(HBĐT) - Sáng 22/7, BCĐ Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 công bố có 4 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2  đang được cách ly tập trung tại Trung đoàn 814 (tổ 14, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình). Đây đều là các công dân vừa trở về từ Liên bang Nga và được đưa về khu cách ly tập trung ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Vân Đồn. Do đó, khả năng lây lan SARS-CoV-2 ra cộng đồng là rất thấp. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, mỗi người dân cần tự giác nêu cao ý thức, thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Y tế.


Khu vực cách ly đặc biệt điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Bùi Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Tối ngày 21/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận, điều trị cho 4 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và 14 trường hợp tiếp xúc gần với 4 ca bệnh này (F1) từ khu cách ly tập trung của Trung đoàn 814 chuyển sang. Khi dịch Covid-19 bùng phát vào tầm tháng 3/2020, thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã xây dựng các kế hoạch, phương án chi tiết, cụ thể về việc tiếp nhận, cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19. Thời gian qua, chúng tôi đã tiếp nhận, điều trị cho hàng trăm lượt bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19; các phương án về nhân lực, vật lực cũng đã sẵn sàng. Do đó, chúng tôi hoàn toàn chủ động, bình tĩnh khi tiếp nhận, cách ly điều trị cho 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 và các trường hợp tiếp xúc gần.


Phòng áp lực âm điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 


Phòng áp lực âm điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 có camera theo dõi 24/24h
 
Bệnh viện đã sơ tán toàn bộ bệnh nhân đang điều trị tại 2 Khoa Bệnh Nhiệt đới và Khoa Lao - Bệnh phổi sang nằm điều trị tại khu vực khác để dành phòng bệnh, cơ sở vật chất tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19. Hiện, 4 bệnh nhân dương tính với Covid-19 được cách ly, điều trị tại Khoa Bệnh Nhiệt đới; 14 trường hợp F1 được cách ly, điều trị tại Khoa Lao - Bệnh phổi. 

Bác sỹ Hà Lê Cường, Trưởng Khoa Bệnh Nhiệt đới cho biết: Đến sáng 23/7, cả 4/4 bệnh nhân đều có sức khỏe và tinh thần ổn định. Hiện, khoa có 3 bác sỹ, 6 điều dưỡng cách ly tập trung ở tại khoa 24/24h để thực hiện việc khám, điều trị cho các bệnh nhân. Việc điều trị cho các bệnh nhân được thực hiện theo đúng hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Tinh thần của đội ngũ cán bộ, bác sỹ là rất tốt, sẵn sàng thực hiện việc cách ly để điều trị cho bệnh nhân cũng như không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Các bác sỹ, điều dưỡng cũng luôn chú ý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ trong quá trình khám và điều trị, cố gắng không để nhân viên y tế bị lây nhiễm Covid-19. Nếu sau khi điều trị cho bệnh nhân khỏi bệnh thì đội ngũ cán bộ, bác sỹ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân sẽ tiếp tục tự cách ly thêm 14 ngày nữa.


Bác sỹ, điều dưỡng Khoa Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) được đào tạo mặc và loại bỏ đồ phòng hộ cá nhân

Cạnh Khoa Bệnh Nhiệt đới là Khoa Lao – Bệnh phổi với 14 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đang được cách ly theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt. Toàn bộ khu vực điều trị cho bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được phong tỏa, cán bộ thực hiện nhiệm vụ vệ sinh, bảo vệ tại khu vực này cũng phải thực hiện cách ly; việc phun khử trùng tiêu độc được thực hiện thường xuyên.

Đồng chí Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh khẳng định: Do đã có sự chủ động chuẩn bị từ trước nên việc tiếp nhận, điều trị các bệnh nhân nhiễm Covid-19 diễn ra tuần tự, đúng quy trình. Trang thiết bị phương tiện, thuốc, hóa chất, vật tư… đảm bảo phục vụ tốt cho quá trình điều trị. Khu vực điều trị bệnh nhân Covid-19 được bố trí riêng, đảm bảo không lây nhiễm Covid-19 ra các khoa, phòng, khu vực khác của bệnh viện. Mọi hoạt động của bệnh viện tại các khoa, phòng khác vẫn diễn ra bình thường. Bệnh viện tăng cường việc tuyên truyền, hướng dẫn bệnh nhân đến khám và điều trị thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19.

Trước việc xuất hiện các ca dương tính với Covid-19 tại tỉnh Hòa Bình, đồng chí Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Hiện, Sở đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tiến hành các biện pháp cách ly, điều trị theo đúng hướng dẫn chuyên môn của BCĐ Quốc gia và Bộ Y tế. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động phòng, chống dịch và điều trị cách ly đối với các cơ sở đang tiếp nhận người có dương tính với SARS-CoV-2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để chủ động, sẵn sàng tiếp tục thu dung, cách ly điều trị các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và các trường hợp nghi nhiễm khác. Tuân thủ nghiêm ngặt công tác chuyên môn về cách ly y tế, điều trị, phòng ngừa lây nhiễm theo đúng các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Người dân trên địa bàn toàn tỉnh không nên quá hoang mang trước thông tin xuất hiện ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Nhưng cũng tuyệt đối không được chủ quan, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: Tránh tập trung đông người, sử dụng khẩu trang nơi công cộng (có thể sử dụng khẩu trang bằng vải); dùng khăn che chắn khi hắt hơi; giữ khoảng cách an toàn trên 2m; rửa tay thật sạch, tránh đưa tay lên mắt, mũi; vệ sinh nhà cửa, bề mặt tiếp xúc, vệ sinh cá nhân, nâng cao thể trạng để phòng, chống dịch bệnh...



Dương Liễu

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục