(HBĐT) - Phục hồi chức năng (PHCN) là một khái niệm rất mới với người dân, ít được chú ý sau phẫu thuật ngoại chấn thương chỉnh hình, đột quỵ não, chấn thương sọ não, chấn thương cột sống… 


Cán bộ Khoa Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tập vận động cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, những lợi ích PHCN sớm đem lại cho người bệnh rất lớn, không chỉ cải thiện tình trạng sức khỏe sau khi chữa bệnh, mà còn giảm thiểu tối đa những biến chứng, di chứng có thể xảy ra dù nặng hay nhẹ, có nghĩa PHCN là cách duy nhất để bệnh nhân sớm trở lại độc lập trong các sinh hoạt hàng ngày.

Bệnh nhân Bùi Văn Đông, 33 tuổi, trú tại huyện Kim Bôi bị đứt dây chằng chéo trước và vỡ xương bánh chè. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị tại Khoa PHCN (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Bệnh nhân Bùi Văn Đông cho biết: Tôi điều trị 2 đợt, mỗi đợt 15 ngày tại Khoa PHCN. Mới đầu vào điều trị, tôi đau nhiều, cứng khớp gối, đi lại phải dùng nạng. Nhưng sau một thời gian điều trị, sức khỏe đã ổn định, giờ tôi đã đi lại được bình thường.

Bác sỹ CKI Bùi Thị Kim Chi có hơn 30 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành PHCN, làm việc tại Khoa PHCN cho biết: "Thông thường, 1 bệnh nhân đột quỵ được cấp cứu đúng, đến viện điều trị kịp thời, sau giai đoạn cấp cứu nếu được tập luyện sớm, đúng cách, sau 4 - 6 tuần tập luyện, có tới 70-80% bệnh nhân có thể tự đi lại với sự hỗ trợ của người khác, hoặc dụng cụ hỗ trợ. Mốc thời gian bệnh nhân phục hồi rõ rệt nhất là trong 3 tháng đầu sau đột quỵ, khả năng phục hồi sẽ chậm dần đến tháng thứ 6 và gần như thành 1 đường thẳng ổn định sau 1 năm, lúc đó chúng tôi gọi là di chứng sau đột quỵ”. Bác sỹ đã từng chứng kiến nhiều trường hợp phục hồi rất kỳ diệu. Lúc mới nhập viện, bệnh nhân gần như chỉ nằm trên giường, luôn cần người phục vụ, nhưng chỉ sau vài đợt tập luyện: vận động trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, phối hợp với điện trị liệu đúng cách, bệnh nhân đã đi lại được. 

Có nhiều người bệnh đột quỵ nghĩ rằng không cần PHCN, khi được cho ra viện về nhà chỉ cần năng tập luyện, đi lại thì sẽ hồi phục hoàn toàn như bình thường. Thực tế nhiều người có tư  thế đi sai, bàn chân kéo lê "như phạt cỏ”, dáng đi lệch vẹo…, nếu đi lại như vậy lâu dần sẽ thành thói quen sai, khiến bàn chân bị lệch, vẹo, thậm chí biến dạng, có hại cho bệnh nhân, hoặc dẫn tới những hậu quả không mong muốn.

Đối với những bệnh nhân này, cần được các chuyên gia PHCN đánh giá và điều trị PHCN vài đợt, người nhà nên đồng hành và là một thành phần trong quá trình điều trị của bệnh nhân; cả bệnh nhân và người nhà được hướng dẫn để tập luyện cho người bệnh đúng cách, khi người bệnh trở về với cộng đồng.

Hiện tại, Khoa PHCN đang chăm sóc, điều trị và PHCN cho các nhóm bệnh: Tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não, tổn thương tủy sống, chấn thương chỉnh hình, thoát vị đĩa đệm, các bệnh lý về đau xương khớp, dị tật bàn chân trẻ em... 

Với 5 phòng vật lý trị liệu, thực hiện nhiều kỹ thuật như siêu âm trị liệu, nhiệt trị liệu, sóng xung kích, điện xung - điện phân, kéo giãn cột sống, parafin..., 1 phòng vận động trị liệu thực hiện các bài tập theo tầm vận động khớp, tập mạnh cơ, tập kéo giãn, tập thăng bằng - điều hợp, tập dáng đi… sẽ giúp người bệnh nhanh chóng phục hồi sức khỏe, tránh được các thương tật thứ cấp như teo cơ, cứng khớp, loét, viêm phổi do nằm lâu... và rút ngắn thời gian điều trị cũng như phục hồi ở giai đoạn sau. Những di chứng liên quan tới vận động không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người bệnh, công việc, hay làm giảm chất lượng cuộc sống của họ, mà còn là gánh nặng của gia đình, xã hội, chính vì thế, PHCN sớm là hoạt động cần thiết để giúp người bệnh tái hòa nhập với cuộc sống.

 Lộc Thị Mỹ Dung
 (Bệnh viện Đa khoa tỉnh)


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục