(HBĐT) - Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Kết luận số 176-KL/TU, ngày 17/5/2021 của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh "Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 24/4/2018 cuả BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới”.


Kết luận nêu rõ: Sau 3 năm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động số 20- CTr/TU, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của Nhân dân được chú trọng; mạng lưới y tế được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Chất lượng khám, chữa bệnh ở các tuyến, nhất là tuyến cơ sở được nâng cao; sức khỏe người dân được nâng lên. Công tác y tế dự phòng, kiểm soát và phòng chống dịch bệnh được đẩy mạnh, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ 8 loại vắc xin đến năm 2020 đạt trên 95%; triển khai toàn diện các biện pháp phòng, chống dịchCovid-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương phù hợp tình hình ở tỉnh, không để bị động, bất ngờ...Đến cuối năm 2020, tỷ lệ bác sỹ trên vạn dân đạt 8,8 bác sỹ, số giường bệnh trên vạn dân đạt 26 giường. Thực hiện tốt công tác dân số, chuyển trọng tâm từ công tác DS-KHHGĐ sang dân số và phát triển; chất lượng, cơ cấu dân số được cải thiện, tuổi thọ bình quân tăng hằng năm 0,6 tuổi, đến năm 2020 đạt 72,9 tuổi, kiểm soát tốt tốc độ tăng dân số tự nhiên. Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, phòng chống suy dinh dưỡng được nâng lên. Tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế trong chương trình xây dựng nông thôn mới tăng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém đó là: Hệ thống y tế không ổn định trong những năm qua, nhất là tuyến y tế cơ sở. Chưa có chính sách đãi ngộ hợp lý đối với cán bộ, nhân viên y tế; đội ngũ cán bộ y tế vẫn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng đặc biệt là tuyến y tế cơ sở. Việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được triệt để; nguồn lực đầu tư cho y tế còn thấp, chưa kịp thời; chưa phát huy tốt thế mạnh của y dược học cổ truyền trong chăm sóc sức khoẻ Nhân dân…

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy đã đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp để cường thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU trong thời gian tới. Cụ thể đó là tăng cường chỉ đạo, điều hành, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Phát triển và hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe Nhân dân, ngành y tế rà soát, đánh giá lại điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, hiệu quả hoạt động và nhu cầu của hệ thống cơ sở y tế hiện có, đề xuất củng cố, nâng cấp các cơ sở y tế. Đẩy mạnh đồng bộ các biện pháp để nâng cao sức khoẻ Nhân dân, đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý. Phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cấp cơ sở, triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đặc biệt y tế cơ sở; đẩy mạnh kết nối khám chữa bệnh từ xa, liên thông với các bệnh viện tuyến trên. Công khai chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, công nhận kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh giữa các bệnh viện, hạn chế tình trạng lạm dụng chỉ định xét nghiệm. Chú trọng đẩy mạnh phát triển ngành Dược. Quan tâm phát triển mạnh y dược học cổ truyền. Đổi mới mạnh mẽ hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế. Đổi mới hệ thống tài chính y tế theo hướng minh bạch, hiệu quả thông suốt và phát huy mạnh mẽ công tác truyền thông...

  

D.L (TH)


Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục