(HBĐT) - Ngày 10/10, Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia phòng, chống dịch bệnh tả lợn châu Phi (DTLCP) đã tổ chức họp đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP. Tham dự có các thành viên BCĐ, lãnh đạo các huyện, thành phố và một số chủ trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi lợn trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng phát biểu kết luận hội nghị. 

Tổng đàn lợn từ đầu năm đến nay giảm mạnh do thị trường tiêu thụ không ổn định và tình hình bệnh DTLCP xảy ra khó kiểm soát. Toàn tỉnh hiện còn khoảng 341.000 con, giảm 21,49% so với cùng kỳ. DTLCP đã xảy ra tại 60/128 xã. Thiệt hại do bệnh DTLCP trên địa bàn ước 30 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị tiêu huỷ khoảng 17 tỷ đồng. Bệnh DTLCP hiện có xu hướng giảm, chỉ xuất hiện 9 xã mắc mới trong tháng 8, 9. Có 2 huyện được đưa ra khỏi danh sách bị DTLCP là Kim Bôi và Kỳ Sơn. 

Theo đánh giá của tỉnh, đa số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa chú trọng đến các biện pháp phòng dịch cho đàn vật nuôi; nhận thức của một bộ phận người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh còn lơ là, chủ quan; tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm cả nước vẫn phức tạp; lực lượng cán bộ chuyên môn các Trạm Chăn nuôi và Thú y ít, không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; chính quyền một số địa phương một số nơi còn chưa thực sự quan tâm đến công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác kiểm soát giết mổ chưa triệt để; đợt dịch từ đầu tháng 5 đến nay chưa có địa phương nào hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn bị tiêu huỷ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng đề nghị các sở, ngành thành viên BCĐ, các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo phòng, chống DTLCP và các dịch bệnh trong chăn nuôi. Để khắc phục những tồn tại, Sở NN&PTNT nghiên cứu, có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện đổi mới về phương thức phòng, chống dịch bệnh. Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sản xuất, người tiêu dùng thực phẩm cần đẩy mạnh hơn. Trong thời gian tới, công tác chăn nuôi gia súc, gia cầm thực hiện theo hướng từng bước phát triển chăn nuôi tập trung, đảm bảo an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh. Quản lý chặt và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh, buôn bán con giống, thuốc thú y giả, kém chất lượng trôi nổi trên thị trường. Đối với vấn đề kiểm soát giết mổ nhỏ, lẻ phải làm chặt chẽ và tận gốc để hạn chế sự lây lan dịch bệnh, đảm bảo VSATTP. Các cấp, ngành thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn người chăn nuôi tái đàn theo quy trình...     


Bùi Minh

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục