(HBĐT) - Ngày 30/10, đoàn công tác của Ban Dân tộc - HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát thực hiện chính sách BHYT tại BHXH tỉnh và Sở LĐ-TB&XH về việc thực hiện chính sách BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2015- 2018. Dự buổi giám sát có đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và thành viên chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh.



Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc - HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát. 

Theo báo cáo, tính đến năm 2018, tỷ lệ dân số trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT đạt 96,6%, 100% người DTTS sinh sống tại vùng có điều kiện KTXH khó khăn đều được cấp BHYT miễn phí kịp thời, đúng quy định... BHXH tỉnh đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách BHYT đối với đồng bào DTTS, đúng đối tượng, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT... 

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các chính sách BHYT đối với người DTTS ở một số địa phương còn có những tồn tại, hạn chế. Việc phối hợp giữa cơ quan BHXH với các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT có lúc chưa chặt chẽ. Việc tuyên truyền chính sách BHYT tại một số địa phương, đơn vị hiệu quả chưa cao; sự phối hợp giữa cơ quan BHXH và cơ sở KCB trong việc quản lý và sử dụng quỹ KCB BHYT còn nhiều bất cập. Một số cơ sở KCB còn có biểu hiện lạm dũng quỹ BHYT dẫn đến gia tăng chi phí BHYT; chất lượng KCB tại các cơ sở y tế chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, nhất là y tế tuyến xã. Đội ngũ y, bác sỹ còn thiếu, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở; việc triển khai các chính sách BHYT tại các địa bàn xóm, xã vùng sâu, xa còn khó khăn...

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã tập trung nêu nhiều vấn đề có liên quan đề nghị các đơn vị được giám sát làm rõ như: tổng kinh phí KCB dành cho người DTTS chiếm bao nhiêu % trong tổng quỹ BHYT của tỉnh; những khó khăn trong việc kiểm soát nguồn quỹ BHYT; vấn đề xử lý các cơ sở KCB có biểu hiện lạm dụng quỹ BHYT; tỷ lệ người có BHYT đến KCB tại các cơ sở y tế tư nhân có ký hợp đồng với BHXH chiếm bao nhiêm % và số tiền BHXH chi trả cho các cơ sở này; việc sáp nhập xóm, xã có ảnh hưởng như thế nào đến việc cấp thẻ BHYT cho người dân, nhất là đối với các xã, xóm thuộc Chương trình 135...

Xung quanh các nội dung này, đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, BHXH tỉnh đã có những trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề mà đoàn giám sát quan tâm. Đồng thời, cũng nêu lên một số kiến nghị, đề xuất các cấp cần có các chính sách phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý giá thuốc, vật tư y tế; đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường cán bộ y tế cho các cơ sở KCB, nhất là ở tuyến xã...

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị: BHXH tỉnh, Sở LĐ-TB&XH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các chính sách BHYT cho đồng bào DTTS trong toàn tỉnh; huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng KCB; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về thực hiện chính sách BHYT; đồng thời, sử dụng hiệu quả quỹ BHXH... Đối với đề xuất, kiến nghị của 2 đơn vị, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp để gửi tới các cơ quan liên quan xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. 


Mạnh Hùng

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục