đức Trường, Phó Cục QLTT tỉnh cho biết: 6 tháng đầu năm nay, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 1239 về tăng cường công tác chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 585 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán, sử dụng thuốc BVTV. Sở NN&PTNT có Công văn số 1705 về việc tăng cường quản lý việc sử dụng thuốc trừ cỏ. Cục QLTT ban hành Kế hoạch số 136 về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2019.

Tăng cường giải pháp về tuyên truyền, các ngành thành viên BCĐ 389 như Sở NN&PTNT cấp phát 5.000 sổ tay hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV trên cây có múi và cây rau; 50.000 tờ rơi hướng dẫn sử dụng nước sạch và thu gom bao, gói thuốc BVTV trên địa bàn 11 huyện, thành phố; lồng ghép triển khai 33 lớp tập huấn chuyên đề về quản lý sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp (VTNN), tập huấn trên cây rau, cây ăn quả có múi cho hơn 1.200 lượt nông dân; bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận chuyên môn về phân bón cho 28 học viên là cán bộ, nhân viên Công ty CP Dịch vụ nông nghiệp Hòa Bình.

Cùng thời gian này, lực lượng QLTT tích cực nắm bắt diễn biến tình hình thị trường, những vấn đề nổi cộm, phát sinh nhằm kịp thời kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại. Với nhiệm vụ là cơ quan thường trực BCĐ 389 tỉnh, Cục đã phối hợp tốt với các ngành thành viên BCĐ 389 tỉnh, BCĐ 389 các huyện, thành phố kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng. Thông qua thực thi công vụ, công chức QLTT kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp các thành phần kinh tế phát triển theo đúng chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Với Sở NN& PTNT cũng tập trung thực hiện nhiều giải pháp bảo vệ người tiêu dùng nông dân thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đột xuất, định kỳ theo chuyên đề. Cụ thể, qua kiểm tra việc chấp hành các quy định về chất lượng VTNN đối với 53 cơ sở, có 35 cơ sở xếp loại A, 17 cơ sở xếp loại B, xử phạt 1 cơ sở xếp loại C. Thanh tra 7 cơ sở có hoạt động buôn bán, lưu thông hàng hóa VTNN và lấy mẫu gửi đi phân tích kết quả. Trong đó, 3/3 mẫu phân bón có chỉ tiêu ẩm độ vượt ngưỡng cho phép, không phù hợp tiêu chuẩn công bố, 3/10 mẫu hạt giống không đảm bảo chất lượng công bố trên bao bì sản phẩm, xử phạt hành chính 1 cơ sở gần 1,6 triệu đồng, đồng thời buộc thu hồi số phân bón trả lại cho công ty để tái chế. Đối với hoạt động buôn bán, lưu thông thuốc trừ cỏ đã kiểm tra 7 cơ sở trên địa bàn 4 huyện: Tân Lạc, Mai Châu, Lạc Sơn, Yên Thủy. 

Kết quả thanh, kiểm tra 6 tháng đầu năm, các lực lượng BCĐ 389 tỉnh, các địa phương đã tiến hành thanh, kiểm tra đối với 147 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 17 cơ sở, phạt vi phạm hành chính trên 86 triệu đồng. Riêng Cục QLTT kiểm tra và phối hợp kiểm tra 132 cơ sở, xử lý 15 cơ sở, phạt vi phạm hành chính 83,7 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm không thực hiện niêm yết giá theo quy định, không xếp phân bón lên kệ mà để tiếp xúc trực tiếp với nền nhà, không duy trì đầy đủ các điều kiện về buôn bán thuốc BVTV, kinh doanh hàng quá hạn sử dụng, không duy trì đầy đủ các điều kiện về buôn bán phân bón theo quy định.


                                                                           Bùi Minh

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục