(HBĐT) - Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lương Sơn đã nghiêm túc quán triệt, triển khai đến cán bộ, hội viên các biện pháp phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2021.


Chốt kiểm soát dịch bệnh tại thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) hoạt động hiệu quả trong thời gian cao điểm dịch bệnh đầu tháng 2/2021.

Ngay khi tỉnh xuất hiện 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại huyện Tân Lạc và TP Hòa Bình, huyện Lương Sơn cũng có 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm nghi ngờ dương tính. Sáng 31/1, Huyện ủy đã ban hành công văn hỏa tốc về việc thực hiện các biện pháp cấp bách PCD Covid-19 trên địa bàn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Hội CCB huyện đã triển khai kế hoạch PCD đến Hội CCB các cấp; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể rà soát, thống kê các đối tượng F1, F2, F3 trên địa bàn, người trở về từ vùng dịch để thực hiện cách ly theo quy định. Tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện thông điệp "5K" của Bộ Y tế. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong khai báo y tế, vận động người thân nghiêm túc thực hiện các quy định PCD bệnh. Theo đó, Hội CCB huyện đã huy động 576 hội viên tham gia 80 chốt kiểm soát dịch tại 11 xã, thị trấn. Trong thời gian cao điểm của dịch bệnh, lực lượng tại các chốt thay phiên nhau trực 24h để tiếp nhận khai báo y tế, thu thập thông tin cá nhân, đo thân nhiệt những người ra, vào địa bàn...

Thị trấn Lương Sơn được xác định là khu vực tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập của dịch Covid-19 do địa bàn dân cư đông đúc, có tuyến quốc lộ 6 kết nối với Thủ đô Hà Nội. Ngoài ra, khu công nghiệp Lương Sơn và các nhà máy, xí nghiệp thu hút nguồn lao động trên địa bàn và các vùng lân cận đến làm việc. Xác định được những khó khăn, thách thức trong công tác PCD bệnh, Hội CCB thị trấn thực hiện sự chỉ đạo, phân công của Ban chỉ đạo PCD thị trấn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai hiệu quả các biện pháp PCD.

Đồng chí Lê Thanh Thông, Chủ tịch Hội CCB thị trấn cho biết: "Xác định những khu vực tiềm ẩn nguy cơ lây lan của dịch bệnh, Hội CCB thị trấn đã huy động 72 hội viên tham gia 21 chốt kiểm soát dịch tại khu vực chợ trung tâm, các tuyến đường tiếp giáp với quốc lộ 6… Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên CCB các cấp nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCD bệnh. Nghiêm túc thực hiện thông điệp "5K". Đồng thời, tuyên truyền CCB cao tuổi là các đối tượng có bệnh nền, sức đề kháng yếu hạn chế di chuyển khỏi nơi cư trú trong thời gian cao điểm của dịch bệnh”.

Trong năm 2020, hưởng ứng các hoạt động ủng hộ PCD Covid-19, các cấp Hội CCB toàn huyện đã vận động, quyên góp được 7 tấn gạo và tiền với tổng trị giá 88,5 triệu đồng. Tiêu biểu có hội viên CCB Mai Thanh Lương, xã Lâm Sơn (83 tuổi) ủng hộ 5 tấn gạo, trị giá 65 triệu đồng. Thực hiện Công văn số 477/CV-CCB, ngày 17/4/2020 của Hội CCB tỉnh về việc PCD Covid -19, cán bộ, hội viên CCB huyện đã ủng hộ 34,05 triệu đồng. Ngoài ra, ủng hộ 1 ngày lương theo lời kêu gọi của UB MTTQ huyện được 19,5 triệu đồng.

Đồng chí Hoàng Mạnh Tuấn, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: "Từ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, đến nay, trên địa bàn huyện không có ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau khi dịch bệnh lắng xuống, các chốt kiểm soát trên địa bàn tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên không lơ là, chủ quan, Hội vẫn duy trì hoạt động 146 tổ an ninh CCB tự quản tại các khu dân cư, thôn, xóm. Tích cực tuyên truyền cán bộ, hội viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCD bệnh. Triển khai thực hiện hiệu quả thông điệp "5K". Qua đó nhằm góp sức, chung tay đẩy lùi dịch bệnh, tạo điều kiện giúp Nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Đức Anh


Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục